Chính trị - Xã hội

KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 11, HĐND THÀNH PHỐ KHÓA VIII:

Năm 2014, hoàn thành 10/11 chỉ tiêu HĐND thành phố giao

09:26, 09/12/2014 (GMT+7)

ĐNĐT - Sáng nay (9-12), HĐND thành phố khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) khai mạc kỳ họp thứ 11.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII. Ảnh: VĂN NỞ
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 11, HĐND thành phố khóa VIII. Ảnh: VĂN NỞ

Kỳ họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014; tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 và thực hiện các nhiệm vụ, nội dung quan trọng khác.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Võ Công Trí, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy; Huỳnh Nghĩa, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bàn giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

j
Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh:V.NỞ

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ nhấn mạnh: Năm 2014, thành phố thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở một số nơi trên thế giới và khu vực có nhiều bất ổn, ảnh hưởng nhất định đến kinh tế - xã hội đất nước nói chung và thành phố nói riêng.

Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, điều hành quyết liệt, tập trung ngay từ những ngày đầu năm của Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố; sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể cùng sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục giữ được đà tăng trưởng khá toàn diện trên các mặt.

Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra; kết cấu hạ tầng đô thị tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ; các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và kịp thời đưa vào sử dụng một số công trình lớn; chương trình “Năm Doanh nghiệp 2014” được triển khai mạnh mẽ; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được duy trì, đời sống người dân được quan tâm chăm lo; công tác đối ngoại được chú trọng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy vậy, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp; một số điểm nóng gây ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng; đời sống, việc làm của một bộ phận dân cư còn khó khăn…

“Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải có sự phân tích thấu đáo, đánh giá làm rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, nhất là trong năm 2015 - năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến kết quả, sự thành công trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 20", Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ nhấn mạnh.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, sâu sắc các báo cáo, tờ trình, đặc biệt là đề xuất những giải pháp, biện pháp cụ thể, thiết thực để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị lãnh đạo UBND thành phố, giám đốc các sở, ngành chuẩn bị chu đáo, bám sát thực tiễn, trả lời thỏa đáng các ý kiến chất vấn của đại biểu; thực hiện tốt lời hứa của mình trước cử tri thành phố, góp phần để kỳ họp thành công.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11, để tiếp tục thực hiện yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp, Thường trực HĐND thành phố quyết định dành 2 ngày trong quỹ thời gian 3 ngày của kỳ họp để thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Kỳ họp lần này cũng sẽ tiến hành việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo Nghị quyết của Quốc hội.

Hoàn thành 10/11 chỉ tiêu HĐND thành phố giao

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐND thành phố, các đại biểu nghe Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015.

Theo đó, trong 11 chỉ tiêu được HĐND thành phố giao, có 4 chỉ tiêu vượt gồm: giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, tổng vốn đầu tư phát triển và tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh theo chuẩn mới thành phố. Có 6 chỉ tiêu đạt và 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch (tốc độ tăng giá trị sản xuất-dịch vụ).

j
Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2014. Ảnh: VĂN NỞ

Năm 2014, thành phố đã đạt những kết quả nổi bật như: Triển khai thực hiện tốt chương trình Năm Doanh nghiệp 2014; thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra hơn 6%; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Hành chính thành phố và đường vành đai phía Nam.

Tổng sản phẩm địa phương trên địa bàn (GRDP, giá so sánh 2010) ước đạt 41.714 tỷ đồng, tăng 9,28% so với năm 2013 (GRDP năm 2013 tăng 8,3%). Các ngành dịch vụ phát triển ổn định. Lĩnh vực du lịch vẫn giữ được mức tăng trưởng cao, thu hút 3,8 triệu lượt khách đến với thành phố, đạt 105,6% kế hoạch (KH), tăng 21,9% so với năm 2013; tổng thu du lịch ước đạt 9.740 tỷ đồng, tăng 25,1% (KH tăng 13-14%).

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 39.292,6 tỷ đồng, đạt 88,3% KH. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 62.586,5 tỷ đồng, đạt 87,2% KH.

Công tác bình ổn giá, kiểm soát thị trường được duy trì thường xuyên, chỉ số giá tiêu dùng 10 tháng tăng 2,93% so cùng kỳ. Đề án phát triển các khu phố chuyên doanh và trung tâm mua sắm phục vụ du lịch được tích cực triển khai, trước mắt đầu tư xây dựng phố chuyên doanh đường Lê Duẩn.

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tuy gặp khó khăn về thị trường và nguồn nguyên liệu, nhưng vẫn duy trì đà tăng trưởng khá, kim ngạch cả năm ước 1.155 triệu USD, đạt 100% KH. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt gần 32.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đến ngày 31-12-2014 ước đạt vượt 10% so với dự toán HĐND thành phố giao.

Thành phố đã cơ bản giải quyết xong nợ đất tái định cư từ năm 2014 về trước; quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các vi phạm về quản lý, bố trí chung cư. Chương trình nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra. Thành phố đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 950 căn nhà cho gia đình chính sách; thực hiện nghiêm túc việc không tuyển sinh trái tuyến; thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đặc biệt không để xảy ra điểm nóng trong điều kiện có những biến động do tình hình Biển Đông; đẩy nhanh công tác phòng chống, kiểm soát tội phạm và tệ nạn ma túy, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí.

Chủ tịch UBND thành phố Văn Hữu Chiến cũng chỉ rõ những hạn chế, bất cập trong năm 2014. Theo đó, mức độ phục hồi kinh tế chậm, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp chưa cao; sức mua người tiêu dùng còn thấp, một số chỉ tiêu tuy có tăng trưởng nhưng chưa đạt kế hoạch đề ra; thu hút đầu tư nước ngoài đạt thấp. Dự án Khu Công nghệ cao và Khu Công nghệ thông tin kéo dài, tiến độ triển khai dự án Khu Công nghệ cao và một số khu du lịch ven biển chậm tiến độ…

10 chỉ tiêu chủ yếu năm 2015

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP, giá so sánh 2010) tăng 9-10% so với ước thực hiện năm 2014;

Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 11-12%;

Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng 9-10%;

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 14-15%;

Tốc độ tăng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn từ 9-10% so với dự toán năm 2014;

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 35.000 tỷ đồng, tăng 6-7%;

Giải quyết việc làm cho 3,15 vạn lao động;

Mức giảm tỷ lệ sinh đạt 0,15%o;

Không còn hộ nghèo theo chuẩn thành phố.

VIỆT DŨNG

.