Bên trong nơi cách ly tập trung cho khách nước ngoài

ĐNO - Khách sạn Sam Grand (số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) là nơi được Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống Covid-19 thành phố chọn làm khu vực cách ly tập trung cho khách nước ngoài. 

 
Cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ cách ly tại khách sạn Sam Grand hát tập thể trong ca trực. Video: CTV
 
Những khách nước ngoài nằm trong diện cách ly (đến, đi về từ vùng có dịch, tiếp xúc gần với những trường hợp xác định nhiễm SARS-CoV-2) được cách ly 14 ngày tại khách sạn Sam Grand. Ảnh: XUÂN SƠN
Sở Y tế thống nhất chọn khách sạn Sam Grand (số 7 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà) làm địa điểm cách ly tập trung đối với người nước ngoài. Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến hết ngày 17-3, tại khách sạn Sam Grand đã tiếp nhận 42 trường hợp được cách ly lưu trú. Ảnh: XUÂN SƠN
Theo thống kê của Sở Y tế thành phố, tính đến hết ngày 17-3, tại khách sạn Sam Grand đã tiếp nhận 42 trường hợp được cách ly lưu trú. Ảnh: XUÂN SƠN
 Khu vực cách ly được bảo vệ nghiêm ngặt 24/24 giờ. Tại đây có thể đáp ứng nhu cầu cách ly cho khoảng 200 người. Ảnh: XUÂN SƠN
Khu vực cách ly để bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây có thể đáp ứng nhu cầu cách ly cho khoảng 200 người. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Thực đơn với các món Âu được phía nhà bếp chuẩn bị linh hoạt, phục vụ tốt nhất đến khách đang cách ly. Ảnh: XUÂN SƠN
Thực đơn với các món Âu được phía nhà bếp của khách sạn chuẩn bị linh hoạt, phục vụ tốt nhất đến khách đang cách ly. Ảnh: XUÂN SƠN
Những trường hợp cách ly tại đây sẽ được kiểm tra, theo dõi sức khoẻ, đồng thời phục vụ đầy đủ điều kiện sinh hoạt theo tiêu chuẩn, quy định của thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN
Những trường hợp được cách ly sẽ được kiểm tra, theo dõi sức khỏe, đồng thời được phục vụ đầy đủ điều kiện sinh hoạt (ăn uống, nghỉ ngơi) theo tiêu chuẩn, quy định của thành phố. Ảnh: XUÂN SƠN
Khẩu phần ăn được mang đến tận phòng cách ly của du khách ở khách sạn. Ảnh: XUÂN SƠN
Khẩu phần ăn được mang đến tận phòng cách ly của du khách ở khách sạn. Ảnh: XUÂN SƠN

Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND và UBND thành phố có Thông báo số 135/TB-VP truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ liên quan đến công tác cách ly phòng, chống Covid-19.

Theo văn bản này, UBND thành phố giao Sở Du lịch khẩn trương làm việc, đàm phán với các cơ sở lưu trú đồng ý làm nơi cách ly tập trung cho người nước ngoài, dự kiến khoảng 700 phòng, trong đó ưu tiên những cơ sở có đội ngũ nhân viên vận hành, điều hành có số phòng từ 50 phòng trở lên.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.