Bảo vệ nguồn nước bắt đầu từ những hành động nhỏ mỗi ngày nhưng mang lại giá trị lớn, nhất là trong bối cảnh đô thị ngày càng đông đúc và tài nguyên nước không phải vô tận.

Từ sản xuất đến sinh hoạt
Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia dự án “Triển khai sáng kiến khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam” vào năm 2015, Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Khu công nghiệp Hòa Khánh) đưa sản xuất bền vững lên ưu tiên hàng đầu.
Các nhà máy của Daiwa được chia làm hai phần, một phần sản xuất ưu tiên thân thiện môi trường, một phần sản xuất theo quy trình công nghệ cao. Trong khuôn viên đơn vị trồng nhiều cây xanh và tái sử dụng nước mưa, lắp đặt điện năng lượng mặt trời, cùng với đó rác thải cũng được phân loại và tái sử dụng.
Ông Nguyễn Văn Phu, Giám đốc công ty chia sẻ, với phương châm xem trọng lợi ích cộng đồng, Daiwa tìm kiếm các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí sản phẩm cũng như tăng cường bảo vệ môi trường.
Daiwa xây dựng các công trình xử lý nước thải, mua sắm trang bị dụng cụ vệ sinh an toàn lao động, hướng đến sử dụng các nguyên liệu sạch, ít độc hại cho môi trường. Nhờ đó, phần lớn lượng nước có thể được tái xử lý và tái dùng cho các mục đích không đòi hỏi quá cao về chất lượng như nước làm mát, nước vệ sinh công nghiệp, tưới cây, hoặc sản xuất phụ trợ.
Tương tự, Tổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ cam kết phát triển bền vững qua ba trụ cột: trách nhiệm với môi trường, trách nhiệm với con người - xã hội, và quản trị minh bạch - đạo đức. Theo đại diện tổng công ty, qua tính toán, áp dụng công nghệ tái sử dụng nước có thể giảm 20-30% hóa đơn tiền nước hằng tháng, đồng thời hạn chế chi phí xử lý nước thải.
Các giải pháp đang được triển khai như tái sử dụng nước thải, tối ưu hóa quy trình sản xuất, bảo trì định kỳ hệ thống và đào tạo người lao động tiếp cận với các giải pháp quản trị thông minh… đang được Hòa Thọ tích cực triển khai.
Tiết kiệm nước không chỉ là câu chuyện bắt buộc trong sản xuất, kinh doanh, mà đã đi vào thói quen sinh hoạt của người dân. Bà Đỗ Thị Phương Lan, Bí thư Chi bộ Khu dân cư số 2 Thanh Khê Tây (phường Thanh Khê) cho biết, từ năm 2021, khu dân cư được lựa chọn triển khai dự án Chung tay hành động bảo vệ nguồn nước do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ.
Mục tiêu dự án là 100% hộ dân, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện thu gom, phân loại, tái chế rác thải tại nguồn, được hướng dẫn mô hình sử dụng nước thông minh, trong đó có 50% hộ dân, tổ chức, hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ lắp đặt vòi nước thông minh, qua đó giảm lãng phí bằng cách chỉ xả nước khi cần, điều chỉnh lưu lượng và tăng áp lực giúp rửa hiệu quả hơn.
Thay đổi tại vùng khó
Hơn nửa năm từ khi được hỗ trợ hệ thống lọc nước uống và bồn chứa nước trị giá 66,4 triệu đồng từ Tổ chức phi chính phủ Lifestart Foundation (Úc), các em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Phước Lộc (xã Phước Thành) được tiếp cận với nguồn nước sạch và lấy trực tiếp từ vòi. Theo đại diện nhà trường, trước đây, do điều kiện khó khăn nên không đủ nguồn nước sạch để cung cấp cho toàn bộ học sinh.

Từ sau khi được hỗ trợ hệ thống lọc nước uống, các em học sinh vừa được tiếp cận nước sạch, mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Nhà trường đã và đang xây dựng các chương trình giáo dục về vệ sinh cá nhân và bảo vệ môi trường nước đi kèm với việc cung cấp nước sạch, nhằm tạo ra sự thay đổi bền vững trong nhận thức và hành vi của học sinh.
Để tiếp sức cho các em học sinh vùng khó như trên, từ năm 2021, Tổ chức Lifestart Foundation khởi động chương trình nước sạch học đường và đến nay tài trợ tổng cộng 48 hệ thống lọc nước cho các trường khó khăn tại Đà Nẵng.
Tổng trị giá các hệ thống lọc nước khoảng hơn 2,3 tỷ đồng (tương đương 90.000 USD), với tổng số người thụ hưởng từ chương trình khoảng 12.400 người. Hệ thống có khả năng lọc đến 250 lít/giờ, giúp loại bỏ vi khuẩn, virus, kim loại nặng và các tạp chất độc hại khác.
Theo bà Karen Leonard OAM, người sáng lập Tổ chức Lifestart Foundation, dự kiến Lifestart Foundation sẽ tài trợ thêm 10 hệ thống lọc nước cho các trường học thuộc các huyện miền núi còn khó khăn của Đà Nẵng trong thời gian tới, nâng tổng số trường được hỗ trợ lên 58 trường.
“Mỗi hệ thống lọc nước không chỉ là một khoản đầu tư về cơ sở vật chất, mà còn là sự đầu tư vào sức khỏe và tiềm năng học tập của hàng ngàn trẻ em. Khi các em khỏe mạnh, các em mới có thể học tập tốt hơn và phát triển đầy đủ”, bà Karen khẳng định.