Địa chỉ cần giúp đỡ

Giúp cô gái 21 tuổi vượt qua bệnh hiểm nghèo

.

Lê Thị Tuyết Nhung (21 tuổi, ở thôn La Thọ 2, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang được Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện Hội Chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng nuôi và dạy nghề may. Từ nhỏ, Nhung đã bị suy nhược cơ thể. Mới đây, Nhung bị đột quỵ, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ngũ Hành Sơn. Sau đó, Bệnh viện đa khoa Ngũ Hành Sơn chuyển Nhung đến Bệnh viện Đà Nẵng. Bác sĩ chẩn đoán Nhung bị bệnh viêm cơ tự miễn và viêm phổi nặng. Hiện khắp cơ thể Nhung nổi các u, vằn đỏ bầm, cơ thể suy nhược, đau nhức, không tự đi được, ngày ngày phải liên tục tiêm, truyền tĩnh mạch. Bác sĩ cho biết, bệnh viêm cơ tự miễn là bệnh hiểm nghèo, do cơ sinh ra kháng thể miễn dịch, làm cơ thể nổi u, vằn, suy nhược, đau nhức, gây nhiều biến chứng và phải điều trị lâu dài.

Bà Từ Thị Lại chăm sóc Lê Thị Tuyết Nhung.
Bà Từ Thị Lại chăm sóc Lê Thị Tuyết Nhung.

Gia đình Nhung rất nghèo, cha mẹ không có đất ruộng, phải thuê đất canh tác. Hai em của Nhung đi học trong cảnh thiếu trước hụt sau. Còn Nhung được Trung tâm Hướng nghiệp từ thiện dạy nghề may từ năm 2015. Nhung nằm viện theo chế độ bảo hiểm y tế dành cho hộ nghèo. Từ khi Nhung lâm bệnh, mẹ túc trực chăm sóc tại bệnh viện; hằng ngày hai mẹ con sống bằng cơm, cháo tình thương của các nhà hảo tâm.  

Rất mong những tấm lòng nhân ái gần xa quan tâm giúp đỡ để Nhung vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ bà Từ Thị Lại (mẹ Nhung), ĐT: 01283218740; phòng 703, tầng 7, khoa Nội thần kinh - Huyết học - Cơ xương khớp, Bệnh viện Đà Nẵng; hoặc Phòng Bạn đọc Báo Đà Nẵng, ĐT: 02363812341 - 0905832222, địa chỉ: 6 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng.   

LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.