Nhiều ô-tô dừng, đỗ bất chấp biển cấm

.

Có biển báo cấm nhưng tình trạng ô-tô, xe tải dừng, đỗ sai quy định thường xuyên diễn ra tại nhiều tuyến đường. Thực trạng này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Người dân đề nghị cơ quan chức năng có biện pháp chế tài xử lý dứt điểm, không làm ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Người dân phản ánh tình trạng dừng, đỗ ô-tô bất chấp biển báo cấm tại kiệt K472, đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ). Ảnh: KHÁNH HUYỀN
Người dân phản ánh tình trạng dừng, đỗ ô-tô bất chấp biển báo cấm tại kiệt K472, đường Võ Nguyên Giáp (phường Khuê Mỹ). Ảnh: KHÁNH HUYỀN

Tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), người dân sinh sống trên đường Mai Chí Thọ phản ánh, Công ty Tân Thời Đại thường xuyên cho xe tải 13 tấn dừng, đỗ chờ giao hàng và lấy hàng tại địa chỉ 468-670 đường Mai Chí Thọ. Xe lấn chiếm lòng, lề đường gây mất mỹ quan đô thị.

Trong khi đó, đường Mai Chí Thọ cắm biển báo cấm dừng, đỗ xe trên 7,5 tấn. Ngoài ra, trên đường Bùi Thiện Ngộ, tình trạng xe tải, xe container ngang nhiên dừng, đỗ bốc hàng không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng chưa thấy cơ quan chức năng xử lý. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong khu đô thị, người dân đề nghị chính quyền địa phương phối hợp công an phường tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát để xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm.

Theo khảo sát của phóng viên, trên đường Mai Chí Thọ và đường Bùi Thiện Ngộ đặt biển báo cấm xe tải 7,5 tấn, giao với đường Nguyễn Phước Lan. Đáng nói, khu vực này có nhiều nhà dân sinh sống, nhiều cơ sở kinh doanh, là khu đô thị mới của phường Hòa Xuân. Tại thời điểm phóng viên có mặt, có xe container đang dừng, đỗ bên đường Mai Chí Thọ.

Liên quan đến vấn đề này, theo lãnh đạo của UBND phường Hòa Xuân, việc xử phạt tình trạng ô-tô dừng đỗ sai quy định thuộc thẩm quyền xử lý của công an phường, đồng thời đề nghị phóng viên liên hệ công an phường để nắm rõ thông tin.

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Ngô Tấn Lịch, Trưởng Công an phường Hòa Xuân cho biết, nguyên nhân chính của việc phương tiện dừng, đỗ tràn lan, bất chấp biển cấm chủ yếu xuất phát từ ý thức của một bộ phận người lái xe chưa cao, tiện đâu đỗ đó. Trước tình trạng các phương tiện dừng, đỗ sai quy định gây cản trở, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, công an phường sẽ tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp yêu cầu tài xế chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền tới người điều khiển phương tiện và chủ các cơ sở kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành biển báo cấm dừng, đỗ xe đúng nơi quy định.

Tình trạng tương tự diễn ra tại phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn). Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển cấm dừng, đỗ xe tại kiệt K472, đường Võ Nguyên Giáp thế nhưng, nhiều ô-tô cá nhân vẫn cố tình vi phạm lấn chiếm hai bên lề đường, che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, do đó khu vực này thường xuyên xảy ra va chạm giao thông.

Trung tá Lê Thanh Hoàng, Trưởng Công an phường Khuê Mỹ thông tin, từ tháng 2 đến tháng 11-2023, công an phường xử lý 47 trường hợp, trong đó xử phạt 12 trường hợp và dán 35 giấy phạt nguội gửi đến cơ quan đăng kiểm. Riêng kiệt K472 đường Võ Nguyên Giáp, công an phường đã dán phạt nguội và gửi đăng kiểm 14 trường hợp ô-tô dừng, đỗ bất chấp biển cấm. Trung tá Lê Thanh Hoàng cho biết, hình thức dán thông báo xử phạt nguội ô-tô dừng đỗ sai quy định đem lại hiệu quả tích cực, được người dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng, do đó, hạn chế đáng kể các lỗi vi phạm về dừng đỗ sai quy định, giảm nguy cơ ùn tắc giao thông tại khu vực.

Theo luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Luật ATG, đoàn Luật sư thành phố, theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với người điều khiển một trong các hành vi vi phạm cụ thể: Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25m, đỗ xe trên đường xe điện, đường dành riêng cho xe buýt, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước, đỗ xe ở hè phố trái quy định của pháp luật, đỗ xe nơi có biển cấm đỗ xe hoặc biển cấm dừng xe và đỗ xe.

KHÁNH HUYỀN

;
;
.
.
.
.
.