Đà Nẵng cuối tuần

TẬN HƯỞNG MÙA HÈ

Hè ý nghĩa

10:19, 28/05/2023 (GMT+7)

Để con có một mùa hè thật ý nghĩa, nhiều gia đình đăng ký cho con tham gia những lớp học kỹ năng sống, ngoại ngữ, các chương trình hè bán trú, sáng tạo, phát triển tư duy…

Học sinh tham gia lớp học hè tại Trung tâm Giáo dục quốc tế iYes. Ảnh: KHÁNH HÒA
Học sinh tham gia lớp học hè tại Trung tâm Giáo dục quốc tế iYes. Ảnh: KHÁNH HÒA

Mùa hè trưởng thành

Mùa hè năm nay, chị Đỗ Hạnh Quyên (quận Hải Châu) tiếp tục đăng ký cho con tham gia chương trình giáo dục kỹ năng tại Trung tâm Giáo dục quốc tế iYes (91-93 Lê Thanh Nghị, quận Hải Châu) với thời gian 11 tuần. Trước đó, mùa hè 2022, gia đình chị Quyên đã cho con tham gia lớp học tương tự. Sau khóa học, gia đình nhận thấy cháu có nhiều cải thiện đáng kể như tự lập và tự tin hơn trong giao tiếp, chủ động hỗ trợ bố mẹ việc nhà, tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa ở trường. Quan trọng hơn cả, cháu thật sự có được những trải nghiệm vui với một mùa hè ý nghĩa. Năm nay, với thời lượng 11 tuần (tương đương gần đủ thời gian 3 tháng hè) học tập tại Trung tâm Giáo dục quốc tế iYes, chị Quyên hy vọng con sẽ được thoải mái hòa mình vào thế giới rộng mở bên ngoài sau quãng thời gian tập trung cho việc học ở trường.

“Vợ chồng tôi không có đủ kiến thức để dạy con về kỹ năng sống. Trước lúc dẫn con tới điểm đăng ký học, gia đình trò chuyện và định hướng kỹ cho con lý do vì sao cần học các chương trình kỹ năng thay vì có một kỳ nghỉ hè trọn vẹn không bài vở. Mình trao cho con quyền lựa chọn các chương trình, hoạt động kỹ năng để con tập làm quen với tính chủ động sàng lọc những gì con muốn tiếp thu và phù hợp với chính mong muốn của con”, chị Quyên chia sẻ.

Những chia sẻ của chị Đỗ Hạnh Quyên cũng là suy nghĩ chung của nhiều bậc phụ huynh khi lựa chọn để con tham gia các chương trình học hè. Như trường hợp chị Nguyễn Việt Hương (quận Thanh Khê), sau khi tổng kết năm học chị liền đăng ký cho con trai (học lớp 5) theo học khóa học đặc biệt “Thiếu niên đồng hành” dành cho học sinh lớp 5 lên lớp 6, tại Trung tâm Giáo dục toàn diện MMOST (27 Tiểu La, quận Hải Châu). Với khóa học này, con trai chị Hương sẽ được dạy kiến thức môn toán - văn - kỹ năng sống. Nội dung về kỹ năng sống được thay đổi hằng tháng với các chủ đề về phát triển năng lực cảm xúc, rèn luyện kỹ năng, học tập sáng tạo, thay đổi tích cực về mặt tư duy…

Chị Hương bày tỏ: “Vợ chồng đều là công chức Nhà nước nên không có điều kiện để quản lý các con trong thời gian nghỉ hè. Nếu để ở nhà, cháu sẽ chơi điện tử, xem tivi cả ngày, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe và tâm trí nên mình đã đăng ký cho cháu học lớp kỹ năng hè. Đây cũng là cách để con vừa được học tập, vui chơi, trải nghiệm vừa được quản lý trong môi trường an toàn”.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có nhiều trung tâm, cơ sở giáo dục hè cho học sinh, chủ yếu từ khối tiểu học đến THCS. Khác với trước đây, những lớp học hè phần lớn tập trung vào các môn năng khiếu, nghệ thuật, ngoại ngữ… vài năm nay, các chương trình giáo dục hè theo xu hướng hoạt động trải nghiệm, dạy kỹ năng sống, đáp ứng sở thích tìm tòi, phát triển khả năng của trẻ được các trung tâm chú trọng xây dựng. Với nội dung phong phú, đa dạng các hoạt động và không ngừng được nâng cấp, đổi mới hằng năm đã tạo thêm nhiều lựa chọn hữu ích và phù hợp cho mọi đối tượng học sinh, phụ huynh. Có thể kể đến Trung tâm Sống thành công Sky-line (26 Bình An, quận Hải Châu), Trung tâm Kỹ năng sống Unesco - Con Rồng cháu Tiên (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang), Rồng Việt Education (257 Huy Cận, quận Cẩm Lệ)...

Bà Phạm Thị Khánh, Giám đốc Thương hiệu Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-line cho biết, năm nay, Trung tâm Sống thành công Sky-line (thuộc Hệ thống giáo dục chất lượng cao Sky-line) tổ chức chương trình Tô điểm mùa hè rực rỡ bằng sắc màu dành cho lứa tuổi từ 7-11 tuổi và thời gian kéo dài gần 1 tháng. Các nội dung học gồm khóa học về tiếng Anh, công nghệ, mỹ thuật thời trang, lồng ghép vào đó là các buổi sinh hoạt nhóm, trải nghiệm thực tế với các hoạt động ngoài trời; đón tiếp và giảng dạy các em trong một môi trường giáo dục lành mạnh; tăng cường kỹ năng làm việc nhóm...

