Người dân khẩn trương phòng chống bão, nhiều cửa hàng vật tư điện, nước đắt khách

.

ĐNO - Trước thông tin dự báo bão số 9 sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực miền Trung, người dân Đà Nẵng đang khẩn trương thực hiện các giải pháp ứng phó với bão. Những cửa hàng chuyên doanh vật liệu điện, nước... vì thế cũng tấp nập người mua.

Ảnh: XUÂN SƠN
Từ chiều 26-10 đến sáng nay 27-10, các cửa hàng kinh doanh vật liệu điện, nước đã tấp nập người mua. Ảnh: XUÂN SƠN

Trong sáng nay (27-10), không khí mua bán tại nhiều cửa hàng chuyên doanh vật liệu điện, nước, bao bì... trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), Tôn Đức Thắng và Nguyễn Lương Bằng (quận Liên Chiểu), Nguyễn Đình Tứ (quận Cẩm Lệ)... khá tấp nập. Phần lớn những mặt hàng được tìm mua là bao bì dùng đựng cát và nước để chèn chống mái tôn, ống nước nhựa và cao su, dây thép, dây kẽm, tôn, đinh vít, đèn pin, đèn sạc... 

Giá các loại bao bì khoảng từ 2.000 - 5.000 đồng/bao. Ống nước nhựa dẻo khoảng 7.000 - 10.000 đồng/cuộn. Ống nhựa PVC giá từ 7.000 - 40.000 đồng tùy theo kích cỡ. Dây thép cuộn dao động từ 50.000 - 100.000 đồng/cuộn...

Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân mua vật dụng phòng, chống bão tại cửa hàng điện nước trên đường Nguyễn Đình Tứ (phường Hòa An, quận Cẩm Lệ). Ảnh: XUÂN SƠN
Dây thép cuộn là mặt hàng phổ biến.
Dây thép cuộn và ống dẫn nước là những mặt hàng phổ biến trong những ngày này. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân mua ống nhựa dẫn nước tại cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) sáng 27-10. Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân mua ống nhựa dẫn nước tại cửa hàng trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) sáng 27-10. Ảnh: XUÂN SƠN
Đến trưa
Đến trưa 27-10, không khí mua bán còn nhộn nhịp. Ảnh chụp tại cửa hàng vật liệu trên đường Tôn Đức Thắng (địa phận phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Ảnh: XUÂN SƠN
Ảnh: XUÂN SƠN
Bên cạnh đồ điện, nước, lương thực cũng được nhiều người dân tìm mua để tích trữ trong những ngày bão. Ảnh chụp tại cửa hàng gạo trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu). Ảnh: XUÂN SƠN

Theo ghi nhận của phóng viên, chưa có hiện tượng "thổi" giá đối với các mặt hàng trên. Ông Lê Tài, chủ cửa hàng điện nước trên đường Nguyễn Lương Bằng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) cho hay: "Từ chiều hôm qua (26-10) đến trưa nay (27-10), cửa hàng đón lượng khách đông. Khách ra vào liên tục, có thời điểm không kịp phục vụ. Hiện tại cửa hàng đã bán gần 1.000 món hàng các loại, đa số là vật liệu phục vụ cho việc chống bão".

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích