Chính trị - Xã hội

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HÒA CƯỜNG BẮC LẦN THỨ IX

Hướng tới phường văn hóa, văn minh đô thị

08:04, 14/05/2015 (GMT+7)

Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu) có 64 chi bộ với 1.206 đảng viên, được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh 5 năm liền (2010-2014), trong đó có 3 năm đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Hội thi văn nghệ và kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở phường Hòa Cường Bắc.
Hội thi văn nghệ và kể chuyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở phường Hòa Cường Bắc.

Phát triển kinh tế, không còn hộ nghèo

Đảng bộ lãnh đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi, khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển sản xuất-kinh doanh, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại-du lịch của phường trong 5 năm qua đạt hơn 1.200 tỷ đồng, tăng bình quân 19,9%/năm. Ngành tiểu thủ công nghiệp với các mặt hàng chủ yếu như may mặc, dệt thêu, cơ khí, đá granite, mộc dân dụng, thu hút hơn 600 doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể.

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ kết nạp 82 đảng viên, toàn phường xây dựng 14 công trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, phối hợp xây dựng 4 nhà họp liên tổ, 1 trạm dân phòng, nâng cấp và xây mới nhiều hạng mục ở Trường THCS Tây Sơn, Trường tiểu học Núi Thành và Trường mầm non Hoa Ban.

Theo tiến trình phát triển đô thị, đất nông nghiệp ở phường Hòa Cường Bắc không còn, Đảng ủy phường kịp thời định hướng cho bà con nông dân chuyển sang làm các ngành nghề mới theo hướng nông nghiệp đô thị, đem lại hiệu quả cao. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã liên hệ với chủ các lô đất chưa xây dựng công trình cho nông dân mượn đất trồng hoa, vừa làm đẹp cảnh quan phố phường, vừa đem lại thu nhập cao cho một bộ phận nhân dân địa phương. Riêng vụ hoa Tết hằng năm, nhiều hộ trồng hoa nơi đây bán được hàng trăm triệu đồng.  

 Hằng năm, các đảng ủy viên ngoài công tác chuyên môn, còn đảm nhiệm phụ trách khu vực, hỗ trợ hoạt động cho 10 khu dân cư với 178 tổ dân phố, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên khu vực phụ trách. “Một số đảng ủy viên còn được phân công làm bí thư chi bộ khu dân cư ở những địa bàn khó khăn và từ đó, các khu dân cư này đã chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện”, Bí thư Đảng ủy phường Văn Thái Dũng chia sẻ.

Với phong trào thi đua “Nụ cười công sở” do Đảng ủy phường phát động, toàn thể cán bộ, công chức phường có sự chuyển biến rõ nét về phong cách ứng xử với công dân và tổ chức đến liên hệ công tác. Phường Hòa Cường Bắc được công nhận là đơn vị thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính và cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND phường Hòa Cường Bắc giàu nhiệt huyết, giải quyết hồ sơ của công dân và tổ chức đạt hiệu quả.

Mặt khác, Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo công tác văn hóa-xã hội, đem lại nhiều kết quả khả quan. Nổi bật nhất là học sinh của phường đã đoạt giải nhất Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU và là phường điển hình về công tác phổ cập THCS. Trên địa bàn phường có 3 trường học đạt chuẩn quốc gia. Hằng năm, các cấp ủy, chính quyền tổ chức gặp mặt, động viên, tặng quà tất cả học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ kịp thời. Hòa Cường Bắc là phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, nhiều năm liền thực hiện tốt công tác phòng ngừa dịch bệnh và các chương trình y tế cộng đồng.

Công tác giảm nghèo thu hút sự chung tay góp sức của toàn xã hội với nhiều giải pháp thiết thực như hỗ trợ vốn, kiến thức, phương tiện sinh kế, trao đổi kinh nghiệm làm ăn… 5 năm qua, toàn phường xây dựng 28 nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 51 trường hợp khác, mua tặng 8.500 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, 527 hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế. Năm 2012, Hòa Cường Bắc xóa hết hộ nghèo theo chuẩn cũ và đến đầu tháng 5-2015, đã hoàn thành mục tiêu xóa nghèo theo chuẩn mới.

Đảng bộ phường hết sức chú trọng xây dựng lực lượng dân quân và tổ chức các hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, gìn giữ cuộc sống yên bình của nhân dân. Mô hình “3 quản về an ninh trật tự” ở Hòa Cường Bắc (Quản lý địa bàn/Quản lý đối tượng/Quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật) được đông đảo nhân dân hưởng ứng, đạt hiệu quả thiết thực trong việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.  

Một tuyến phố ở Hòa Cường Bắc.
Một tuyến phố ở Hòa Cường Bắc.

Xây dựng phường đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị

Thực hiện “Năm văn hóa, văn minh đô thị 2015” và kỷ niệm 10 năm thành lập phường Hòa Cường Bắc (11-4-2005 - 11-4-2015), Đảng bộ ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng đường Lê Thanh Nghị là phố chuyên doanh, xây dựng chợ Hòa Cường thành chợ văn minh thương mại và chọn khu dân cư 6 và khu dân cư 10 thực hiện điểm về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị.

Trong 5 năm tới, Đảng bộ phường đạt trong sạch vững mạnh và trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Đảng bộ phấn đấu mỗi năm phát triển từ 20 đảng viên trở lên, đến năm 2020 có trên 80% tổ trưởng dân phố và 100% Trưởng ban công tác Mặt trận là đảng viên; cơ cấu kinh tế ngành thương mại-dịch vụ chiếm 72,3%, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt 27,2%, nông nghiệp 0,5%; giá trị các ngành công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-thương mại-dịch vụ tăng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 107,86%, đến năm 2020 đạt trên 407 tỷ đồng. Phường phấn đấu thu ngân sách hằng năm tăng 10-15%, đến năm 2020 đạt trên 11,2 tỷ đồng.

Cả hệ thống chính trị phối hợp chăm lo đối tượng chính sách, giúp đỡ các hộ khó khăn, không để tái nghèo; giữ vững các chuẩn quốc gia về giáo dục và y tế; đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, chuyển đổi ngành nghề, phấn đấu mỗi năm tạo việc làm từ 300-350 lao động. Đảng bộ phường xác định vừa chăm lo phát triển kinh tế, vừa chú trọng các chương trình an sinh xã hội; tăng cường các hoạt động chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, những người có hoàn cảnh khó khăn… “Phấn đấu đến năm 2020, phường đạt chuẩn về văn hóa văn minh đô thị, có kinh tế vững mạnh, bảo đảm tốt về an ninh, quốc phòng và xây dựng thành công mô hình phường điện tử”, ông Văn Thái Dũng nhấn mạnh.

Chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hòa Cường Bắc lần thứ IX (nhiệm kỳ 2015-2020), cán bộ và nhân dân phường đóng góp kinh phí xây dựng công trình điện chiếu sáng Bia tưởng niệm các liệt sĩ Hòa Cường, hỗ trợ sửa chữa nhà cho 16 hộ nghèo, xây dựng cổng chào ở các tuyến đường chính trên địa bàn phường, tặng sổ tiết kiệm các gia đình chính sách và hộ dân còn khó khăn...

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

.