Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng của thành phố Đà Nẵng chia làm hai cánh quân lên đường vào vùng thiên tai dựng nhà cho dân. Tại Đà Nẵng, nhiều cán bộ, chiến sĩ được tăng cường về các địa phương để sửa chữa và làm nhà mới cho bà con sau mưa lũ. Trong khi đó, ở một hướng khác, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cũng lên đường về vùng lũ Đắk Lắk giúp dân trong "Chiến dịch Quang Trung". Lực lượng bộ đội, công an hiện diện tới đâu, các làng quê, nhà cửa như được hồi sinh đến đó...

Những ngày này, trên nhiều xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng, các lực lượng xung kích thần tốc thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" để người dân có ngôi nhà mới trước Tết Nguyên đán.
Cấp tập dựng nhà
Tại cuộc họp triển khai "Chiến dịch Quang Trung", Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng sau khi nghe các đơn vị báo cáo về tình hình ổn định dân cư sau mưa lũ, đã yêu cầu chậm nhất đến ngày 12/12 tất cả địa phương phải hoàn thành việc chọn mặt bằng để bắt tay dựng nhà cho dân. Các nhà trong diện hư hỏng thì các lực lượng dốc sức sửa chữa, hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Đối với nhà hư hại hoàn toàn thì sẽ xây dựng, bố trí tái định cư cho dân vào sinh sống ổn định trước ngày 31/1/2026.
Sau chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, từ ngày 10/12, không khí ra quân "Chiến dịch Quang Trung" tại các xã vùng cao Đà Nẵng rất cấp tập. Đứng trên nền ngôi nhà cũ của một hộ dân ở xã Thạnh Mỹ, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng, yêu cầu 500 cán bộ, chiến sĩ và dân quân thường trực tập trung tối đa để đẩy nhanh tiến độ dựng nhà cho dân.
Theo Đại tá Trần Hữu Ích, dù phải dàn quân ở nhiều địa bàn nhưng lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố sẽ tổ chức thành các tổ mũi cơ động, đội thợ dựng nhà, phân công nhiệm vụ rõ ràng, triển khai theo hướng “làm đến đâu, dứt điểm đến đó”.

Không chỉ bộ đội, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an thành phố Đà Nẵng cũng lên đường hướng về vùng sạt lở ở các xã như Avương, Thượng Đức… để quyết tâm xây xong nhà cho dân trước Tết. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an thành phố, cho biết lực lượng công an “sẽ làm ngày làm đêm, làm đến khi căn nhà cuối cùng hoàn thành. Tinh thần là không chờ đợi, không chậm trễ, làm đến đâu chắc đến đó để bà con sớm có nơi an cư, tiếp tục cuộc sống sau thiên tai".
“Chiến dịch Quang Trung” được triển khai trong bối cảnh thời gian gấp rút, khối lượng công việc lớn. Tại các địa phương miền núi, thời tiết và giao thông không thuận lợi, mặt bằng hạn chế, chi phí vật tư cao càng khiến quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm bảo đảm bà con có mái ấm đón Tết, chính quyền các địa phương, các lực lượng vũ trang chủ động, nỗ lực vượt khó để hoàn thành mục tiêu đề ra.
Công an thành phố đã chỉ đạo thành lập các đội hình thanh niên xung kích, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng công an cấp xã, lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở và thanh niên địa phương triển khai thi công thần tốc.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động gần 500 cán bộ, chiến sĩ gồm bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, chia thành 24 đội công tác tiến về các địa phương. Trên các công trình xây dựng, các lực lượng làm việc không kể ngày đêm, tranh thủ từng giờ nắng ráo để thi công, giúp bà con giảm chi phí nhân công, rút ngắn thời gian xây dựng.
Thần tốc, quyết thắng
Theo ông Nguyễn Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, các đợt mưa lũ vừa qua đã khiến khoảng 30 căn nhà trên địa bàn bị hư hại, 16 nhà đổ sập hoàn toàn. Ngay cả khi chưa có chủ trương "Chiến dịch Quang Trung", địa phương đã liên hệ với các đơn vị quân đội, công an, các đoàn thể xuống sửa chữa và đưa các hộ có nhà bị hư hại đến nơi ở an toàn. Hiện tại 16 căn nhà đổ sập hoàn toàn đang chờ triển khai để người dân sớm có chỗ ở, ổn định cuộc sống.
