Xã hội

Tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

07:48, 24/06/2024 (GMT+7)

Công tác tuyên truyền, vận động người dân để thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ có vai trò quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần hạn chế các vụ việc vi phạm pháp luật, bảo đảm môi trường sống yên bình cho người dân.

Điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: L.H
Điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn phường Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn). Ảnh: L.H

Lãnh đạo Công an phường Khuê Mỹ (quận Ngũ Hành Sơn) cho biết, đơn vị phối hợp các cơ quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trọng tâm là phối hợp các trường học, ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác này trong học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên. Ngoài ra, cảnh sát khu vực được phân công đến từng khu vực phân công phụ trách vận động người dân giao nộp, cam kết không sử dụng, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự theo quy định.

“Công an phường chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền về tác hại, mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả có thể xảy ra của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ khi tàng trữ trong gia đình. Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, người dân hiểu rõ tác hại của việc tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nên tự giác giao nộp cho cơ quan công an”, Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó trưởng Công an phường Khuê Mỹ cho biết.

Công tác tuyên truyền, vận động hiệu quả của công an các địa phương trên địa bàn quận quận Thanh Khê thời gian qua khiến người dân đã chủ động giao nộp nhiều vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đơn cử, ngày 6-5, ông Nguyễn Lợi (SN 1967) mang 2 con dao loại dao mèo đến trụ sở Công an phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) giao nộp. Được biết, trước đó trong lúc tưới cây tại bãi đất trống trên đường Tôn Thất Đạm, ông Lợi phát hiện 2 con dao trên. Tương tự, ngày 7-5, ông Lê Văn Phước (SN 1972) tự giác giao nộp cho Công an phường Xuân Hà 1 băng đạn (100 võ đạn), 1 võ đạn có chiều dài khoảng 5cm, 1 vỏ đạn có chiều dài khoảng 10cm, 1 đuôi đạn cối dài khoảng 35cm, 2 vỏ hộp đạn hình tròn bán kính khoảng 7,5cm và 4 độp đựng đạn DKZ. Đây là số phế phẩm vật liệu nổ do ông Lê Văn Phước sưu tầm nhằm mục đích trưng bày; tuy nhiên do thấy không còn phù hợp với việc trưng bày nữa nên ông tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an theo quy định.

Ngày 10-5, anh Nguyễn Hữu Quyền (SN 1981) đến Công an phường Thanh Khê Tây giao nộp 1 khẩu súng quân dụng K54. Khẩu súng này anh Quyền phát hiện trong quá trình sửa chữa nhà ở, khi đào phần đất trước sân. Cùng ngày, anh Phan Ngọc Phương (1994) cũng đến Công an phường Thanh Khê Tây giao nộp 2 thanh đao trang trí và 5 cây vũ khí tự chế. Số hung khí này, anh Phương phát hiện do có người lại bỏ trước khu vực nhà mình.

Cùng với công an các địa phương khác trên địa bàn thành phố, Công an phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) cũng thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Chỉ trong ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, vận động, người dân phường Hòa Thọ Đông đã tự giác giao nộp cho lực lượng công an 28 vũ khí thô sơ các loại. Thiếu tá Trần Anh Dũng, Trưởng Công an phường Hòa Thọ Đông cho biết: Công an phường chủ động kiểm danh, kiểm diện các nhóm thanh, thiếu niên có nhiều biểu hiện nghi vấn về tụ tập, đánh nhau; vận động gia đình theo dõi, giáo dục và kịp thời báo lực lượng chức năng khi cần thiết để can thiệp, hỗ trợ. Đồng thời, thường xuyên tổ chức kiểm tra, quản lý các cơ sở cơ khí, mua bán phế liệu trên địa bàn nhằm tuyên truyền, vận động không sản xuất, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và yêu cầu các cơ sở này ký cam kết để thực hiện tốt hơn. Đặc biệt, khi người dân tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ sẽ được công an phường tặng một phần quà.

Phòng Tham mưu (Công an thành phố) cho biết, đến nay công an các đơn vị, địa phương đã thành lập, duy trì và phát huy hiệu quả hơn 130 điểm tiếp nhận vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cũng như, tổ chức rà soát, lập danh sách, kiểm danh, kiểm diện 521 đối tượng quản lý theo pháp luật, nghiệp vụ có biểu hiện, nghi vấn hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đặc biệt, đã vận động, thu hồi hàng trăm vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  ở cộng đồng…

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố cho rằng, từ thực tiễn có thể nói vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong dân còn nhiều, nếu không mở đợt cao điểm thì sẽ khó có thể thu hồi được, điều này đồng nghĩa với việc tiềm ẩn nhiều phức tạp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, Công an thành phố yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt đợt cao điểm, trong đó lưu ý mỗi phường, xã phải thành lập 2 điểm tiếp nhận, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do người dân giao nộp. Cũng như, tổ chức họp dân để phát động phong trào, kiểm điểm tình hình an ninh trật tự tại địa bàn dân cư; đặc biệt là “công khai hóa” các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cho gia đình, tổ dân phố biết để phối hợp, đồng hành cùng lực lượng công an, các ban, ngành, đoàn thể địa phương có hình thức quản lý, giáo dục, phòng ngừa vi phạm.

LÊ HÙNG

.