Dấu ấn các công trình an sinh xã hội - Bài cuối: Đẩy nhanh tiến độ các dự án an sinh xã hội

.

Trước nhu cầu ngày càng cao của người dân về chất lượng cuộc sống, lãnh đạo thành phố cũng như chính quyền các cấp đang đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm về an sinh xã hội, hướng tới sự hài lòng của người dân.

Nhiều công trình trọng điểm sẽ sớm hoàn thành giai đoạn 2024-2025.  Trong ẢNH: Người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh tại Trung tâm Phẫu thuật thần kinh,  bỏng tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG
Nhiều công trình trọng điểm sẽ sớm hoàn thành giai đoạn 2024-2025. TRONG ẢNH: Người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh tại Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, bỏng tạo hình, Bệnh viện Đà Nẵng. Ảnh: PHAN CHUNG

Nhiều công trình về đích giai đoạn 2024-2025

Với định hướng trở thành bệnh viện với quy mô 500 giường vào năm 2030, dự án Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2) có tổng mức đầu tư 311,65 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và được khởi công vào ngày 30-12-2023. Đến ngày 15-5-2024, tiến độ thi công dự án đạt khoảng 8% và dự kiến hoàn thành vào quý 2-2025.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu cho biết, bệnh viện được thành phố đầu tư xây mới khối nhà đa chức năng 9 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng tum với diện tích xây dựng 1.695m2, diện tích sàn 16.178m2, bên cạnh đó là tháo dỡ các khối nhà đã xuống cấp, di dời đấu nối các hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà để bảo đảm hoạt động của bệnh viện. Ngoài đầu tư cơ sở hạ tầng, bệnh viện cũng được đầu tư thêm nhiều trang thiết bị y tế và thiết bị hành chính với giá trị khoảng 130 tỷ đồng, trong đó có thể kể đến hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla, máy chụp cắt lớp, nhiều máy chụp X-quang… nhằm mục đích nâng cấp trang, thiết bị ngày càng hiện đại. Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh kỳ vọng, khi dự án được hoàn thành sẽ giúp bệnh viện phục vụ người dân tốt hơn, cụ thể là sàng lọc, dự phòng bệnh ngày càng hiệu quả, giảm tải áp lực cho bệnh viện tuyến trên. Ngoài ra còn giúp bệnh viện thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao đến làm việc. 

Theo Sở Xây dựng, ngoài dự án Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (giai đoạn 2), sẽ có thêm nhiều công trình y tế khác trên địa bàn thành phố được bàn giao và đi vào hoạt động trong hai năm 2024-2025. Cụ thể, Trung tâm Y tế quận Thanh Khê (giai đoạn 1) dự kiến hoàn thành tháng 6-2024; nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phụ sản - Nhi từ 600 giường lên 1.000 giường dự kiến hoàn thành tháng 10-2024; đầu tư, nâng cấp cải tạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang dự kiến hoàn thành trong năm 2025. Tiến độ một số công trình trọng điểm y tế tính đến cuối tháng 4-2024: lũy kế giá trị vốn đầu tư thực hiện của dự án đầu tư, nâng cấp cải tạo Bệnh viện Đa khoa Hòa Vang ước đạt 17 tỷ đồng, bằng 4,5% tổng mức đầu tư (370 tỷ đồng); lũy kế giá trị vốn đầu tư thực hiện của dự án Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt thành phố Đà Nẵng từ khi khởi công đạt 109 tỷ đồng…

Ghi nhận không khí làm việc tại dự án Trường Mầm non Hải Đường và Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm (quận Thanh Khê) rất khẩn trương để kịp tiến độ, chuẩn bị cho năm học mới 2024-2025. Đây là hai công trình được xây dựng tại vị trí mới trong cùng một khuôn viên, thay cho cơ sở cũ đã xuống cấp để đáp ứng yêu cầu dạy học; tổng mức đầu tư hai công trình hơn 97 tỷ đồng. Trong đó, Trường Mầm non Hải Đường được đầu tư mới 11 phòng học, 2 phòng chức năng; Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm đầu tư mới 20 phòng học, 6 phòng chức năng.

