Rà soát, bổ sung các hộ dân chưa nhận được hỗ trợ

.

Một số bạn đọc phản ánh với Báo Đà Nẵng về việc thành phố đã chi trả hỗ trợ 500.000 đồng cho các hộ dân (kể cả hộ thuê trọ) trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống Covid-19 (trừ các hộ đã được nhận quà trước đó) nhưng đến nay có hộ vẫn chưa nhận được, có hộ chỉ nhận ½ số taiền nêu trên.

Lãnh đạo quận Sơn Trà kiểm tra việc phân phối rau xanh, củ quả do các đơn vị hỗ trợ miễn phí cho người dân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.Ảnh: ĐẮC MẠNH
Lãnh đạo quận Sơn Trà kiểm tra việc phân phối rau xanh, củ quả do các đơn vị hỗ trợ miễn phí cho người dân thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam quận. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Phản ánh với Báo Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy (trú tổ 23 phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) cho biết: “Qua thông tin trên báo chí, chúng tôi được biết tất cả các hộ dân ở Đà Nẵng đều được thành phố hỗ trợ 500.000 đồng/hộ, chia 2 đợt nhưng gia đình tôi tới nay vẫn chưa nhận được bất kỳ đợt hỗ trợ nào”. Theo bà Thúy, trong 5 gói hỗ trợ từ khi Đà Nẵng thực hiện giãn cách toàn thành phố, tới nay chị mới nhận được một lần hỗ trợ dành cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn 1 suất gồm 10kg gạo và một ít củ cải trắng. “Ngoài ra, gia đình tôi chưa nhận thêm bất kỳ sự hỗ trợ nào. Chưa kể gia đình con trai tôi là Lê Đức Thanh Lâm hiện ở cùng chúng tôi, đã tách hộ, nhưng cũng chưa nhận được gói hỗ trợ của thành phố”, bà Thúy nói.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thanh Hà (trú tổ 20 phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, vợ chồng ông thuê phòng trọ tại tổ 20 phường Khuê Mỹ. Với gói hỗ trợ 500.000 đồng, hộ ông Hà chỉ nhận được 250.000 đồng tiền mặt. “Tôi tìm hiểu thì biết chính sách của thành phố hỗ trợ tất cả hộ dân, kể cả người thuê trọ, mỗi hộ nhận được 500.000 đồng. Tuy nhiên, tổ trưởng tổ dân phố chỉ trao cho tôi 250.000 đồng tiền mặt”, ông Hà nói.

Qua tiếp nhận thông tin từ phóng viên, ông Võ Xuân Nhân, Chủ tịch UBND phường An Hải Đông (quận Sơn Trà) cho biết đã cử ngay cán bộ phụ trách của phường kiểm tra, rà soát thông tin thì phát hiện trường hợp hộ bà Thúy và hộ anh Lâm bị sót tên trong danh sách nên chưa được nhận hỗ trợ. “UBND phường đã chỉ đạo tổ dân phố lập danh sách bổ sung, rà soát kỹ lưỡng tránh để sót, trùng và kịp thời hỗ trợ trong thời gian sớm nhất”, ông Nhân thông tin.

Còn theo ông Nguyễn Công Hòa, Chủ tịch UBND phường Khuê Mỹ, qua kiểm tra, rà soát và đối chiếu với hồ sơ hỗ trợ thì trường hợp hộ ông Nguyễn Thanh Hà đã nhận đủ 1 suất quà trị giá 500.000 đồng, trong đó có 250.000 đồng tiền mặt, còn lại là phần quà trị giá 250.000 đồng nhận trước đó.

Ông Nguyễn Công Hòa cho hay, hộ ông Hà thuê phòng trọ của ông Vũ Tấn Tài (đường Nguyễn Hữu Hào) và ở một mình. Trước đó, hộ ông Hà và hộ ông Huỳnh Châu (ông Châu ở trọ một mình tại phòng bên cạnh ông Hà) được nhận chung 1 suất quà trị giá 500.000 đồng gồm gạo, cá khô, vỉ trứng gà, vài lon cá hộp... và số quà này được chia đôi. Do đó, trong lần hỗ trợ 500.000 đồng tiền mặt lần này, hai hộ ông Hà và ông Châu tiếp tục được nhận 1 suất và cũng chia đôi. “Như vậy, hộ ông Hà đã nhận đủ 1 suất quà gồm cả quà lẫn tiền mặt trị giá 500.000 đồng. Nếu công dân có thắc mắc thì liên hệ trực tiếp, tôi sẽ giải thích cụ thể thêm”, ông Hòa nói.

Trong thời điểm toàn thành phố Đà Nẵng thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, thành phố đã triển khai 5 gói hỗ trợ (tiền mặt và hàng hóa thiết yếu) cho người dân với tổng kinh phí hơn 247 tỷ đồng. Trong đó, gói hỗ trợ theo Công văn số 5433/UBND-KT ngày 22-8-2021 và gói hỗ trợ theo Quyết định số 2903/QĐ-UBND ngày 3-9-2021 của UBND thành phố Đà Nẵng thì tất cả các hộ dân ở Đà Nẵng (kể cả thường trú, hộ thuê trọ, sinh viên) đều được nhận 1 suất quà trị giá 500.000 đồng/hộ (bằng tiền mặt hoặc hàng hóa). Hiện nay, các địa phương vẫn đang tiến hành chi trả tiền hỗ trợ theo Quyết định số 2903, mỗi hộ được nhận 500.000 đồng tiền mặt (trừ các hộ đã nhận hàng hóa, hoặc tiền mặt theo Công văn 5433).

Theo thống kê, Đà Nẵng có tổng số 368.289 hộ dân (trong đó có 66.452 hộ thuê trọ, sinh viên). Tổng cộng có 226.225 hộ dân được nhận hỗ trợ theo Quyết định số 2903. Còn gói hỗ trợ hơn 71 tỷ đồng (theo Công văn số 5433) trước đó của thành phố thì hơn 142.000 hộ dân khó khăn đã nhận đủ hỗ trợ.

ĐẮC MẠNH

;
;
.
.
.
.
.