Bên trong nơi chuẩn bị đón nhận hơn 180 người Việt từ vùng có dịch

ĐNO - Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (86 Nguyễn Chánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) là một trong những nơi cách ly tập trung người Việt Nam nhập cảnh tại thành phố.

Tại đây, đang có 189 người được cách ly và dự kiến sắp đón thêm 181 người về từ vùng có dịch.

Ảnh: XUÂN SƠN
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến sáng 22-3, đợt cách ly thứ 2 tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đang có 189 người được cách ly, nâng tổng số người được cách ly tại đây từ trước đến nay (bao gồm cả đợt 1) là 374 người. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Theo kế hoạch tiếp nhận, cách ly y tế của Sở Y tế thành phố đối với người nhập cảnh từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có Covid-19 vào Việt Nam, trong đợt này dự kiến sẽ có 453 công dân trở về. Những người này sẽ được cách ly tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (272 người) và Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (181 người) Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Lực lượng làm nhiệm vụ túc trực, theo dõi tình hình sức khỏe và hỗ trợ các nhu cầu sinh hoạt cho công dân ở khu cách ly. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Khu vực cách ly được giữ vệ sinh nghiêm ngặt. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Công dân ở khu cách ly thoải mái sinh hoạt ngoài trời. Hầu hết đều hài lòng với công tác cách ly tại đây. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Bên cạnh nguồn lực sẵn có tại nơi cách ly, đơn vị phục vụ công tác cách ly được ủng hộ thực phẩm, xà phòng rửa tay, đồ bảo hộ... từ các tổ chức hảo tâm. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Khay ăn cá nhân được vệ sinh sạch sẽ, để khô ráo, bảo đảm vô trùng an toàn trước khi mang vào bếp ăn. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Các chiến sĩ chuẩn bị bữa cơm trưa cho công dân được cách ly. Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Các chiến sĩ đeo khẩu trang trong suốt quá trình làm việc. Ảnh: XUÂN SƠN

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.