Kiểm soát chặt cửa ngõ ra vào thành phố

.

ĐNO - Tăng tốc xét nghiệm, quyết liệt truy vết, ngăn chặn nguồn lây từ bên trong; đồng thời, kiểm soát, siết chặt vòng ngoài là chiến lược phòng, chống Covid-19 hiện nay đang được Đà Nẵng áp dụng nhằm tìm ra F0, chặt đứt các nguồn lây nhiễm và ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào thành phố.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tại điểm chốt trên tuyến đường quốc lộ 1A (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ra hiệu yêu cầu tài xế dừng phương tiện khai báo y tế và xuất trình giấy tờ theo quy định. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát giao thông tại điểm chốt trên tuyến đường quốc lộ 1A (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) ra hiệu yêu cầu tài xế dừng phương tiện khai báo y tế và xuất trình giấy tờ theo quy định. Ảnh: LÊ HÙNG

Các lực lượng tham gia tại những điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố gồm: công an, y tế, quân sự, biên phòng, dân quân thường trực, đoàn viên thanh niên. Xuyên suốt gần 3 tháng nay, họ vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Theo đó, lực lượng tại các chốt thực hiện nhiệm vụ 24/24 giờ, liên tục các ngày trong tuần nhằm kiểm soát và ngăn chặn kịp thời trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19 có thể thâm nhập vào Đà Nẵng.

Ngày 19-8, có mặt tại các chốt kiểm soát, chúng tôi ghi nhận, dù thời tiết nắng nóng nhưng lực lượng liên ngành vẫn thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu người, phương tiện vào thành phố dừng tại chốt để đo thân nhiệt, khai báo y tế bằng máy quét QR-Code tự động, kiểm tra kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 và những giấy tờ liên quan trước khi lưu thông vào thành phố.

Công an thành phố cho biết, ngày 18-8, tại 21 chốt kiểm soát Covid-19 cửa ngõ ra, vào thành phố, lực lượng liên ngành kiểm tra 4.749 lượt phương tiện (30 mô-tô, 4.719 ô-tô). Qua đó, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế 6.933 lượt người, yêu cầu quay đầu xe 30 trường hợp và hướng dẫn đổi tài xế, phun khử khuẩn 7 trường hợp.

Cùng các chốt cửa ngõ ra, vào thành phố, công tác tuần tra kiểm soát, chốt chặn tại các đường mòn, lối mở cũng được công an các đơn vị, địa phương và các lực lượng khác triển khai thực hiện. Qua đó, kịp thời ngăn chặn, xử lý những trường hợp cố tình trả khách sai quy định và đi vào thành phố bằng đường mòn, lối mở.

Tài xế xe cấp cứu kiểm tra thông tin trước khi vào điểm chốt khai báo y tế và đo thân nhiệt. Ảnh: LÊ HÙNG
Tài xế xe cấp cứu kiểm tra thông tin trước khi vào điểm chốt khai báo y tế và đo thân nhiệt. Ảnh: LÊ HÙNG
Đối với phương tiện được cấp thẻ xanh, sau khi khai báo y tế bằng mã QR code sẽ được lưu thông vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Đối với phương tiện được cấp thẻ xanh, sau khi khai báo y tế bằng QR-code sẽ được lưu thông vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn tại xế vào điểm chốt nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A (xã Hòa Phước) để khai báo y tế. Ảnh: LÊ HÙNG
Cảnh sát giao thông hướng dẫn tại xế vào điểm chốt nằm trên tuyến đường quốc lộ 1A (xã Hòa Phước) để khai báo y tế. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại điểm chốt trên tuyến đường quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) hướng dẫn tài xế chở rau củ quả của Tập đoàn Phương Trang ủng hộ Đà Nẵng dừng xe khai báo y tế. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố kiểm tra kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của tài xế xe tải. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tại điểm chốt cửa ngõ ra vào thành phố kiểm tra khai báo y tế của tài xế xe tải bằng hệ thống QR Code. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện tại điểm chốt cửa ngõ ra vào thành phố kiểm tra khai báo y tế của tài xế xe tải bằng hệ thống QR-Code. Ảnh: LÊ HÙNG
Trong khi đó, nhân viên y tế tại điểm chốt cửa ngõ lại phải kiểm tra kiễm tra kỹ về yếu tố dịch tễ của các tài xế. Ảnh: LÊ HÙNG
Trong khi đó, nhân viên y tế tại điểm chốt cửa ngõ lại phải kiểm tra kiễm tra kỹ về yếu tố dịch tễ của các tài xế. Ảnh: LÊ HÙNG
Ghi nhận tại các điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố sáng 19-8, hầu hết phương tiện lưu thông vào Đà Nẵng chủ yếu là xe tải chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm và chở bệnh nhân đi cấp cứu. Ảnh: LÊ HÙNG
Ghi nhận tại các điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố sáng 19-8, hầu hết phương tiện lưu thông vào Đà Nẵng chủ yếu là xe tải chở hàng hóa, lương thực, thực phẩm và chở bệnh nhân đi cấp cứu. Ảnh: LÊ HÙNG
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại điểm chốt cửa ngõ trên tuyến đường quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) hướng dẫn tài xế xe tải chở rau củ quả của tập đoàn Phương Trang ủng hộ Đà Nẵng vào khai báo y tế. Ảnh: LÊ HÙNG
Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại điểm chốt cửa ngõ trên tuyến đường quốc lộ 14B (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) hướng dẫn tài xế xe tải chở rau củ quả của tập đoàn Phương Trang ủng hộ Đà Nẵng vào khai báo y tế. Ảnh: LÊ HÙNG
Gần 3 tháng qua, lực lượng liên ngành tại điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: LÊ HÙNG
Gần 3 tháng qua, lực lượng liên ngành tại điểm chốt cửa ngõ ra, vào thành phố vẫn miệt mài thực hiện nhiệm vụ được giao. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát 911, Công an thành phố tổ chức tuần lưu trên tuyến quốc lộ 14B để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp trả khách sai quy định và lợi dùng đường mòn, lối mở để vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Lực lượng Cảnh sát 911, Công an thành phố tổ chức tuần lưu trên tuyến quốc lộ 14B để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp trả khách sai quy định và lợi dùng đường mòn, lối mở để vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Sự tích cực kiểm tra, giám sát của lực lượng liên ngành tại các chốt cửa ngõ ra, vào thành phố sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG
Sự tích cực kiểm tra, giám sát của lực lượng liên ngành tại các chốt cửa ngõ ra, vào thành phố sẽ góp phần ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào thành phố. Ảnh: LÊ HÙNG

 LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích