Xã hội

Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy phát triển du lịch

08:35, 25/11/2023 (GMT+7)

Mục tiêu đề án “Định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045” của UBND thành phố là đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á... Để cùng thành phố đạt được những mục tiêu theo đề án, quận Thanh Khê tập trung đẩy mạnh các giải pháp phát triển du lịch và đề xuất các chương trình, dự án đầu tư tại địa phương…

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ra quân dọn dẹp rác thải tại bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: L.H
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang ra quân dọn dẹp rác thải tại bãi biển Nguyễn Tất Thành. Ảnh: L.H

Thanh Khê là quận trung tâm của thành phố, có bờ biển dài 4,3km, là đầu mối giao thông liên vùng, nằm trên trục giao thông xuyên quốc gia về đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Đồng thời, có nhiều tài nguyên văn hóa, lịch sử có giá trị, như: lễ hội, đình làng, di tích, ẩm thực… Tuy nhiên, hạ tầng đô thị, hạ tầng thương mại, dịch vụ du lịch vẫn chưa bảo đảm, thiếu đồng bộ nên chưa góp phần thay đổi diện mạo phát triển du lịch trên địa bàn.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực phục vụ cho công tác quản lý và phát triển du lịch còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu theo mặt bằng chung. Các trung tâm thương mại, siêu thị, tuyến phố chuyên doanh, chợ truyền thống vẫn chưa tạo động lực cho phát triển du lịch. Cùng với đó, các nhóm ngành dịch vụ du lịch phát triển đa dạng nhưng chưa đồng đều ở các lĩnh vực; dịch vụ giải trí về đêm chưa được xem trọng, đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025 và đề án “Định hướng phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045”, mới đây, Sở Du lịch thành phố và quận Thanh Khê có buổi làm việc về thực trạng tình hình, giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn thời gian đến. Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị, địa phương cho rằng, hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ trên địa bàn quận Thanh Khê vẫn còn thiếu, chưa bảo đảm nên chưa góp phần thay đổi diện mạo phát triển du lịch. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng và các tiện ích công cộng trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành vẫn hạn chế, đang được đầu tư và chưa hoàn thiện. Chiều rộng của các bãi cát dọc bờ biển hẹp, không thuận lợi để tạo thành bãi tắm cho du khách.

Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn quận tập trung chủ yếu trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và đa số có quy mô nhỏ… Song song đó, hạ tầng cơ sở tại các di tích chưa đáp ứng để phát triển du lịch như: đường vào các di tích quá nhỏ, không có bãi đậu xe; một số hạng mục tại các di tích cấp quốc gia bị hư hỏng, xuống cấp cần được đầu tư, tôn tạo. Các trung tâm thương mại, siêu thị, tuyến phố chuyên doanh, phố đêm, chợ truyền thống vẫn chưa tạo động lực cho phát triển du lịch... Các loại hình dịch vụ du lịch, thể thao, vui chơi giải trí, lưu trú, nhà hàng ăn uống ẩm thực phát triển thiếu đồng bộ; các điểm đến du lịch chưa hấp dẫn để thu hút khách đến lưu trú dài ngày tham quan, vui chơi, giải trí…

Nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh phát triển du lịch trên địa bàn, địa phương và Sở Du lịch tăng cường công tác phối hợp, chủ động kiến nghị, đề xuất để UBND thành phố và các sở, ngành thành phố quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng… Trong đó, tập trung tham mưu UBND thành phố đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng đề án phát triển dịch vụ du lịch trên bãi biển thuộc tuyến biển Nguyễn Tất Thành.

Đồng thời, kiến nghị UBND thành phố sớm phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo cảnh quan kiến trúc khu vực hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung; kênh Phần Lăng; sớm khởi công xây dựng Công viên 29-3 cũng như nâng cấp trùng tu, tôn tạo cảnh quan 2 di tích: đình làng Thạc Gián và khu di tích Mẹ Nhu và 7 Dũng sĩ Thanh Khê. Song song đó, lập các dự án phát triển kiến trúc cảnh quan hai bên sông Phú Lộc, kết hợp thực hiện dự án xây đập ngăn để giữ, điều tiết nguồn nước tại kênh Phú Lộc. Triển khai các dự án tái thiết đô thị, trong đó kết hợp các khu vực dịch vụ thương mại để quảng bá các sản phẩm du lịch, sản phẩm của địa phương...

Phó trưởng phòng Văn hóa - Thông tin quận Thanh Khê Nguyễn Thị Lệ Hoa cho biết, đơn vị tiếp tục tham mưu UBND quận triển khai đồng bộ các nội dung liên quan để nâng tầm du lịch trên địa bàn, từ đó thu hút người dân, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Đồng thời tuyên truyền cộng đồng dân cư địa phương nâng cao nhận thức phát triển du lịch, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, thái độ ứng xử văn minh.

TRÍ DŨNG

.