Bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan vụ dùng hung khí hỗn chiến

.

ĐNO - Ngày 1-1, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Khê cho biết đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng liên quan đến vụ dùng hung khí hỗn chiến tại tuyến đường Phạm Văn Nghị vào chiều 26-12.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Phước và Hồ Duy Phong. Ảnh: L.HÙNG
Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê đọc lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Phước và Hồ Duy Phong. Ảnh: L.HÙNG

Trước đó, chiều 26-12, do có mâu thuẫn về tiền bạc nên Trần Văn Ph. (1991, trú quận Thanh Khê) và Phạm Th. (trú 1996, trú quận Hải Châu) hẹn nhau để giải quyết. Cả 2 tập hợp hơn 20 đàn em mang theo nhiều hùng khí đến điểm hẹn là đường Phạm Văn Nghị (quận Thanh Khê) để hỗn chiến. Hậu quả, Đinh Duy T. (1996, trú quận Liên Chiểu) bị bắn một phát đạn vào lưng và bị chém nhiều nhát ở tay.

Nhận tin báo, Công an quận Thanh Khê chỉ đạo lực lượng tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng ngay trong đêm. Bằng biện pháp nghiệp vụ, bước đầu, Công an quận Thanh Khê xác định các đối tượng liên quan gồm: Trần Văn Ph. (1991), Trần Văn L. (1992), Hồ Duy Ph. (1990), Trần Anh T. (1993), Võ Hồng Minh H. (1992, đều trú quận Thanh Khê) và Phạm Th. (1996, trú quận Hải Châu), Đinh Duy T. (1996, trú quận Liên Chiểu). Lực lượng Công an thu giữ 25 cây mác, mã tấu, gậy 3 khúc và dao tự chế.

Số hung khí  các đối tượng dùng để hỗn chiến mà cơ quan Công an thu giữ được. Ảnh: L.HÙNG
Số hung khí các đối tượng dùng để hỗn chiến mà cơ quan Công an thu giữ được. Ảnh: L.HÙNG

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trên để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Thanh Khê cũng phát lệnh truy nã đối với Trần Văn Ph. và Phạm Th.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.