Đi chợ giúp người dân trong khu phong tỏa

.

ĐNO - Trước diễn biến Covid-19 hết sức phức tạp khi liên tục ghi nhận các ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, chính quyền phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) yêu cầu người dân địa phương không được ra khỏi nhà. Các kế hoạch cung ứng thực phẩm thiết yếu được tổ chức và đưa đến từng gia đình, nhà chung cư trên toàn phường.

Đúng giờ hẹn, xe của đơn vị cung ứng thực phẩm có mặt tại chốt kiểm soát đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thế Lộc (phường Nại Hiên Đông) để giao thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa. Ảnh: PHAN CHUNG
Đúng giờ hẹn, xe của đơn vị cung ứng thực phẩm có mặt tại chốt kiểm soát đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thế Lộc (phường Nại Hiên Đông) để giao thực phẩm cho người dân trong khu phong tỏa. Ảnh: PHAN CHUNG

Phường Nại Hiên Đông hiện có 8.230 hộ với hơn 32.000 dân, nhiều khu vực bị “phong tỏa cứng trong khu phong tỏa” (những khu vực dân cư ghi nhận ca mắc Covid-19). Từ ngày 2-8, UBND phường lên kế hoạch “đi chợ” giúp người dân.

Ông Hồ Tấn Phước, Phó Chủ tịch UBND phường Nại Hiên Đông cho biết, địa phương làm việc với đơn vị cung ứng về kế hoạch cung cấp thực phẩm đến tận từng hộ gia đình trên toàn địa bàn phường. Do đặc thù là khu vực phong tỏa, cách ly y tế nên các tổ Covid-19 cộng đồng là cầu nối giữa đơn vị cung cấp thực phẩm và người dân.

“Theo đó, các tổ trưởng, tổ Covid-19 cộng đồng tiếp nhận danh mục hàng hóa, giá công khai, cụ thể của mỗi mặt hàng từ nhà cung ứng và chuyển đến từng hộ dân. Các gia đình cân đối trên nhu cầu và điều kiện của mình để đăng ký thực phẩm, tự tính số tiền phải thanh toán rồi gửi đến các tổ trưởng, tổ Covid-19 cộng đồng. Đội ngũ này sẽ chuyển thông tin đến nhà cung cấp thực phẩm”, ông Phước cho biết.

Nhân viên chuyển thực phẩm qua hàng rào chốt kiểm soát, người không được bước vào trong. Ảnh: PHAN CHUNG
Nhân viên chuyển thực phẩm qua hàng rào chốt kiểm soát, người không được bước vào trong. Ảnh: PHAN CHUNG

Kế hoạch ban đầu, địa phương tổ chức đi chợ 3 ngày/lần cho người dân. Khoảng 50 hộ gia đình sẽ được 1 tổ phụ trách, tiếp nhận đăng ký và chuyển thông tin cho nhà cung ứng thực phẩm. Thời gian từ khi đăng ký đến khi tiếp nhận thực phẩm dự kiến từ 6-12 giờ, các tổ Covid-19 cộng đồng có trách nhiệm tiếp nhận thực phẩm từ đơn vị cung ứng và đưa đến cho từng gia đình.

“Hiện chúng tôi huy động tối đa lực lượng tình nguyện viên cơ sở để tham gia phòng, chống dịch. Ngoài nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát, lực lượng tình nguyện sẽ hỗ trợ người dân trong việc tiếp nhận thực phẩm. Mục đích của cách làm này là hạn chế người dân ra đường, tiếp xúc, tụ tập đông người, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19”, ông Phước cho biết.

Đại diện Tổ Covid-19 cộng đồng tiếp nhận thực phẩm về cho khu dân cư của mình. Ảnh: PHAN CHUNG
Đại diện Tổ Covid-19 cộng đồng tiếp nhận thực phẩm về cho khu dân cư của mình. Ảnh: PHAN CHUNG
Tổ Covid-19 cộng đồng, các tình nguyện viên chuyển thực phẩm về khu dân cư để người dân đến nhận. Ảnh: PHAN CHUNG
Tổ Covid-19 cộng đồng, các tình nguyện viên chuyển thực phẩm về khu dân cư để người dân đến nhận. Ảnh: PHAN CHUNG
Các tình nguyện viên tổ 57, phường Nại Hiên Đông gồm lực lượng công an, viện kiểm sát, giáo viên, viên chức nhà nước, nhân viên y tế tham gia
Các tình nguyện viên tổ 57, phường Nại Hiên Đông gồm lực lượng Công an, viện kiểm sát, giáo viên, viên chức nhà nước, nhân viên y tế tham gia "đi chợ" giúp người dân trong khu dân cư. Ảnh: PHAN CHUNG
Trước khi đưa cho từng hộ gia đình, tổ dân phố và tình nguyện viên phải kiểm tra, rà soát kỹ từng loại thực phẩm, giá cả để tránh sai sót, nhầm lẫn. Ảnh: PHAN CHUNG
Trước khi đưa cho từng hộ gia đình, tổ dân phố và tình nguyện viên kiểm tra, rà soát kỹ từng loại thực phẩm, giá cả để tránh sai sót, nhầm lẫn. Ảnh: PHAN CHUNG
Người dân vui vẻ tiếp nhận các mặt hàng nhờ tổ dân phố, tình nguyện viên
Người dân vui vẻ tiếp nhận các mặt hàng nhờ tổ dân phố, tình nguyện viên đi chợ giúp. Ảnh: PHAN CHUNG

PHAN CHUNG thực hiện

;
;
.
.
.
.
.