Trắng đêm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho ngư dân

.

ĐNO - Hàng trăm nhân viên y tế, lực lượng biên phòng, công an cùng nhân viên của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang đã làm việc thâu đêm để lấy hàng nghìn mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả ngư dân và tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại cảng cá Thọ Quang.

Đếm 15 và sáng 16-8, tất cả các hộ dân vào cảng cá Thọ Quang đều được nhân viên của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hướng dẫn đến khai báo y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Từ đêm 15 đến sáng 16-8, tất cả các người dân vào cảng cá Thọ Quang đều được nhân viên của Ban Quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang hướng dẫn đến khai báo y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Ghi nhận tại cảng cá Thọ Quang, bắt đầu từ 22 giờ đêm 15-8, tất cả các ngư dân khi cập cảng cá Thọ Quang cũng như các tiểu thương vào cảng cá Thọ Quang kinh doanh, buôn bán cá đều được nhân viên tế của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng (CDC) tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Người dân được yêu cầu xếp hàng đứng cách nhau 2m để bảo đảm an toàn. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Người dân được yêu cầu xếp hàng đứng cách nhau 2m để bảo đảm an toàn. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho biết, do số lượng người và tàu cập cảng cá Thọ Quang đông và không đến cùng một thời điểm nên nhân viên y tế của cả 2 đơn vị phải làm việc thâu đêm mới bảo đảm việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các ngư dân và tiểu thương buôn bán tại chợ.

Lực lượng biên phòng hướng dẫn ngư dân ngư dân khai báo y tế để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Lực lượng biên phòng hướng dẫn ngư dân ngư dân khai báo y tế để thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Thượng tá Trần Hữu Thanh, Ðồn trưởng Ðồn Biên phòng Sơn Trà cho biết, đến thời điểm này cảng cá Thọ Quang chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19, tuy nhiên để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, việc lấy mẫu xét nghiệm cho các tiểu thương, ngư dân rất cần thiết, nhằm tránh tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Các cán bộ y tế được trang bị bảo hộ chuyên dụng cẩn thận trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Các cán bộ y tế được trang bị đồ bảo hộ chuyên dụng trước khi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TRỌNG HÙNG

“Để bảo đảm công tác phòng, chống Covid -19, ngay từ cuối tháng 7, đơn vị đã thành lập hai chốt, mỗi chốt có ba cán bộ, chiến sĩ, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 24/24 giờ để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân và thuyền viên khi đến khu vực cảng cá phải đeo khẩu trang theo quy định, không tập trung đông người, giãn cách, đo thân nhiệt, viết tờ khai y tế... Riêng trong đợt lấy mẫu xét nghiệm lần này, đơn vị đã tuyên truyền đến từng ngư dân khi cập bến cần nhanh chóng thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo đúng yêu cầu của ngành Y tế”, Thượng tá Trần Hữu Thanh cho hay.

Việc lấy mẫu xét nghiệm được bắt đầu 22 giờ ngày 15 -8 và kết thúc vào lúc 7 giờ sáng ngày 15 -8. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Việc lấy mẫu xét nghiệm được bắt đầu 22 giờ ngày 15 -8 và kết thúc vào lúc 7 giờ sáng ngày 16 -8. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Sau khi các ngư dân được lây mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 - họ lại quay lại thuyền tiếp tục với công việc vận chuyển cá lên bờ. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, ngư dân lại quay lại thuyền tiếp tục với công việc vận chuyển cá lên bờ. Ảnh: TRỌNG HÙNG

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.