Chủ động các biện pháp cách ly, tập trung điều trị bệnh nhân Covid-19

.

ĐNO - Chiều 3-8, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Huỳnh Đức Thơ dẫn đầu đoàn công tác, trực tiếp kiểm tra công tác cách ly và điều trị bệnh nhân Covid-19 tại một số địa điểm trên địa bàn.

Tại các điểm, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ quán triệt tinh thần chủ động, kiên quyết triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly; tập trung nhân lực, thiết bị để điều trị bệnh nhân Covid-19.

BCĐ phòng, chống Covid-19 kiểm tra công tác cách ly tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). Ảnh: PHAN CHUNG
Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 kiểm tra công tác cách ly tại thôn Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang). 
Hiện nơi đây đang cách ly 419 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu để phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Hiện nơi đây đang cách ly 419 hộ dân với hơn 1.600 nhân khẩu để phòng, chống Covid-19. 
Kiểm tra điểm cách ly tại Trường Tiểu học Hòa Nhơn (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), đồng chí Huỳnh Đức Thơ (trái) động viên người dân yên tâm, chấp hành tốt các quy định cách ly để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cho cộng đồng. Ảnh: PHAN CHUNG
Kiểm tra điểm cách ly tại Trường tiểu học Hòa Nhơn (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang), Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (trái) động viên người dân yên tâm, chấp hành tốt các quy định cách ly để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. 
Tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang, BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố ghi nhận, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên y tế tại đây trong nỗ lực tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (phải) ghi nhận, động viên tinh thần làm việc của cán bộ, nhân viên y tế tại đây trong nỗ lực tiếp nhận, điều trị các bệnh nhân Covid-19. 
Hiện tại ngành y tế thành phố đang tập trung hỗ trợ thiết bị, nhân lực cho bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Trong ảnh: Hệ thống máy chạy thận nhân tạo vừa lắp đặt để phục vụ bệnh nhân thận nhân tạo nhiễm Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Hiện tại, ngành y tế thành phố đang tập trung hỗ trợ thiết bị, nhân lực cho bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Trong ảnh: Hệ thống máy chạy thận nhân tạo vừa lắp đặt để phục vụ bệnh nhân thận nhân tạo nhiễm Covid-19.
Kể từ khi được thành lập (ngày 31-7) đến nay, bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiếp nhận điều trị cho 58 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 5 bệnh nhân nặng, phải thở máy. Ảnh: PHAN CHUNG
Kể từ khi được thành lập (ngày 31-7) đến nay, bệnh viện dã chiến Hòa Vang tiếp nhận điều trị cho 58 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 5 bệnh nhân nặng, phải thở máy.
Kiểm tra tại Bệnh viện Đà Nẵng, BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố cho biết sẽ tập trung mọi nguồn lực, hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng trong việc củng cố, kiện toàn nhân lực, thiết bị và bảo đảm môi trường an toàn để tiếp đón bệnh nhân trở lại trong thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ phòng, chống Covid-19 thành phố Huỳnh Đức Thơ (trái) theo dõi công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng chiều 3-8. Ảnh: PHAN CHUNG
Kiểm tra tại Bệnh viện Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sẽ tập trung mọi nguồn lực, hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng trong việc củng cố, kiện toàn nhân lực, thiết bị và bảo đảm môi trường an toàn để tiếp đón bệnh nhân trở lại trong thời gian tới. Trong ảnh: Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ (trái) theo dõi công tác điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Đà Nẵng chiều 3-8. 
Hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng đang tập trung được làm sạch, phân luồng, giãn cách và tiếp tục đưa người bệnh, nhân viên y tế ra ngoài để đảm bảo công tác phòng, chống Covid-19. Ảnh: PHAN CHUNG
Hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng được tập trung làm sạch, phân luồng, giãn cách và tiếp tục đưa người bệnh cùng nhân viên y tế ra ngoài để bảo đảm công tác phòng, chống Covid-19. 

      PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.