Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại các chợ

ĐNO - Sau khi ngành y tế thành phố ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 tại một số chợ trên địa bàn, công tác lấy mẫu xét nghiệm ở các chợ tiếp tục được thực hiện khẩn trương nhằm sàng lọc, phát hiện người nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

 
Video: XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ
. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân, tiểu thương trước khi vào xét nghiệm được yêu cầu rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, xếp hàng giữ khoảng cách. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Tiểu thương chợ Hà Thân và người dân liên quan làm thủ tục xét nghiệm Covid-19 vào sáng 23-8. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Trạm Y tế phường An Hải tây, quận Sơn Trà tổ chức lấy mẫu theo kỹ thuật RealTime-PCR cho 200 tiểu thương chợ Hà Thân và mở rộng thêm việc xét nghiệm cho người dân khu vực lân cận và người dân đi chợ. Ước tính tổng số người được xét nghiệm là trên 500 người. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân và tiểu thương đến xét nghiệm được yêu cầu ngồi cách nhau 2m để bảo đảm giãn cách. Nhân viên y tế cũng được yêu cầu thay khẩu trang sau mỗi lần lấy mẫu. Ảnh: XUÂN SƠN
. Ảnh: NGUYÊN LỄ
Cũng trong ngày 23-8, 678 người dân thường trú xung quanh chợ thuộc tổ 21, 22 phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà và bà con tiểu thương chợ Phước Mỹ được xét nghiệm. Được biết, ngày 22-8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã phối hợp với ngành chức năng thực hiện lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm tại chợ Chiều, chợ An Hải Bắc và chợ Mân Thái.  Ảnh: NGUYÊN LỄ
. Ảnh: XUÂN SƠN
Trước đó, các quận Thanh Khê, Cẩm Lệ cũng đã hoàn thành việc lấy mẫu. Việc sử dụng phương pháp xét nghiệm gộp mẫu giúp cho kết quả nhanh, đẩy nhanh quá trình sàng lọc. Tất cả các mẫu được chuyển về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố. Ảnh: NGUYỄN LỄ

XUÂN SƠN - NGUYỄN LỄ

;
;
.
.
.
.