.

Xã hội

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn để hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát

19:13, 10/03/2025 (GMT+7)

ĐNO - Chiều 10-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo để đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chương và nhiệm vụ thời gian tới. 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Trưởng Ban chỉ đạo Thành ủy về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, chủ trì điểm cầu tại Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Văn Trung.

aa
Phiên họp lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước chiều 10/3 - Ảnh: VGP

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trong cả nước là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta; thể hiện sự biết ơn, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công; thể hiện tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, “tương thân, tương ái,” “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; là trách nhiệm với nhân dân, nhất là những người yếu thế, khó khăn, vùng sâu, vùng xa... 

Thủ tướng quán triệt phương châm “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể hỗ trợ, Nhân dân làm chủ”; phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và quan điểm không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Trưởng ban chỉ đạo các cấp ở địa phương, người đứng đầu địa phương phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đã nói là phải làm, đã cam kết phải thực hiện, tiên phong, gương mẫu, phải phân công, phân cấp, phân nhiệm bảo đảm 5 rõ (rõ người, rõ việc, rõ kết quả, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm) và chỉ bàn làm, không bàn lùi, để quyết tâm đến ngày 31-10-2025 cơ bản hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát...

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần quyết tâm cao, hành động quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phân công rõ người, rõ việc, rõ kết quả. Bên cạnh đó cần tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn dân. Đồng thời cần đa dạng hóa nguồn lực: nguồn lực Trung ương, địa phương, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng, cá nhân, nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Quang cảnh phiên họp tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: LAM PHƯƠNG

Thủ tướng yêu cầu nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự chủ, không trông chờ, ỷ lại của các địa phương trong thực hiện chương trình; bám sát tình hình, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xóa nhà tạm, nhà dột nát theo thẩm quyền. 

Các bên liên quan báo cáo, đề xuất ngay những vấn đề vượt thẩm quyền; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định, không để bị lợi dụng, trục lợi, tiêu cực, lãng phí.   

Sau khi phiên họp trực tuyến với Thủ tướng Chính phủ kết thúc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu bí thư, chủ tịch các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn thành phố đồng loạt khởi công các nhà còn lại trong danh sách đã phê duyệt trước ngày 30-3, phấn đấu hoàn thành xây mới, sửa chữa trước ngày 30-4 và 1-5. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát các nhà phát sinh nếu có để trình phê duyệt, khởi công trong tháng 4-2025. 

Bí thư Thành ủy đề nghị bí thư các quận ủy, huyện ủy huy động sự tham gia đóng góp ngày công lao động của các lực lượng công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội nhằm hỗ trợ người dân giảm chi phí, tạo ra phong trào trong toàn dân chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố.

LAM PHƯƠNG

.