Hiệu quả từ đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

.

Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết trong 3 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (15-11-2019 – 15-2-2020), toàn thành phố xảy ra 66 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, làm chết 1 người, bị thương 8 người, tổng trị giá thiệt hại trên 3 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2019 và 2 tháng liền kề trước, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội trong đợt cao điểm được kiểm soát, kiềm chế, giảm về số vụ. Tội phạm xảy ra chủ yếu thường án (chiếm 91%), đa số là án xâm phạm sở hữu (chiếm 75%). Tội phạm cố ý gây thương tích chủ yếu xảy ra do mâu thuẫn bộc phát giữa các đối tượng thanh niên; tội phạm trộm cắp tài sản chủ yếu là các vụ nhỏ lẻ.

Các đơn vị nghiệp vụ, Công an các quận, huyện đã điều tra, khám phá 58/66 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 89,4%, bắt giữ 85 đối tượng. Điển hình, Công an thành phố đã điều tra, khám phá thành công chuyên án 919B, bắt giữ 9 đối tượng chuyên hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc qua mạng internet với số tiền tham gia đánh bạc lên hàng chục tỷ đồng; điều tra, bắt giữ đối tượng Đoàn Ngọc Huy (SN 1991, trú phường Hạ Long, thành phố Nam Định) chuyên thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn thuê ô-tô tự lái từ Đà Nẵng, Huế và Nha Trang đem ra Hà Nội cầm cố lấy tiền đánh bạc, với số tiền chiếm được trên 2 tỷ đồng.

Đặc biệt, mới đây, chỉ sau 5 giờ điều tra, Công an thành phố đã phá thành công vụ án giết người man rợ, bắt giữ đối tượng Tiêu Quý B. (SN 1993, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú đường Trương Văn Hiến, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn). Qua điều tra cho thấy, do mâu thuẫn trong quá trình đánh bạc, Tiêu Quý B. đã giết chết người đồng hương của mình là Bao Đan B. (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc), sau đó chặt xác giấu trong vali rồi vứt xuống sông Hàn để phi tang.

Bên cạnh điều tra, khám phá các vụ án hình sự, Công an các đơn vị đã tập trung đấu tranh kiên quyết với tội phạm tín dụng đen, rà soát, kiểm danh, kiểm diện, răn đen 326 đối tượng có biểu hiện hoạt động cho vay nặng lãi. Điển hình, cuối tháng 12-2019, Công an quận Hải Châu xác lập chuyên án 201VL đấu tranh, triệt xóa tội phạm cho vay nặng lãi; qua đó, đã bắt giữ 9 đối tượng ngoại tỉnh (trong đó có 4 đối tượng người Hải Phòng, 3 đối tượng người Bắc Giang, 1 đối tượng người Thanh Hóa, 1 đối tượng người Hà Tĩnh); qua điều tra ban đầu, xác định từ năm 2018 đến khi bị bắt, các đối tượng đã cho hơn 300 người trên địa bàn thành phố vay trên 55 tỷ đồng, thu lợi bất chính số tiền lớn. Các đơn vị Công an trên địa bàn cũng đã làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, cảm hóa, giáo dục 4.320 đối tượng hình sự; rà soát, quản lý 16 nhóm/86 đối tượng hoạt động theo băng, ổ nhóm...

Đại tá Trần Mưu cho biết, trong đợt cao điểm tấn công, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức tổng tấn công đối với từng loại tội phạm, từng hành vi vi phạm pháp luật cụ thể theo từng đợt, với phương châm “đánh mạnh, đánh nhanh, đánh úp”; trong đó, mở 21 đợt tấn công trên các lĩnh vực. Nhờ đó, trong thời gian triển khai, thực hiện đợt cao điểm, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố được giữ vững ổn định; tội phạm hình sự được kiềm chế, giảm nhiều so với cùng kỳ và thời gian liền kề. Những vụ án có tính chất nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh, góp phần răn đe tội phạm, giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân.

NGỌC PHÚ

 

;
;
.
.
.
.
.