Theo đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, việc tăng tốc hoàn thành hai công trình trường học trên nói riêng cũng như các công trình giáo dục khác là mục tiêu quan trọng mà ngành giáo dục thành phố đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan thực hiện. Số lượng các công trình giáo dục đang triển khai xây dựng trên địa bàn các quận gồm: quận Hải Châu 2 công trình; quận Thanh Khê  7 công trình; quận Cẩm Lệ  2 công trình; quận Liên Chiểu 1 công trình; quận Sơn Trà 3 công trình; quận Ngũ Hành Sơn 6 công trình và huyện Hòa Vang 7 công trình.

Với sự nỗ lực của các địa phương trong việc đôn đốc xây dựng, số công trình giáo dục đã hoàn thành đạt 30% (62 công trình); số công trình đang triển khai là 14%; số công trình đã được duyệt chủ trương đầu tư, đang tiến hành các bước chuẩn bị đầu tư là 26%; số công trình đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư là 30%.

Kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án, đáp ứng các yêu cầu của ngành giáo dục về cơ sở vật chất phục vụ các chương trình “phổ cập mầm non 5 tuổi”, “phòng học ngày 2 buổi bậc tiểu học”, “phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông”, “xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia”, “xây dựng nông thôn mới”, “đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020”, “khuyến khích xã hội hóa giáo dục”...

Chăm lo an sinh xã hội

Bên cạnh y tế và giáo dục, thành phố cũng đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội. Thông tin từ Sở Xây dựng cho biết, nhằm triển khai thực hiện đề án “Xây dựng các khu chung cư xã hội bố trí cho gia đình người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020 - 2025” và thực hiện mục tiêu “đền ơn đáp nghĩa”, chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) đã được triển khai thi công và dự kiến hoàn thành tháng 12-2024.

Công trình nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng đường Vũ Mộng Nguyên, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đang được thi công dự kiến hoàn thiện tháng 12-2024. Ảnh: THU HÀ
Công trình nhà ở xã hội cho người có công với cách mạng đường Vũ Mộng Nguyên, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn đang được thi công, dự kiến hoàn thiện tháng 12-2024. Ảnh: THU HÀ

Dự án nhằm hỗ trợ cho các gia đình người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, chưa có chỗ ở hoặc có nhà ở diện tích nhỏ nhưng đông nhân khẩu, chỗ ở ổn định, tạo điều kiện nâng cao đời sống, bảo đảm mục tiêu “Hộ người có công có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống dân cư trên địa bàn cư trú”.

Dự án có tổng diện tích quy hoạch 3.122m2; trong đó phần diện tích xây dựng với mật độ xây dựng 1.663m2 chiếm 53,3%; đất cây xanh, thảm hoa chiếm 640m2 tương ứng 20,5% và đất sử dụng làm giao thông chiếm 819m2 tương ứng 26,2%. Quy mô đầu tư xây dựng tòa chung cư cao 12 tầng với khoảng 209 căn hộ nhà ở xã hội. Công trình có bố trí thang máy, kiến trúc hiện đại, cơ sở hạ tầng đồng bộ, không gian ở cùng công năng tiện lợi cho cuộc sống. Dự án có tổng chiều cao 12 tầng nổi, 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái với 209 căn hộ, tổng kinh phí đầu tư 223,8 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong cho biết, thành phố đang tập trung đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công 5 dự án nhà ở xã hội (2.750 căn hộ); thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 1 dự án (khoảng 608 căn) từ nguồn vốn ngân sách thành phố; thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư 3 dự án (khoảng 3.519 căn) từ nguồn vốn ngoài ngân sách, dự kiến hoàn thành trong năm 2024; giới thiệu quỹ đất để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư 1 dự án thiết chế công đoàn và nhà ở (khoảng 732 căn); bổ sung kế hoạch tiếp tục kêu gọi đầu tư 2-3 dự án mới trong giai đoạn 2024-2025…

Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND thành phố, đánh giá thành phố đầu tư các công trình an sinh xã hội thời gian qua là niềm vui lớn cho nhân dân. Việc đưa vào sử dụng các công trình góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống toàn diện của nhân dân, không chỉ đáp ứng nhu cầu người dân thành phố Đà Nẵng mà còn các tỉnh, khu vực lân cận. Có thể thấy, thành phố phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, đa dạng, nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của Đà Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3-11-2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

THU HÀ - MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.