.jpg)
Ngôi nhà ông Ating Tùng (thôn K8, xã Sông Kôn) nằm sát chân núi, trải qua hai trận sạt lở bị đất đá vùi lấp, hư hỏng nặng. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên vợ chồng ông không đủ điều kiện sửa chữa, đành nương nhờ tạm nhà người thân.
Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, đoàn viên thanh niên thuộc Chi đoàn Công an xã Sông Kôn cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đồng loạt có mặt hỗ trợ dựng lại nhà mới cho ông Tùng. Với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết, lực lượng xung kích nhanh chóng tháo từng cây trụ, xà ngang, mái tranh, di dời vật dụng đến nơi cao ráo để lấy mặt bằng dựng lại nhà.
Còn với gia đình anh Đinh Văn Lếch (thôn Nước Xa, xã Nam Trà My), trận sạt lở cuối tháng 10/2025 đã cuốn trôi ngôi nhà xây kiên cố mà vợ chồng anh dành dụm bao năm mới có được. Thấu hiểu khó khăn của gia đình anh Lếch, lực lượng Công an thành phố nhanh chóng khởi công xây nhà mới để gia đình anh sớm ổn định cuộc sống. Chỉ sau 5 ngày triển khai, hình dáng ngôi nhà dần hiện rõ với nền móng vững chắc, tường gạch vươn cao, hứa hẹn là một mái ấm khang trang, kiên cố.
“Nhờ có lực lượng công an về hỗ trợ xây nhà mới, gia đình tôi rất mừng và biết ơn. Trong lúc khó khăn, chính quyền địa phương và lực lượng công an đã có mặt, đồng hành cùng bà con là điều rất quý”, chị Hồ Thị Nhung (vợ anh Lếch) chia sẻ.
Xã Trà Tập có 22 nhà bị thiệt hại do thiên tai, trong đó 10 nhà sập đổ hoàn toàn, 10 nhà thuộc diện phải di dời khẩn cấp và 2 nhà hư hỏng nặng. Hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung”, xã Trà Tập đặt quyết tâm cao, huy động toàn lực chung tay hỗ trợ người dân cải thiện nơi ở. Trước tình hình giá nguyên vật liệu tăng cao, UBND xã tìm kiếm các điểm bán nguyên vật liệu giá hợp lý, kết nối để bà con mua với giá tốt. Nhà nào khởi công thì bàn giao kinh phí luôn để người dân chủ động mua vật liệu.
.jpg)
Chủ tịch UBND xã Trà Tập Lê Trung Thực cho biết, mức hỗ trợ được thực hiện theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Cụ thể: hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà trôi, sập đổ hoàn toàn; 30 triệu đồng/nhà thuộc diện di dời khẩn cấp và 20 triệu đồng/nhà hư hỏng nặng. Bên cạnh hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Tập kết nối, vận động thêm các nguồn lực hỗ trợ từ doanh nghiệp, nhà hảo tâm để hỗ trợ thêm kinh phí, xi măng, vật dụng cho người dân.
Tại xã Tây Giang, tinh thần làm việc “thần tốc, quyết thắng" được thể hiện rõ trên những công trình tái thiết nhà ở cho nhân dân. Với sự hỗ trợ của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Khu vực 2 Thạnh Mỹ và Trung đoàn 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố), xã Tây Giang đang tập trung hoàn thành xây mới 10 căn nhà sụp đổ hoàn toàn trước ngày 31/1/2026. Song song đó gấp rút sửa chữa 32 căn nhà bị hư hỏng ở mức độ 30% đến 70%, hoàn thành trước ngày 31/12, bảo đảm bà con có mái ấm vững chắc để đón Tết.
Ông ALăng Tối, Phó Chủ tịch UBND xã Tây Giang, nói: “Mục tiêu xuyên suốt của “Chiến dịch Quang Trung” là không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu chỗ ở, thiếu nhu yếu phẩm sau thiên tai, đặc biệt trong thời điểm cuối năm. Chiến dịch không chỉ xây lại những căn nhà mà còn xây đắp thêm niềm tin và sự ổn định cho bà con vùng cao”.
------------
Kỳ 2: Cuộc hành quân từ mệnh lệnh trái tim