Nhịp cầu nhân ái

Trao 32,5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận

08:47, 26/11/2019 (GMT+7)

Sáng 25-11, nhà báo Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng trao 27,5 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ anh Nguyễn Hồng Quân, chồng chị Nguyễn Thị Thuận (ở thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Chị Nguyễn Thị Thuận là nhân vật trong bài viết “Rơi nước mắt trước cảnh mẹ, con cùng nguy kịch”, đăng trên Báo Đà Nẵng số ra ngày 11-11. Dù đã được các y, bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tận tình cứu chữa, nhưng do bệnh tình quá nặng, cả hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thuận đã không thể qua khỏi.

Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng, trao số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận.
Nhà báo Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Đà Nẵng, trao số tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận.

Ngay sau khi Báo Đà Nẵng đăng bài “Rơi nước mắt trước cảnh mẹ, con cùng nguy kịch”, nhiều bạn đọc đã liên hệ để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình chị Thuận. Cụ thể, chị Phạm Kim Hòa 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thu Hiền 200.000 đồng, chị Tăng Hoàng Hôn Thắm 500.000 đồng, chị Hoàng Thị Nhung 500.000 đồng, chị Lê Huỳnh Mỹ 300.000 đồng, chị Nguyễn Thanh Tình 200.000 đồng, chị Mỹ Ngọc 500.000 đồng, chị Lê Thị Thanh Huyền 200.000 đồng, chị Lê Thị Trang 1 triệu đồng, anh Võ Triều Hải 500.000 đồng, chị Võ Quảng Việt 200.000 đồng, chị Đặng Phương Thảo 200.000 đồng, chị Trương Lê Dung 300.000 đồng, chị Xuân Thu 200.000 đồng, anh Huỳnh Hải Hà 200.000 đồng, chị Nguyễn Mai Dung 200.000 đồng, chị Tiên Tiên 200.000 đồng, chị Thu Phạm 1 triệu đồng, Đội kịch Công đoàn Báo Đà Nẵng 500.000 đồng, nhóm PV Báo Đà Nẵng 1,5 triệu đồng, ông Phạm Quang (Trung tâm Hạ tầng miền Trung) 200.000 đồng, chị Anh Thư 200.000 đồng, anh Phan Chung 300.000 đồng, chị A.N 500.000 đồng, chị G. 200.000 đồng, chị Vương Thanh Nga 2 triệu đồng, anh Trần Quang Hải 500.000 đồng, chị Lê Hồng Thu 300.000 đồng, chị Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 200.000 đồng, anh Hồ Xuân Mai 500.000 đồng, cô giáo Trần Thu Hương 500.000 đồng, anh Hữu Khá 500.000 đồng, chị Tôn Nữ Xuân Thảo 200.000 đồng, chị Trần Đoàn Linh 200.000 đồng, chị Đỗ Thị Thu Trang 500.000 đồng, chị Nguyễn Thu Thảo 200.000 đồng, cô giáo Nguyễn Thị Minh 1 triệu đồng, một thầy giáo nghỉ hưu 300.000 đồng, anh Lê Nguyên Khôi 500.000 đồng, chị Lê Nguyên Hoàng 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Ly 500.000 đồng, anh Lê Văn Thơm 200.000 đồng, bà Mai Thị Hạnh 200.000 đồng, chị Nguyễn Thị Thanh Hoa 500.000 đồng, Eximbank 200.000 đồng, Công ty TNHH TM Vũ Hải 1 triệu đồng, bạn đọc Võ Nguyên Tính (Tĩnh) 300.000 đồng, chị Lê Thị Ngọc Hằng 100.000 đồng, anh Lương Bá Trình 300.000 đồng, anh Lê Văn Khoa 300.000 đồng, chị Trần Thị Khánh Ly 300.000 đồng, và nhiều bạn đọc không nêu tên.

* Sáng cùng ngày, đại diện Ban điều hành trích từ quỹ của chương trình “Ly cà-phê yêu thương” thuộc Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng cũng trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thuận.

Tin và ảnh: TIỂU YẾN

.