Quân đội dùng ròng rọc di chuyển đồ đạc phục vụ bệnh viện dã chiến

ĐNO - Sau gần 5 ngày "thần tốc" dọn dẹp, di chuyển sinh viên và toàn bộ đồ đạc của 6 khu nhà ở tại khu ký túc xá tập trung số 8 Hà Văn Tính (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cơ bản hoàn thành các hạng mục để thành phố thiết lập bệnh viện dã chiến phục vụ phòng, chống Covid-19.

Ảnh: XUÂN SƠN
Theo Đại úy Phan Minh Vương, Phó đại đội trưởng, Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, lực lượng cán bộ, chiến sĩ bắt đầu tham gia dọn dẹp các khu nhà tại ký túc xá tập trung số 8 Hà Văn Tính (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) từ ngày 27-8 đến 31-8 để kịp bàn giao cho thành phố làm bệnh viện dã chiến.
Ảnh: XUÂN SƠN
Các chiến sĩ làm việc 200% năng suất, "thần tốc" dọn dẹp, di chuyển số lượng lớn vật dụng, hàng hóa từ các khối nhà.
Ảnh: XUÂN SƠN
Chiến sĩ sử dụng ròng rọc di dời đồ đạc ở các khu nhà ở xuống tầng 1, sau đó đưa lên ô-tô vận chuyển qua khu ký túc xá phía đông (quận Ngũ Hành Sơn).
Ảnh: XUÂN SƠN
Toàn cảnh vận chuyển hàng hóa, đồ dùng của sinh viên bằng ròng rọc. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Hệ thống ròng rọc được điều khiển thông qua các chiến sĩ ở tầng trệt. 
Ảnh: XUÂN SƠN
Trong ngày 30-8, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố huy động 70 chiến sĩ, chia ra làm việc tại 6 tòa nhà trong khu ký túc xá.
Ảnh: XUÂN SƠN
Các xe tải chuyên dụng được huy động để vận chuyển đồ đạc.
Ảnh: XUÂN SƠN
Đồ đạc cần vận chuyển hầu hết là quạt điện, bếp điện, nồi cơm, gối, mền... của sinh viên. Trước đó, 336 sinh viên tại đây đã được di chuyển sang khu ký túc xá phía đông (quận Ngũ Hành Sơn). 
Ảnh: XUÂN SƠN
Một số hạng mục công trình bệnh viện dã chiến đang được thi công sớm nhất có thể.
Ảnh: XUÂN SƠN
Đại úy Phan Minh Vương, Phó đại đội trưởng, Đại đội Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho hay, đến hết ngày 30-8, lực lượng đã hoàn thành dọn dẹp một số hạng mục cơ bản để bàn giao khu vực ký túc xá cho ngành Y tế thành phố tiếp nhận làm bệnh viện dã chiến. 

Ngày 27-8, Văn phòng UBND thành phố ban hành Thông báo số 448/TB-VP truyền đạt ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 tại khu ký túc xá sinh viên tập trung ở số 8 Hà Văn Tính (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu).

Bệnh viện dã chiến được thành lập lần này là cơ sở 3 của Bệnh viện Đà Nẵng, hạng 1, có quy mô hơn 2.000 giường điều trị bệnh nhân mắc Covid-19, được chia làm 2 giai đoạn thu dung, điều trị. 

 XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.