Ngày đầu shipper được phép giao hàng: Tiện lợi, an toàn

.

ĐNO - Trong sáng 23-8, lực lượng shipper (người giao hàng) của các siêu thị, cửa hàng, đơn vị cung ứng… bắt đầu hoạt động, cung cấp lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu đến người dân trên địa bàn thành phố.

Nhân viên siêu thị Danavi Mart giao hàng cho Tổ cung ứng tại khu dân cư trên đường Hoàng Diệu. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên siêu thị Danavi Mart giao hàng cho Tổ cung ứng tại khu dân cư trên đường Hoàng Diệu. Ảnh: XUÂN DŨNG

Trên địa bàn thành phố có gần 800 shipper của 14 đơn vị cung ứng được phép hoạt động. Đây là những nhân viên của các trung tâm thương mại, siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi, công ty thương mại đầu mối được phép hoạt động theo Quyết định số 2788/QĐ-UBND của UBND thành phố.

Ghi nhận trong sáng nay cho thấy, đội ngũ shipper thực hiện nghiêm việc mặc trang phục bảo hộ của ngành y tế, mang khẩu trang đạt chuẩn, đeo kính chống giọt bắn, găng tay và khử khuẩn tay bằng nước sát khuẩn theo quy định.

Đối với các hộ dân trong khu vực cách ly y tế, các shipper tiến hành giao hàng tại các chốt kiểm soát. Lực lượng tại chốt sẽ chuyển cho các hộ gia đình đặt hàng.

Riêng các hộ ở ngay mặt tiền tuyến đường lớn, không thuộc vùng cách ly y tế, shipper sẽ giao trực tiếp cho người dân. Trong quá trình giao, nhận hàng luôn bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch.

Nhận hàng từ đơn vị cung ứng, ông Trần Văn Quang (người dân trú phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) chia sẻ: “Tôi rất yên tâm khi thấy shipper mang đầy đủ trang phục bảo hộ để giao hàng. Để hạn chế tiếp xúc, tôi đã thanh toán trực tuyến khi đặt hàng”.

Anh Mai Trương Quốc Hoàng, nhân viên siêu thị Danavi Mart cho biết, đối với những đơn hàng chưa thanh toán, shipper cũng hướng dẫn người dân thanh toán qua hình thức chuyển khoản để hạn chế tiếp xúc, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Nhân viên các siêu thị, đơn vị cung ứng chuẩn bị đơn hàng để giao cho các shipper. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhân viên siêu thị chuẩn bị đơn hàng để giao cho các shipper. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng chuẩn bị hàng hóa để đi giao trong sáng 23-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhân viên siêu thị Big C Đà Nẵng chuẩn bị hàng hóa để đi giao trong sáng 23-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Shipper nhận hàng từ nhân viên siêu thị Vinmart+ trên đường Lê Đình Lý để giao đến cho người dân. Ảnh: XUÂN DŨNG
Shipper nhận hàng từ nhân viên siêu thị Vinmart+ trên đường Lê Đình Lý để giao đến cho người dân. Ảnh: XUÂN DŨNG
Đối với các mặt hàng thịt, cá, shipper sẽ bảo quản trong ba-lô giữ nhiệt. Ảnh: VĂN HOÀNG
Đối với các mặt hàng thịt, cá, shipper sẽ bảo quản trong ba lô giữ nhiệt. Ảnh: VĂN HOÀNG
Shipper siêu thị Big C Đà Nẵng chuẩn bị hàng để đi giao. Ảnh: VĂN HOÀNG
Shipper siêu thị Big C Đà Nẵng chuẩn bị hàng để đi giao. Ảnh: VĂN HOÀNG
Shipper trên đường đi giao hàng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Shipper tuân thủ việc mặc trang phục bảo hộ khi đi giao hàng. Ảnh: XUÂN DŨNG
Hàng hóa được giao tận tay người dân ngoài vùng cách ly y tế. Ảnh: VĂN HOÀNG
Hàng hóa được giao tận nhà cho người dân ngoài vùng cách ly y tế. Ảnh: VĂN HOÀNG
Shipper giao hàng cho người dân trong sáng 23-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Shipper giao hàng cho người dân tại chốt kiểm soát khu dân cư trên địa bàn phường Thanh Bình, quận Hải Châu trong sáng 23-8. Ảnh: VĂN HOÀNG
Nhân viên siêu thị Danavi Mart giao hàng cho người dân trong vùng xanh trên địa bàn quận Hải Châu. Ảnh: XUÂN DŨNG
Nhân viên siêu thị Danavi Mart giao hàng cho người dân trên địa bàn quận Hải Châu. Ảnh: XUÂN DŨNG

 VĂN HOÀNG - XUÂN DŨNG

;
;
.
.
.
.
.