Từ ngày 29-3, hạn chế người chăm nuôi, không được vào thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đà Nẵng

.

ĐNO – Trưa 29-3, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, để nâng cao hiệu quả phòng, chống Covid-19 trong tình hình mới, từ ngày 29-3, người nhà không được vào thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Từ ngày 29-3, Bệnh viện Đà Nẵng cấm việc thăm bệnh đang điều trị nội trú để phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG

Từ ngày 29-3, người nhà không được vào thăm bệnh nhân đang điều trị nội trú để phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG

Đây được coi là động thái cần thiết nhằm ngăn nguy cơ lây nhiễm, phát tán SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, những bệnh nhân nội trú chỉ được 1 người chăm nuôi. Trong thời gian điều trị nội trú, người quen không được vào thăm để hạn chế tụ tập, tiếp xúc.

Những người chăm nuôi sẽ được nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng hướng dẫn thực hiện tờ khai y tế và phát phiếu “người thăm bệnh” để thuận tiện việc ra vào phục vụ người bệnh.  

Bệnh viện Đà Nẵng cũng khuyến cáo trong thời gian chăm sóc bệnh nhân, người chăm nuôi hạn chế đi ra ngoài bệnh viện nếu không có việc cần thiết.

Trường hợp người nhà bệnh nhân không thực hiện thông báo trên sẽ được lực lượng bảo vệ bệnh viện mời ra ngoài bệnh viện.

Được biết, hiện Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị nội trú cho hơn 1.530 bệnh nhân.

PHAN CHUNG

 

;
;
.
.
.
.
.