Tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm

.

Trước diễn biến phức tạp của các loại tội phạm, thời gian qua, Công an huyện Hòa Vang đã chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các giải pháp phòng ngừa và ngăn chặn tội phạm phát sinh.

Trung tá Ngô Duy Vinh, Đội trưởng Đội Tham mưu Công an huyện Hòa Vang điểm lại những vụ án điển hình trong năm 2019. Theo đó, lúc 22 giờ ngày 1-7-2019, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại thôn An Ngãi Đông (xã Hòa Sơn) về việc xảy ra vụ đánh nhau gây thương tích, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện triển khai lực lượng đến hiện trường, ghi nhận có 6 người bị thương. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng Trần Song Anh (1996, trú tổ 4, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) dùng tuýp đâm và dùng súng bắn đạn cao su gây thương tích cho những người này. Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ đối với Trần Song Anh. Từ đây, Công an huyện Hòa Vang còn làm rõ hành vi cướp giật tài sản của một đối tượng khác trên địa bàn thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn xảy ra trước đó.

Sáng 29-10-2019, kẻ gian đột nhập nhà bà Lê Thị N. (SN 1952, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước) phá két sắt, lấy tài sản với tổng giá trị khoảng 430 triệu đồng. Qua điều tra, truy xét nhanh, Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ thủ phạm gây án là Nguyễn Phước Hoàng Sa (SN 1973, tạm trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) - đối tượng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản...

Theo Thượng tá Mai Chiến Thắng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang, năm 2019, Công an huyện đã tập trung điều tra, khám phá, làm rõ 37/43 vụ phạm pháp (đạt 86,04%); bắt, xử lý 50 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng điều tra, khám phá 6/6 vụ (đạt 100%). Công an huyện khám phá thành công 1 chuyên án về trộm cắp tài sản, khởi tố 1 bị can; điều tra, xử lý vi phạm hành chính 123 vụ, 236 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, phạt tiền hơn 489 triệu đồng; phát hiện, bắt 111 vụ, 469 đối tượng đánh bạc dưới các hình thức. Lực lượng chức năng khởi tố 7 vụ, 27 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 90 vụ, 383 đối tượng, phạt tiền hơn 605 triệu đồng.

Song song đó, Công an huyện Hòa Vang tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy. Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, khởi tố 13 vụ, 19 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 27,212 gam ma túy đá, 42,2 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 14 mô-tô và nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy; khám phá thành công chuyên án M619, bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng. Công an huyện tiến hành kiểm danh, kiểm diện, gọi hỏi, răn đe, giáo dục và thử test 783 lượt đối tượng sau cai và nghi nghiện, qua kiểm tra phát hiện 231 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, đã lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc 19 đối tượng; đưa vào diện quản lý, giáo dục tại xã 36 đối tượng; vận động 17 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện; xử lý hành chính giao cho gia đình quản lý 159 đối tượng...

Ngoài ra, công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự được Công an huyện tăng cường, góp phần hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì tốt. Công tác bắt giam, xử lý tội phạm, truy nã, công tác kỹ thuật hình sự được thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật, của ngành, không để xảy ra vụ việc oan sai gây bức xúc trong dư luận nhân dân, không bỏ lọt tội phạm. Để đạt những kết quả trên, theo Thượng tá Mai Chiến Thắng, Công an huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra theo các kế hoạch của Giám đốc Công an thành phố về việc tập trung thực hiện công tác nắm địa bàn, giải quyết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở; tập trung củng cố lực lượng, bố trí 116 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Nhờ vậy, lực lượng kịp thời giải quyết và giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Từ những kết quả đạt được, thời gian đến, Công an huyện Hòa Vang triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự phục vụ công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết tốt những vấn đề phức tạp về an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Song song đó, tăng cường công tác nắm tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, nhằm chủ động trong công tác quản lý địa bàn, đối tượng, phòng ngừa, ngăn chặn các loại tội phạm; tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán ma túy; nắm tình hình, kiểm tra, xử lý tình trạng đối tượng sử dụng các chất ma túy...; tăng cường kiểm tra, thử test phát hiện người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và phối hợp với các ngành liên quan thực hiện quyết liệt công tác lập hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện. “Với quyết tâm cao nhất, Công an huyện Hòa Vang không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong nhân dân”, Thượng tá Mai Chiến Thắng nói.

ĐẶNG NỞ

;
;
.
.
.
.
.