7 ngày 'ai ở đâu thì ở đó', Đà Nẵng phát hiện 969 ca mắc Covid-19 mới

.

ĐNO - Chiều 22-8, báo cáo tại cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố với các sở, ban, ngành, quận, huyện, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố cho biết, qua 2 đợt lấy mẫu 733.615 trường hợp đại diện hộ gia đình, toàn bộ người dân trong khu vực phong tỏa và cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ, Đà Nẵng phát hiện 969 trường hợp mắc Covid-19 tại 54 phường, xã (trừ xã Hòa Bắc và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang).

Trong đó, quận Hải Châu: 289 ca,  quận Cẩm Lệ: 233 ca, quận Thanh Khê: 183 ca, quận Sơn Trà: 83 ca, quận Ngũ Hành Sơn: 82 ca, quận Liên Chiểu: 49 ca và huyện Hòa Vang: 48 ca.

Địa phương có số ca mắc nhiều nhất là phường Hòa Cường Nam (quận Hải Châu): 83 ca.

Nhân viên y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 đại diện hộ ra đình sinh sống trêntuyến đường Hoàng Diệu. Ảnh: LÊ HÙNG
Nhân viên y tế quận Hải Châu lấy mẫu xét nghiệm đợt 2 đại diện hộ ra đình sinh sống trên tuyến đường Hoàng Diệu. Ảnh: LÊ HÙNG

Theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, qua 2 đợt lấy mẫu đại diện hộ gia đình tại 56 xã, phường, thành phố ghi nhận 173 trường hợp mắc Covid-19 (đợt 1 là 81 ca, đợt 2 là 92 ca) tại 42 xã, phường. 

Trong đó, quận Hải Châu: 81 ca, quận Thanh Khê: 28 ca, quận Sơn Trà: 21 ca, quận Cẩm Lệ 17 ca, quận Liên Chiểu: 11 ca, huyện Hòa Vang: 9 ca, quận Ngũ Hành Sơn: 6 ca.

2 phường có số mắc cao nhất là Hòa Cường Nam và Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu): 19 ca/phường.

Riêng tại khu phong tỏa, cách ly ghi nhận 103 trường hợp mắc Covid-19. Bên cạnh đó, có 6 trường hợp mắc Covid-19 trong lực lượng làm nhiệm vụ.

Bác sĩ Tôn Thất Thạnh cho biết, số ca dương tính hiện đang ở nhà trong các kiệt, hẻm chiếm 55,5%. Số bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính trước đó, nguy cơ lây lan cho cộng đồng rất thấp hoặc không có nguy cơ là 69 ca (chiếm tỷ lệ 39,9%).

Số bệnh nhân chưa xét nghiệm trước đó, nguy cơ lây lan cho cộng đồng cao là 104 ca (chiếm tỷ lệ 60,1%). Số bệnh nhân chưa xét nghiệm trước đó nhiều nên dự báo số ca mắc là F1, F liên quan sẽ gia tăng trong thời gian đến.

Địa phương có ca dương tính chưa có kết quả xét nghiệm âm tính trước đó cao nhất là quận Hải Châu và thấp thấp là huyện Hòa Vang.

Số ca dương tính được phát hiện từ đại diện hộ gia đình, quá trình điều tra chưa xác định nguồn lây rõ ràng ở đợt 1 là 28 ca, đợt 2 là 41 ca. Đây là những trường hợp có nguy cơ lây lan rất lớn trong cộng đồng, chưa kiểm soát được. Cần triển khai ngay các biện pháp khoanh vùng, cách ly, xử lý, truy tìm nguồn lây theo quy định ngay khi phát hiện.

Hiện có 41,04% ca phát hiện từ xét nghiệm đại diện hộ gia đình chưa lây cho người khác. 45,66% đã lây cho người trong gia đình (79 ca lây cho 135 ca). 13,3% đã lây cho người ngoài gia đình (23 ca lây cho 58 ca). Số ca mắc được phát hiện từ lấy mẫu hộ gia đình theo ngày có xu hướng gia tăng mạnh. Nhận định tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp.

“Thành phố áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, phù hợp với tình hình dịch trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, công tác xét nghiệm kịp thời và đúng đối tượng đã phát hiện nhiều ca F0, đồng thời xử lý triệt để các trường hợp F1, F2 theo quy định.

Dự báo số lượng ca bệnh vẫn còn gia tăng trong thời gian đến nhờ công tác rà soát, xét nghiệm đang được triển khai đúng tình hình dịch. Nếu tiếp tục áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm rà soát các trường hợp mắc và cắt đứt nguồn lây trong cộng đồng thời gian đến, tình hình dịch bệnh sẽ được khống chế”, bác sĩ Tôn Thất Thạnh khẳng định

Cũng theo bác sĩ Tôn Thất Thạnh, trong thời gian đến, các đơn vị tiếp tục thực hiện lấy mẫu các đối tượng. Theo đó, tại khu phong tỏa sẽ lấy mẫu vào ngày thứ 1-4-7-14 hoặc đến khi hết phong toả.

Đồng thời, tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm 100% đại diện hộ gia đình lần 3 (trừ các khu vực đang phong tỏa), thời gian lấy mẫu cách đợt 2 ít nhất 3 ngày, đối tượng lấy mẫu cần chọn người có nguy cơ nhất trong hộ gia đình.

Trên địa bàn thành phố hiện có:

6 quận: Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn có nguy cơ rất cao.

Huyện Hoà Vang ở mức nguy cơ cao.

24 xã, phường có nguy cơ rất cao.

20 xã, phường có nguy cơ cao.

10 xã, phường có nguy cơ.

2 xã, phường đang ở mức độ bình thường mới (xã Hòa Bắc và xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang).

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.