Bên trong nhà máy sản xuất hơn 1 triệu khẩu trang y tế cho Đà Nẵng

.

ĐNO - Để đáp ứng nhu cầu trang bị khẩu trang y tế cho người dân nhằm phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virua Corona (nCoV) gây ra, từ mồng 6 tháng Giêng, hơn 400 người lao động ở hai nhà máy sản xuất thiết bị y tế thuộc Công ty CP Y tế Danameco Đà Nẵng ở Đà Nẵng và Quảng Nam phải tăng cường 3 ca làm việc/ngày.

Theo đó, đơn vị đã tăng công suất sản xuất khẩu trang y tế lên 110.000 - 120.000 chiếc/ngày (tăng gấp đôi so với ngày thường chỉ tầm 60.000 - 70.000 chiếc). 

100% công nhân tại hai nhà máy thuộc Công ty CP Y tế Danameco Đà Nẵng tập trung cao độ cho công việc. Họ phải thay phiên nhau đi vệ sinh, ăn cơm để bảo đảm tiến độ công việc đề ra. Để hỗ trợ người lao động, công ty tăng lương 30% so với thu nhập bình thường; đồng thời động viên, khích lệ, bảo đảm đầy đủ mọi chế độ lương thưởng. Ảnh: KHÁNH HÒA
100% công nhân tại hai nhà máy thuộc Công ty CP Y tế Danameco Đà Nẵng tập trung cao độ cho công việc. Họ phải thay phiên nhau đi vệ sinh, ăn cơm để bảo đảm tiến độ công việc đề ra. Để hỗ trợ người lao động, công ty tăng lương 30% so với thu nhập bình thường; đồng thời động viên, khích lệ, bảo đảm đầy đủ mọi chế độ lương thưởng. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nữ công nhân Lê Thị Thu Hương chia sẻ, công việc hết sức áp lực, anh em công nhân viên phải tập trung toàn bộ thời gian và sức lực mới đáp ứng được tiến độ của đơn hàng. Ảnh: KHÁNH HÒA
Nữ công nhân Lê Thị Thu Hương chia sẻ, công việc hết sức áp lực, anh em công nhân viên phải tập trung toàn bộ thời gian và sức lực mới đáp ứng được tiến độ của đơn hàng. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ông Võ Anh Đức, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Y tế Danameco Đà Nẵng cho biết, đơn vị được thành phố đặt hàng hơn 1 triệu chiếc khẩu trang y tế đạt chuẩn với mức giá 2.200 đồng/chiếc. Nguồn cung cho thị trường thành phố những ngày qua dao động từ 15.000 - 20.000 chiếc/ngày, riêng ngày 7-2 là 27.000 chiếc với mức giá bình ổn.

Thời gian này, khi nguồn cung khẩu trang tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ngoài cung ứng cho thị trường Đà Nẵng (ngành y tế, các đơn vị phân phối, cửa hàng thuốc…), sản phẩm của Danameco còn cung cấp cho nhiều bộ, ngành khác nên sức ép sản xuất là rất lớn. Ảnh: KHÁNH HÒA
Thời gian này, khi nguồn cung khẩu trang tăng mạnh ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ngoài cung ứng cho thị trường Đà Nẵng (ngành y tế, các đơn vị phân phối, cửa hàng thuốc…), sản phẩm của Danameco còn cung cấp cho nhiều bộ, ngành khác nên sức ép sản xuất là rất lớn. Ảnh: KHÁNH HÒA

"Nguồn cung nguyên liệu hiện rất căng thẳng do các đối tác từ Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam và cả Trung Quốc đều chưa có những cam kết chính thức cho chúng tôi trong việc tiếp tục đáp ứng nguyên liệu để sản xuất tấm màng lọc - đây là lớp quan trọng nhất, có tác dụng diệt khuẩn cho 1 chiếc khẩu trang. Trong thời điểm này, các đối tác cung ứng nguyên liệu cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh nCoV”, ông Võ Anh Đức cho hay. 

Ngoài sản xuất phục vụ nhu cầu nội địa, đơn vị còn xuất khẩu ra một số thị trường khác. Trong ảnh là dây chuyền phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Ảnh: KHÁNH HÒA
Ngoài sản xuất phục vụ nhu cầu nội địa, đơn vị còn xuất khẩu ra một số thị trường khác. Trong ảnh là dây chuyền phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. Ảnh: KHÁNH HÒA

Ông Võ Anh Đức cho biết thêm, bắt đầu từ ngày 8-2, đơn vị triển khai sản xuất bộ trang phục phòng, chống dịch bệnh nCoV, dự kiến công suất đạt 4.000 - 5.000 bộ/ngày và trong 1 tháng sẽ trả đủ nguồn hàng cho các đơn vị đã đặt.

KHÁNH HÒA

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.