Phối hợp đẩy lùi Covid-19

.

Để thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống Covid-19, đồng thời tiếp tục phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, UBND quận Sơn Trà đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân cùng phối hợp đẩy lùi Covid-19.

Quận Sơn Trà tập trung nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và chống dịch hiệu quả.  TRONG ẢNH: Đoàn viên hỗ trợ người dân sát khuẩn tay trước khi vào chợ Chiều (phường Thọ Quang).Ảnh: THÀNH LÂN
Quận Sơn Trà tập trung nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội và chống dịch hiệu quả. TRONG ẢNH: Đoàn viên hỗ trợ người dân sát khuẩn tay trước khi vào chợ Chiều (phường Thọ Quang). Ảnh: THÀNH LÂN

Theo bà Trần Thị Thanh Tâm, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, hiện nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và dự báo sẽ còn kéo dài. Với tinh thần bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân là trên hết, quận đã tập trung triển khai các giải pháp vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa để phòng, chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, lãnh đạo quận yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là, kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn, phát hiện nhanh, cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để.

Quận Sơn Trà được xác định là địa phương nằm trong nhóm có nguy cơ của thành phố, nên ngay từ đầu quận đã yêu cầu, người dân không nên ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết; nếu cần đi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, nhất là khi đi đến các khu vực có khả năng tiếp xúc với nhiều người.

Đặc biệt là người dân khi đi chợ dân sinh, đi mua sắm ở cửa hàng, siêu thị… thực hiện vệ sinh, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch diệt khuẩn; khuyến cáo người già, người có bệnh nền, bệnh mãn tính, người dễ bị lây nhiễm hạn chế đến địa điểm đông người để tránh nhiễm bệnh; thường xuyên phun, xịt, tiêu độc, khử trùng tại các cơ quan, trụ sở làm việc, nhà máy, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị… theo đúng quy định.

Hiện nay, với sự nới lỏng giãn cách xã hội, các hoạt động đang dần trở lại bình thường. Tuy nhiên, ông Huỳnh Văn Hùng, Chánh văn phòng HĐND và UBND quận cho biết, trong thời gian tới các cơ quan chức năng của quận sẽ tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh, bám sát sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo thành phố, phối hợp với các ngành, chỉ đạo chặt chẽ các địa phương trong công tác phòng chống dịch. Quận tiếp tục duy trì Tổ tuần tra kiểm soát địa bàn trong việc chấp hành các quy định của cấp trên và tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống Covid-19. Quận sẽ tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ trong gói 62.000 tỷ đồng của Chính phủ đến đúng đối tượng và kịp thời theo chỉ đạo của cấp trên…

Riêng về lĩnh vực y tế, bà Nguyễn Thị Kim Minh, Phó phòng Y tế quận Sơn Trà cho hay, lãnh đạo quận đã chỉ đạo Trung tâm Y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác chuyên môn, phân luồng khám, nhằm phát hiện sớm, hạn chế lây lan các ca mắc Covid- 19, đồng thời xây dựng kế hoạch thu dung điều trị, cách ly y tế tập trung khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tiếp tục thực hiện các bệnh pháp hiệu quả trong điều tra, xác minh, giám sát dịch tễ, theo dõi tại cộng đồng phòng ngừa Covid-19 lây lan. Tuyên truyền cho người dân tiếp tục đến Trung tâm Y tế khám, chữa bệnh bình thường, không hoang mang trước diễn biến dịch bệnh.

Theo ông Phan Mạnh Hân, Phó BQL chợ quận Sơn Trà, phát huy những việc đã làm, hiện Ban Quản lý chợ quận Sơn Trà tiếp tục duy trì thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19, khuyến cáo người dân đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch rửa tay khi vào chợ, bảo đảm giữ khoảng cách an toàn.

Cùng với đó, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị cũng là đơn vị có những hoạt động trong công tác phòng, chống Covid-19 như: thường xuyên phối hợp với các đơn vị khác ra quân tuyên truyền về phòng, chống Covid-19. Cụ thể, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị đã phối hợp cùng Công an quận, UBND các phường Thọ Quang, Mân Thái, Phước Mỹ triển khai áp dụng nhiều biện pháp tuyên tuyền nội dung của chỉ thị, xử phạt việc không giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang ở bãi biển Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa, bến cá âu thuyền Thọ Quang...

Ông Nguyễn Trần Bang, Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị quận thông tin, trong thời gian tới, Đội tiếp tục duy trì phối hợp Công an quận và UBND các phường tiếp tục tuyên tuyền phòng, chống Covid-19, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác này.

Mặc dù giãn cách xã hội đã được nới lỏng hơn thời gian trước nhưng các phường của quận tiếp tục vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020; đồng thời thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, người thân và nhân dân sử dụng khẩu trang đúng cách; cấp phát tờ rơi, phát khẩu trang miễn phí tại các điểm như chợ Chiều, chợ Mai và tại 27 điểm tuyên truyền ở khu dân cư; đo nhiệt độ, trang bị cồn rửa tay cho công dân khi đến liên hệ công việc tại “bộ phận 1 cửa” của UBND các phường...

THÀNH LÂN

;
;
.
.
.
.
.