Kinh tế

Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Đà Nẵng tham gia chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn

07:37, 15/01/2024 (GMT+7)

Chiều 13-1, chủ trì tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, hiện nay, Đà Nẵng đang nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thu hút các doanh nghiệp Hoa Kỳ lựa chọn thành phố là địa điểm mở rộng đầu tư, kinh doanh lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam. Tháng 12-2023, thành phố thành lập Trung tâm Nghiên cứu, đào tạo thiết kế vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng với chức năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu, đào tạo thiết kế trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo; chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế; huy động các nguồn lực, liên kết, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, đào tạo, thiết kế vi mạch, bán dẫn và phát triển trí tuệ nhân tạo. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị Đại sứ Marc E. Knapper quan tâm kết nối Đà Nẵng hợp tác với các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn; đồng thời, hỗ trợ thành phố thành lập trung tâm đào tạo sản xuất, kiểm thử, đóng gói ATP (Assembling, Testing, Packaging).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 7, bên phải sang) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper (thứ 7, bên trái sang) cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.AN
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh (thứ 7, bên phải sang) và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc E. Knapper (thứ 7, bên trái sang) cùng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.AN

Đại sứ Marc E. Knapper cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn tại Việt Nam, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp để xây dựng hệ sinh thái phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, bao gồm giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng cơ sở hạ tầng và nâng cao khả năng tiếp cận với nguồn năng lượng tái tạo. Đại sứ đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền Đà Nẵng trong việc xây dựng chiến lược phát triển lĩnh vực vi mạch bán dẫn. Đồng thời, khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Đà Nẵng hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ ở các góc độ như chính quyền, doanh nghiệp và trường đại học. Qua đó, hỗ trợ các địa phương của Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng trong hợp tác phát triển vi mạch bán dẫn; hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến đầu tư, mở rộng kinh doanh nhằm chia sẻ mục tiêu chung đưa Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng vi mạch bán dẫn toàn cầu.

THIÊN AN

.