Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chăm lo giáo dục thế hệ trẻ

08:10, 11/04/2014 (GMT+7)

Ở phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ), Hội Cựu chiến binh (CCB) hết sức chú trọng công tác giáo dục thế hệ trẻ và đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang lại kết quả thiết thực.

Hằng năm, Hội CCB phường Hòa Phát chủ động xây dựng chương trình phối hợp liên tịch với Đoàn Thanh niên phường, tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, giáo dục tinh thần yêu nước và truyền thống đấu tranh cách mạng cho thế hệ trẻ. Trên địa bàn từng khu dân cư, CCB thường xuyên quan tâm giúp đỡ chi đoàn về phương pháp tập hợp thanh niên, kỹ năng tổ chức các hoạt động phong trào để thu hút thanh niên. Nhiều CCB tự nguyện làm đoàn viên danh dự, cùng tham gia hoạt động với chi đoàn, nhiệt tình tư vấn, hướng dẫn, truyền đạt kinh nghiệm cho các bạn trẻ. Đồng thời, Hội tích cực phối hợp tổ chức nói chuyện truyền thống, đi tìm địa chỉ đỏ, gặp mặt nhân chứng lịch sử…, nhằm bồi dưỡng nhận thức chính trị cho thanh, thiếu niên. Chương trình “Thắp nến tri ân” do Hội CCB và Đoàn phường tổ chức mỗi tháng 2 lần có tác dụng sâu sắc về việc giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn cho lớp trẻ.

Hầu hết cán bộ, hội viên CCB Hòa Phát luôn nêu cao lòng nhiệt tình, tâm huyết chăm lo việc học tập của con cháu. Tiêu biểu như CCB Hoàng Tất Thanh hằng năm vận động được hơn 20 triệu đồng để hỗ trợ học sinh nghèo và trao thưởng cho các em học giỏi. CCB Nguyễn Đình Quyền từ nghèo khó đã bền bỉ phấn đấu vươn lên, trở thành doanh nhân điển hình, có nhiều đóng góp đối với phong trào khuyến học khuyến tài ở địa phương… Không chỉ khen thưởng học sinh giỏi, Thường trực Hội cùng các chi hội ở khu dân cư còn tổ chức vận động kinh phí mua sách vở, quần áo, đồ dùng học tập để giúp đỡ học sinh nghèo; kịp thời hỗ trợ, động viên những trường hợp bỏ học giữa chừng trở lại trường, hoặc chuyển sang học nghề để tìm kiếm việc làm.

Đặc biệt, Hội CCB và Đoàn Thanh niên phường Hòa Phát đã phối hợp tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ tiếp bước truyền thống cha anh”, vừa sáng tạo, vừa sinh động, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đến xem. Tham gia ngày hội, CCB giúp đoàn viên ở từng chi đoàn hóa trang nhân vật lịch sử như Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu... và giới thiệu những chiến công tiêu biểu của nhân vật, đem lại hiệu quả tuyên truyền cao.

Qua thực tế phong trào, mỗi năm có hàng chục thanh niên được CCB bồi dưỡng, dìu dắt, tạo điều kiện phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng, trong đó có những người bây giờ đã trở thành cán bộ lãnh đạo, hết sức năng nổ xây dựng quê hương. Mặt khác, CCB Hòa Phát còn chăm lo giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến. P.V.T ngày nào quấy phá, gây bao phiền hà cho gia đình, hàng xóm, được chi hội CCB kiên trì khuyên nhủ, nay tiến bộ, chăm chỉ làm ăn lương thiện. Còn N.T.K trước kia thường gây rối an ninh trật tự, được các CCB bền bỉ tiếp cận, ân cần khuyên bảo điều hơn lẽ thiệt, dần dần thay đổi tâm tính, trở thành công dân tốt và đã phấn khởi tòng quân nhập ngũ...

Trên quê hương Hòa Phát anh hùng, những người lính Cụ Hồ năm xưa đã tự nguyện đảm nhận việc vận động một phần kinh phí để xây dựng Bia chiến tích Trung đoàn 96, Bia chứng tích Đông Phước, đồng thời tích cực tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ về chiến công của Trung đoàn 96 ở khu vực Nghi An và tội ác của quân Pháp tại khu vực Đông Phước trong 9 năm kháng chiến.

LÊ VĂN THƠM

.