VÌ CHỦ QUYỀN AN NINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

.

Thời gian qua, trên địa bàn khu vực biên giới biển thành phố, hoạt động của tội phạm về ma túy vẫn diễn biến phức tạp. Trước thực trạng trên, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Sau hơn một tháng đồng loạt ra quân, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) BĐBP thành phố đã đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Các đối tượng mua bán trái phép ma túy bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Hải Vân.  Ảnh: Kiều Duy Tiến
Các đối tượng mua bán trái phép ma túy bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng Hải Vân. Ảnh: Kiều Duy Tiến

Đại tá Nguyễn Viết Cử, Trưởng phòng PCMT&TP BĐBP thành phố cho biết, để đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đạt kết quả cao, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo các phòng chức năng phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy cũng như tác hại của ma túy gây ra đến từng cấp cơ sở và quần chúng nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm với nhiều hình thức, nội dung phong phú. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy, Phòng PCMT&TP đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị khác chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia…, qua đó đã bóc gỡ, triệt phá thành công nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Điển hình, lúc 19 giờ ngày 13-10, tại khu vực ngã ba tuyến đường tránh nam Hải Vân, cán bộ trinh sát Đoàn 2 phối hợp với BĐBP thành phố Đà Nẵng và BĐBP các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Đà Nẵng) bắt quả tang 2 đối tượng gồm: Lê Thị Hậu (1997, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Võ Ngọc Ánh (1995, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ,) khi Hậu và Ánh đang vận chuyển khoảng 1kg ma túy tổng hợp dạng Ketamine từ tỉnh Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ. Lúc 17 giờ 10 ngày 19-11, tại tổ 10, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đội đặc nhiệm Phòng PCMT&TP phối hợp Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang đối tượng Lê Văn Kim (1991, trú tổ 18, phường Thọ Quang), thu giữ tang vật là 1 gói ma túy tổng hợp, khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng PCMT&TP thu thêm 4 gói ma túy tổng hợp khoảng 5 gam.

Lúc 9 giờ 20 ngày 20-11, tại tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng (thuộc tổ 44, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng PCMT&TP BĐBP thành phố phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân bắt quả tang đối tượng Huỳnh Minh Nghĩa (1968) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy dạng heroin. Tang vật thu giữ gồm 6 gói ma túy (khoảng 5 gam). Lúc 22 giờ 10 cùng ngày, tại khu vực tuyến đường Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, lực lượng PCMT&TP Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hiển (1996, trú phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá…

Có thể nói, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, nhiều đường dây buôn bán, tàng trữ, sử dụng, trái phép chất ma túy đã bị lực lượng BĐBP triệt xóa, nhiều đối tượng đã bị bắt giữ. Song tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố nói chung, các địa bàn khu vực biên giới biển nói riêng vẫn còn diễn biến phức tạp. Các đối tượng phạm tội về ma túy hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh, ngụy trang kín đáo để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Đại tá Nguyễn Viết Cử cho biết, để tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy gây ra; đồng thời xây dựng, nhân các mô hình, CLB về phòng, chống ma túy. Bên cạnh đó, lực lượng PCMT&TP tập trung làm tốt công tác nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy; đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng chức năng chủ động đấu tranh triệt xóa các đường dây, tụ điểm buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần kiềm chế tội phạm ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.     

BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.