Khen thưởng chuyên án buôn lậu mang bí số BL21

.

ĐNO - Trưa 10-3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đến biểu dương, khen thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố vì thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, khám phá chuyên án buôn lậu mang bí số BL21.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3 từ trái sang) khen thưởng số tiền 20 triệu đồng cho Phòng cảnh sát kinh tế, Công an thành phố. Ảnh: L.HÙNG
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 3, từ trái sang) khen thưởng 20 triệu đồng cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố. Ảnh: L.HÙNG

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố đạt được. Đồng thời cho rằng, việc phá thành công chuyên án đã góp phần quan trọng bảo đảm an ninh - chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị lực lượng Công an thành phố nói chung và Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng tiếp tục đấu tranh, lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm.

Trước đó, trong 2 ngày (26 và 28-11-2020), tại đầu đường Yết Kiêu (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), qua kiểm tra 2 ô-tô đầu kéo kéo theo rơ-móoc, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng thành phố), Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng, Đoàn 2, Cục phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát hiện 2 container chứa mỹ phẩm, đồ gia dụng không có tờ khai nhập khẩu thông quan và các loại hóa đơn, chứng từ hợp pháp. 

Đến ngày 5-2, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố tiếp nhận điều tra vụ án buôn lậu theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐKTVAHS-BCH(ĐTHS) ngày 30-1 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố. Qua nghiên cứu hồ sơ, xét thấy việc bắt giữ 2 container của Bộ đội Biên phòng thành phố có liên quan đến Công ty Thiên Phú Thành Phát và Công ty Sunset nhưng không xác định được đối tượng tổ chức, cầm đầu.

Xét thấy đây là vụ án rất phức tạp, tội phạm có tổ chức, ngày 26-2, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ động đề xuất Giám đốc Công an thành phố cho xác lập chuyên án truy xét bí số BL21 để đấu tranh mở rộng điều tra. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố xác định được cơ bản toàn bộ nội dung phạm tội và đối tượng liên quan.

Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 đối tượng gồm: Ngô Duy Chính (người điều hành, tổ chức, chỉ đạo), Phan Thị Ngọc Nhàn và Lương Thị Hạnh nhập khẩu hàng hóa trốn thuế qua cảng Tiên Sa về tội buôn lậu. Đối với số đối tượng còn lại, cơ quan công an tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, đề xuất khởi tố sau.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.