Người thầy thuốc tâm huyết

.

Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Nguyễn Duy Chương (phường Nam Dương, quận Hải Châu), nguyên Chủ nhiệm khoa Nội 10 Bệnh viện Quân y 17, dù 62 tuổi vẫn tích cực khám, chữa bệnh miễn phí. Ông hăng hái hoạt động khuyến học, khuyến tài, nhiệt tình ủng hộ lực lượng tuyến đầu chống dịch, nêu gương sáng trong phong trào tuổi cao gương sáng.

37 năm gắn bó với công việc của người thầy thuốc, bác sĩ Chương có nhiều sáng kiến, đề tài khoa học. Trong đó, đề tài “Điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp tổng hợp của y học cổ truyền” được áp dụng tại Bệnh viện Quân y 17. Đồng thời, người bệnh gần xa vẫn thường đến điều trị thoát vị đĩa đệm tại nhà riêng của bác sĩ Chương. Đơn cử như bà Trương Thị Ph. (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) bị thoát vị đĩa đệm đốt sống L4-5, gây đau thắt lưng dữ dội, đi lại khó khăn, được bác sĩ Chương điều trị khỏi.

Bà Ph. chia sẻ: “Qua 20 ngày được bác sĩ Chương điều trị, sức khỏe tôi hồi phục, mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường”. Hay như ông Nguyễn Văn Đ. (Công ty Xăng dầu khu vực 5) bị thoát vị đĩa đệm, bước đi khập khiễng, khó nhọc, đến với bác sĩ Chương và được chữa lành sau 3 tuần lễ. “Trước đây, tôi thường xuyên đau thắt lưng, đi lại rất khó khăn, ban đêm nhức buốt không sao chợp mắt, còn bây giờ tôi đi lại và làm việc bình thường”, ông Đ. nói...

Bác sĩ Chương cho biết, bệnh nhân thoát vị đĩa đệm được điều trị bằng phương pháp kết hợp uống thuốc với châm cứu, xoa bóp, tác động cột sống; chủ yếu uống thuốc bổ kết hợp châm cứu, xoa bóp, bấm huyết. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục luyện tập bài thể dục tự điều chỉnh đĩa đệm mỗi ngày 2 lần trong vòng từ 3-4 tháng.

Hằng năm, bác sĩ Chương luôn hăng hái, gương mẫu trong phong trào tuổi cao gương sáng, làm gương cho con cháu về giữ gìn cảnh quan môi trường, tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Bác sĩ Chương còn nhiệt tình đóng góp và tham gia vận động kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết, lắp đặt camera an ninh trên các tuyến đường, vận động các hộ gia đình trong khu dân cư thực hiện mô hình “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Dày công học tập, nghiên cứu, bác sĩ Chương tích cực tham gia các hoạt động của Trung tâm Hán Nôm Đà Nẵng và được bầu làm Phó Giám đốc Trung tâm. Đồng thời, người thầy thuốc giàu nhiệt huyết còn hăng hái tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, được bầu vào Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận Hải Châu. Thời gian qua, ông tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng các mô hình học tập và phong trào học tập suốt đời theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

“Với mình, nghỉ hưu là thôi công tác ở cơ quan, chứ cái tâm với sự nghiệp trị bệnh cứu người, với việc học hành của con cháu thì không có hưu”, bác sĩ Chương trải lòng.  

Trên cương vị Phó Chủ nhiệm CLB Tư vấn sức khỏe CCB thành phố Đà Nẵng, bác sĩ Chương tận tâm hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, nhiệt tình tham gia khám, chữa bệnh miễn phí cho CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, CCB Huỳnh Phương B. (phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) bị thoát vị đĩa đệm, phải đi bằng đôi nạng gỗ, được bác sĩ Chương điều trị miễn phí, nay đã đi lại bình thường; sinh viên Nguyễn Văn T. (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng) ngoài giờ học, thường xuyên đi làm phụ hồ tại các công trình xây dựng để kiếm tiền trang trải chi phí học tập, bị thoát vị đĩa đệm, được bác sĩ Chương điều trị miễn phí cho đến khi bình phục hoàn toàn…

Hưu trí mà trí không hưu, ngày ngày, bác sĩ Chương vẫn miệt mài chữa bệnh cứu người và các hoạt động nhân đạo, khuyến học. Mới đây, người thầy thuốc mẫn tiệp này ủng hộ và vận động bạn bè, người thân cùng ủng hộ tiền, quà, thuốc men, vật tư y tế cho lực lượng phòng, chống Covid-19 và các hộ nghèo tại địa phương với tổng trị giá hơn 105 triệu đồng.

Với nhiều công lao, cống hiến, bác sĩ Chương vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhất và được Trung ương Hội Đông y Việt Nam tặng bằng khen. Theo Trưởng phòng Nghiệp vụ y Sở Y tế thành phố, Chủ tịch Hội Đông y thành phố Nguyễn Minh Sơn, phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm của bác sĩ Chương là một thành công xuất sắc, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trong khi đó, Trưởng ban đại diện Hội Người cao tuổi Đà Nẵng Lê Văn Kiện khẳng định: “Bác sĩ Chương là cá nhân điển hình trong học tập Bác và phong trào Tuổi cao gương sáng, nghỉ hưu vẫn hăng hái tham gia công tác xã hội, đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, tích cực đóng góp vào các chương trình bảo đảm an sinh xã hội”.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.