Nông nghiệp

Kỳ vọng thoát nghèo từ nuôi heo đen

VIỆT NGUYỄN 06/01/2026 09:50

Nuôi heo đen bản địa đang phát triển rộng khắp và được kỳ vọng là con vật nuôi thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững cho người dân miền núi.

Nuôi heo đen đang mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định cho người dân miền núi. Ảnh: Q
Nuôi heo đen đang mở ra hướng phát triển kinh tế ổn định cho người dân miền núi. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Phạm Thanh Truyền (thôn Mậu Cà, xã Trà My) đang liên kết với 3 nhóm hộ trên địa bàn xã Trà My để nuôi heo đen thương phẩm. Ông cung cấp heo giống, vật tư, kỹ thuật để các hộ nuôi heo rồi thu mua khi vật nuôi đạt trọng lượng chừng 25kg/con. Mới đây, ông cung ứng ra thị trường 80 con heo đen thương phẩm với giá 150 nghìn đồng/kg hơi, lãi gần 90 triệu đồng. Ở vụ Tết sắp đến, ông dự kiến đưa ra thị trường hơn 100 con heo đen thương phẩm.

“Heo đen bản địa có sức đề kháng tốt, phù hợp với điều kiện chăn nuôi ở miền núi. Với mô hình liên kết, tôi có lãi; các hộ nuôi cũng có thu nhập ổn định. Điều quan trọng là giữ gìn nguồn gen heo đen bản địa để phát triển bền vững”, ông Truyền nói.

Mỗi nhóm hộ liên kết nuôi heo đen bản địa với ông Truyền từ 5 - 6 người, nuôi tập trung ở khu vực cách ly với khu dân cư nên đảm bảo an toàn, phòng tránh dịch bệnh. Người chăn nuôi chủ yếu tận dụng nguồn thức ăn sẵn có như chuối và các phụ phẩm nông nghiệp nên ít tốn chi phí mua thức ăn. Heo đen bản địa được nuôi chừng hơn 4 tháng thì đủ trọng lượng để xuất bán.

Ông Hồ Đắc Minh, hộ liên kết nuôi heo đen với ông Truyền cho hay: “Một năm tôi nuôi được vài lứa, thu nhập với khoảng 80 triệu đồng. Nuôi theo nhóm như thế này các hộ chia nhau thời gian canh giữ heo nên còn có thời gian làm rẫy, trồng rừng có thêm nguồn thu nhập khác”.

Ông Alăng Lê chăm sóc heo đen ba
Ông Alăng Lê chăm sóc đàn heo đen bản địa. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Alăng Ôi, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Hiên cho biết, từ chỗ chăn nuôi tự cung, tự cấp đến nay người dân trên địa bàn mở rộng quy mô chăn nuôi heo đen bản địa theo hướng hàng hóa. Nhiều hộ nuôi heo đen đem lại hiệu quả kinh tế cao.

“Trước đây, người dân chỉ nuôi theo kiểu thả tự do đi kiếm ăn, ít khi quan tâm, chăm sóc. Từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, xã đã triển khai hỗ trợ vốn, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật giúp người dân chăn nuôi heo tập trung”, ông Alăng Ôi nói.

Ông Lê Tuấn An (thứ 3 từ trái sang) và các hộ dân được hỗ trợ sinh kế nuôi heo đen bản địa. Ảnh: Liên minh Hợp tác xã Đà Năn
Ông Lê Tuấn An (thứ 3 từ trái sang) và các hộ dân được hỗ trợ sinh kế nuôi heo đen bản địa. Ảnh: Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.

Mới đây, tại xã miền núi Trà Đốc, Viện Khoa học công nghệ và môi trường (Liên minh Hợp tác xã Việt Nam) phối hợp với Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng tổ chức trao tặng dự án “Hỗ trợ phát triển mô hình chăn nuôi heo đen địa phương tại xã Trà Đốc”. Đây là hoạt động nằm trong chương trình giảm nghèo bền vững, hướng đến tạo sinh kế lâu dài cho người dân vùng khó khăn.

Ngành chức năng đã trao 100 con heo đen bản địa sinh sản cho 20 hộ nghèo trên địa bàn xã (mỗi hộ được hỗ trợ 5 con giống). Các hộ dân còn được trợ giúp vật tư phục vụ chăn nuôi, lưới B40 làm chuồng trại, máng ăn inox và chế phẩm vi sinh phục vụ chăn nuôi an toàn sinh học.

Điểm đáng chú ý của mô hình là 20 hộ dân tham gia dự án đồng thuận tổ chức chăn nuôi tập trung thành 2 điểm ở thôn 8 dưới sự hướng dẫn kỹ thuật, giám sát của cán bộ thú y xã Trà Đốc. Chăn nuôi heo tập trung nhằm mục đích kiểm soát tốt dịch bệnh, tránh ô nhiễm môi trường khu dân cư, kiểm soát lượng thức ăn chăn nuôi, nhất là giảm chi phí nhân công.

Theo ông Nguyễn Văn Nguyết, Trưởng thôn 8, xã Trà Đốc, người dân rất vui mừng khi cơ quan chức năng đã hỗ trợ thiết thực cho chăn nuôi heo bản địa. Kỳ vọng mô hình mang lại hiệu quả kinh tế bền vững.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Kỳ vọng thoát nghèo từ nuôi heo đen
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO