Thêm 11 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh và xuất viện

.

ĐNO - Ngày 2-9, Bệnh viện Phổi và Bệnh viện dã chiến Hòa Vang công bố khỏi bệnh và cho xuất viện 11 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi.

5 bệnh nhân mắc Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được ra viện
5 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang được ra viện. Ảnh: P.C

Trong đó, Bệnh viện Phổi cho ra viện 6 bệnh nhân, Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang 5 bệnh nhân. Các bệnh nhân đã âm tính từ 3 đến 4 lần với SARS-CoV-2, không còn các triệu chứng sốt, ho, khó thở. Sau khi ra viện, các bệnh nhân sẽ được cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định của Bộ Y tế.

6 bệnh nhân được Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho ra viện sáng nay gồm: Bệnh nhân 871 (59 tuổi, trú quận Cẩm Lệ); bệnh nhân 863 (52 tuổi) và bệnh nhân 482 (72 tuổi), cùng trú quận Ngũ Hành Sơn; bệnh nhân 859 (45 tuổi), trú quận Hải Châu; bệnh nhân 891 (39 tuổi) và bệnh nhân 817 (43 tuổi), cùng trú quận Thanh Khê.

Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cũng trao giấy khỏi bệnh Covid-19 và cho ra viện 5 bệnh nhân. Trong đó, bệnh nhân 767 (71 tuổi, trú huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) bệnh lý nền nặng, tai biến mạch máu não, biến chứng liệt nửa người.

Đến sáng nay, bệnh nhân 767 đã có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 nên được cho xuất viện về nhà tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.

4 bệnh nhân còn lại được Bệnh viện dã chiến Hòa Vang cho ra viện sáng nay đều trú ở thành phố Đà Nẵng. Đó là các bệnh nhân 487 (63 tuổi); bệnh nhân 942 (62 tuổi), cùng trú quận Hải Châu; bệnh nhân 725 (47 tuổi), trú quận Thanh Khê và bệnh nhân 1024 (16 tuổi), trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

P.C

;
;
.
.
.
.
.