Pháp luật

Lắp camera giám sát giao thông trên đèo Hải Vân

14:13, 16/09/2022 (GMT+7)

Tình trạng thanh - thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, “bốc đầu xe” trên đèo Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) gây nguy hiểm cho người đi đường, nguy cơ mất an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; đồng thời đề xuất lắp camera giám sát vi phạm.

Lực lượng chức năng đề xuất lắp camera giám sát vi phạm an toàn giao thông.  TRONG ẢNH:  Một thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao tự gây tai nạn ngã giữa đường tại Km 905+300 tuyến đường đèo Hải Vân. Ảnh: NGỌC QUỐC
Lực lượng chức năng đề xuất lắp camera giám sát vi phạm an toàn giao thông. TRONG ẢNH: Một thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao tự gây tai nạn ngã giữa đường tại Km 905+300 tuyến đường đèo Hải Vân. Ảnh: NGỌC QUỐC

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Thời gian qua xuất hiện tình trạng thanh - thiếu niên điều khiển xe máy lên đèo Hải Vân tụ tập, nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự an toàn giao thông. Nhiều thanh niên thích thể hiện ghi lại clip “bốc đầu xe” (chạy xe một bánh), chạy tốc độ cao, sau đó đăng lên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bức xúc. Qua nhiều clip được đăng tải, dễ dàng nhận thấy nhiều thanh - thiếu niên sau khi điều khiển xe chạy với tốc độ cao, di chuyển vào khúc cua tay áo đoạn Km 905+300 tự gây tai nạn, té ngã ra giữa đường đèo rất nguy hiểm.

Bà Võ Thị Dung (trú phường Hòa Hiệp Bắc) cho biết, những ngày cuối tuần, một số thanh - thiếu niên điều khiển xe máy lên đèo Hải Vân và thường tụ tập ở khúc cua tay áo đoạn gần đỉnh đèo. Tai đây, thanh - thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường.

“Tôi đã chứng kiến nhiều thanh - thiếu niên sau khi bốc đầu xe, lạng lách tại khúc cua tay áo tự gây tai nạn ngã ra giữa đường. Đây là khu vực thường xuyên có nhiều xe tải lớn di chuyển qua lại, việc có nhiều người tập trung đông tại khúc cua này tiềm ẩn nguy cơ về mất an toàn giao thông. Chúng tôi mong muốn chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm tại tuyến đường đèo Hải Vân”, bà Võ Thị Dung chia sẻ.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) cửa ô Hòa Hiệp (thuộc Phòng CSGT Công an thành phố), vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, lưu lượng phương tiện giao thông di chuyển qua đèo Hải Vân rất đông. Đặc biệt, thời gian qua xuất hiện tình trạng các thanh niên, đa số là người ngoại tỉnh sử dụng xe gắn máy và mô-tô phân khối lớn lạng lách, “bốc đầu xe”... gây mất trật tự an toàn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã xử lý 255 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó có 1 trường hợp “bốc đầu” xe, 126 trường hợp không có gương chiếu hậu, 11 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 14 trường hợp chở quá người, 7 trường hợp không thực hiện đúng quy định về biển số, 4 trường hợp không có giấy phép lái xe, 7 trường hợp dừng, đỗ xe nơi có biển cấm đỗ...

“Trước thực trạng trên, Ban Chỉ huy Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp đã phân công lực lượng thường xuyên tuần tra kiểm soát, hóa trang, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt, qua các phản ánh trên mạng xã hội, chúng tôi đã phân công tổ công tác thường xuyên xác minh, xử lý nhiều vụ việc vi phạm giao thông trên đèo Hải Vân”, Trung tá Nguyễn Ngọc Rạng thông tin thêm.

Đề xuất lắp camera giám sát trên đèo Hải Vân

Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Lê Thế Nhân cho biết, để lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên đèo Hải Vân, UBND quận Liên Chiểu đã đề nghị Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp chủ trì, phối hợp địa phương tăng cường xử lý đối với những đối tượng tụ tập, điều khiển xe máy tốc độ cao gây mất trật tự an toàn giao thông; xử lý các hành vi liên quan đến điều khiển xe phân khối lớn không bảo đảm giấy phép lái xe theo quy định.

UBND quận Liên Chiểu giao Công an quận, Đội kiểm tra quy tắc đô thị tăng cường lực lượng, phối hợp trong công tác xử lý về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại tuyến đường đèo Hải Vân. Đồng thời yêu cầu UBND phường Hòa Hiệp Bắc chủ trì tổ chức kiểm tra bảo đảm trật tự xây dựng, tình hình buôn bán tại các lều, quán dọc đèo; phối hợp xử lý nghiêm vấn đề tụ tập, để ô-tô, mô-tô, xe gắn máy lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ gây mất an toàn giao thông.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại tuyến đường đèo Hải Vân, Công an thành phố yêu cầu Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Công an thành phố chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Sở Giao thông vận tải, Ban An toàn giao thông thành phố và quận Liên Chiểu khảo sát, tiến hành lắp đặt camera giám sát trên tuyến, đặc biệt tại Km 905+300, nơi thường xuyên diễn ra hành vi tụ tập điều khiển xe lạng lách, đánh võng để ghi nhận hình ảnh, qua đó làm cơ sở, căn cứ để xử lý vi phạm.

NGỌC QUỐC

.