Thực hiện tốt việc cách ly tập trung công dân nhập cảnh

.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu Cảng vụ Hàng không miền Trung, Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an thành phố cùng các Sở Y tế, Du lịch, Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cách ly y tế tập trung đối với các công dân nhập cảnh.

Theo đó, BCĐ phòng, chống Covid-19 đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung chủ động phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan, đơn vị liên quan về thời gian hạ cánh, số lượng công dân nhập cảnh cùng các thông tin khác để tổ chức sắp xếp, bố trí, tăng cường phương tiện vận chuyển công dân nhập cảnh; bố trí, tăng cường lực lượng tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng để phối hợp, vận chuyển hành lý công dân nhập cảnh bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện cũng như các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh. Các Sở Y tế, Du lịch, Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng công an, quân đội tổ chức tiếp đón hiệu quả, nhanh chóng, bảo đảm an toàn đối với các công dân nhập cảnh theo quy định.

Được biết, thời gian qua, Đà Nẵng đã đón nhiều chuyến bay chở công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch. Các công dân sau khi làm thủ tục nhập cảnh, kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế thì được cách ly tập trung 14 ngày tại các cơ sở cách ly do lực lượng quân đội quản lý.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.