Nâng đỡ cảm xúc con

Từ kinh nghiệm thường xuyên cho con tham gia các lớp hè trải nghiệm, chị Trần Thị Khánh Huyền (quận Sơn Trà) cho rằng, hiện nay phụ huynh kén chọn hơn trong việc tìm địa chỉ học hè cho con. Các tiêu chí được quan tâm hàng đầu thường tập trung vào các hoạt động trải nghiệm, thực hành thực tế, môi trường học tập - vui chơi an toàn và lành mạnh, các chương trình học về tâm lý học đường, đội ngũ giảng dạy có tay nghề cao và thực lòng yêu trẻ...

“Tham gia học hè là cách duy nhất để duy trì, bổ sung kiến thức và những kỹ năng thực tế cho trẻ cũng như giúp con tránh xa những thói quen không tốt cho sức khỏe như xem tivi, nghiện game... Khi xác định đăng ký cho con học hè thì gia đình đã sẵn sàng về năng lực tài chính, nên vấn đề quan trọng nhất vẫn là sự an toàn và niềm vui của con, cũng như những bài học ý nghĩa mà con học được sau khóa học”, chị Khánh Huyền bày tỏ.

Chính vì luôn đặt tiêu chí vui chơi an toàn, lành mạnh và hoạt động trải nghiệm lên hàng đầu nên dù nằm ở xa vùng trung tâm thành phố (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) nhưng hằng năm, các chương trình học hè của Trung tâm Kỹ năng sống Unesco - Con Rồng cháu Tiên luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ phụ huynh, học sinh trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở tham khảo các chương trình giảng dạy về kỹ năng của nhiều nước tiên tiến trên thế giới, trung tâm xây dựng những hoạt động trải nghiệm ngoài trời với các trò chơi dân gian, tìm hiểu về hệ thực vật, sinh hoạt nhóm trong rừng...

Bà Vũ Trần Phương Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục quốc tế iYes cho biết, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của phụ huynh - học sinh, đơn vị thường xuyên đổi mới các chương trình học hè. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giảng dạy thông qua kết nối, mời các chuyên gia, giảng viên có kinh nghiệm lâu năm, có kiến thức chuyên sâu ở các lĩnh vực kỹ năng sống, tâm lý tham gia đứng lớp. Hiện nay đơn vị tập trung hướng đến triết lý “Giáo dục tích cực”, trong đó chú trọng quan tâm đến việc phát triển các kỹ năng về nhận biết các dấu hiệu cảm xúc, hướng dẫn kiểm soát - cân bằng cảm xúc cho trẻ và cả phụ huynh. Các chương trình, hoạt động luôn khuyến khích sự kết nối, đồng hành giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh để chia sẻ những vấn đề được quan tâm, nhất là vấn đề quản lý, hướng dẫn con trẻ tiếp cận, sử dụng mạng xã hội, internet lành mạnh nhằm trang bị cho con những kỹ năng sống cần thiết để có thể tự xây dựng cho mình bộ lọc thông tin, không bị lôi kéo và sa vào lối sống không lành mạnh...

Trong khi đó, giá trị cốt lõi mà Trung tâm Giáo dục toàn diện MMOST hướng tới đó là dạy và học bằng cả trái tim, lấy học sinh làm trung tâm, học bằng niềm vui và sự yêu thích, phát huy học theo nhóm... Bà Nguyễn Thị Hòa, Quản lý Trung tâm Giáo dục toàn diện MMOST cho biết, hiện nay nhu cầu học các lớp về kỹ năng, tâm lý của học sinh vào dịp hè tăng lên đáng kể. Năm nay, trung tâm tiếp tục duy trì các lớp dạy kỹ năng trưởng thành cho học sinh tiểu học và THCS, ngoài ra, còn có khóa học đặc biệt dành cho học sinh lớp 5 lên lớp 6.

Để con có một mùa hè vui là mong muốn và nhu cầu chính đáng của các bậc làm cha mẹ. Nhiều tổ chức giáo dục kiến thức, kỹ năng cũng theo đó đầu tư nhiều hơn về cơ sở vật chất, nội dung, chất lượng chương trình giảng dạy và các hoạt động trải nghiệm với mục tiêu mang đến mùa hè ý nghĩa cho các con.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, hiện nay các Trung tâm giáo dục kỹ năng sống được thành lập ở địa bàn các quận, huyện nên cơ bản đáp ứng được nhu cầu của người dân, tuy nhiên vẫn tập trung ở các quận Hải Châu, quận Thanh Khê. Hầu hết các Trung tâm được cấp phép thực hiện đúng theo nội dung đăng ký, định kỳ có báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị.

 

Về chương trình đào tạo các đơn vị đều xây dựng chương trình giảng dạy phù hợp với điều kiện của người học và sự phát triển của từng địa phương, không trái với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình phù hợp nhằm đáp ứng nhu cầungười học dành cho mọi lứa tuổi. Đối với các hoạt động kỹ năng sống, các Trung tâm xây dựng nhiều hoạt động như: mỹ thuật, luyện viết chữ đẹp, toán tư duy…, tổ chức nhiều chương trình ngoại khóa, trải nghiệm nhằm tăng cường rèn luyện các kỹ năng thực tế cho học viên.

HOÀNG LINH

.