Bệnh nhân số 49 người Anh khỏi bệnh sau thời gian điều trị tại Huế

.

Sau khi ra viện, bệnh nhân được cấp thuốc hạ huyết áp cũng như theo dõi y tế tại điểm cách ly Resort Sun & Sea (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế).

Bác sỹ dặn dò bệnh nhân số 49 (71 tuổi, quốc tịch Anh). (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)
Bác sỹ dặn dò bệnh nhân số 49 (71 tuổi, quốc tịch Anh). (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngày 31-3, tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế), bệnh nhân số 49 (71 tuổi, quốc tịch Anh) đã được công bố khỏi bệnh sau một thời gian điều trị.

Bệnh nhân số 49 được phát hiện, cách ly từ ngày 8-3, từng đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 2-3 cùng bệnh nhân số 17.

Bệnh nhân số 49 là trường hợp thứ hai dương tính với virus SARS-CoV-2 điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế được công bố khỏi bệnh.

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân không sốt, ho, không khó thở, được điều trị huyết áp. Sau khi ra viện, bệnh nhân được cấp thuốc hạ huyết áp cũng như theo dõi y tế tại điểm cách ly Resort Sun & Sea (huyện Phú Vang, Thừa Thiên-Huế).

Bệnh nhân số 49 cho biết hiện ông cảm thấy khỏe mạnh sau một thời gian được các bác sỹ và nhân viên y tế Bệnh viện Trung ương Huế tận tình điều trị. Ông cũng hy vọng rằng trong vài ngày nữa sau khi vợ ông (bệnh nhân số 30) được công bố khỏi bệnh, hai vợ chồng ông sẽ quay trở về nước.

Bệnh viện Trung ương Huế đang điều trị cho hai bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân số 30 và 31, đều mang quốc tịch Anh. Hiện tình trạng sức khỏe các bệnh nhân ổn định. Ngoài ra, chín trường hợp khác (diện F1) cũng đang thực hiện cách ly tại đây.

Tính đến 17 giờ ngày 30-3, tỉnh Thừa Thiên-Huế thực hiện cách ly gần 4.600 công dân trở về từ nước ngoài. Trong ngày 30-3, tỉnh đã lấy thêm 348 mẫu xét nghiệm mới.

Ngày 31-3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tạm dừng tiếp công dân từ 1 đến 15-4; thay vào đó, chỉ tiếp nhận đơn thư trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Bắt đầu 0 giờ từ ngày 1-4 đến hết ngày 15-4, tỉnh cũng yêu cầu tạm dừng tất cả các thủ tục hành chính nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công huyện, các bộ phận một cửa hiện đại cấp xã (trừ những trường hợp đặc biệt, cấp bách do thủ trưởng các cơ quan, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc xã xem xét quyết định); chỉ tiếp nhận hồ sơ theo hình thức trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Riêng thủ tục hành chính cấp đổi giấy chứng minh nhân dân tạm thời dừng tiếp nhận hồ sơ, trừ trường hợp đặc biệt do cơ quan công an xem xét, quyết định.

Tới 6h sáng 31-3, Việt Nam đã ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới, là một bé trai 10 tuổi, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh ngày 15-3-2020 nâng tổng số ca nhiễm virus SARS CoV-2 lên 204 ca.

Trong số này, tính cả bệnh nhân số 49, đã có 56 ca được chữa khỏi, không có ca tử vong.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.