Chính trị - Xã hội

Báo chí đồng hành với sự phát triển của Đà Nẵng

06:29, 20/06/2015 (GMT+7)

Đồng hành với sự phát triển chung của báo chí cả nước, báo chí thành phố Đà Nẵng không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng.

Lãnh đạo Thành ủy tặng bức trường “Tâm sáng - bút sắc - sáng tạo” cho Báo Đà Nẵng.
Lãnh đạo Thành ủy tặng bức trường “Tâm sáng - bút sắc - sáng tạo” cho Báo Đà Nẵng.

Đà Nẵng hiện có các loại hình báo chí gồm: báo hình, báo nói (Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng - DRT); báo in (Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng); tạp chí (Tạp chí Non Nước, Tạp chí Khoa học và Phát triển, Tạp chí Phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng, Tạp chí Văn hóa và Du lịch); báo điện tử...

Hầu hết các cơ quan báo chí thành phố đều có trang thông tin điện tử tổng hợp; trong đó, Báo Đà Nẵng ngoài trang www.baodanang.vn, còn có trang thông tin điện tử tổng hợp tiếng Anh (DaNang Today, www.baodanang.vn/english). Hiện nay, trên địa bàn Đà Nẵng có 85 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và các địa phương khác.

Phát triển về chất và lượng

5 năm qua, báo chí thành phố có những bước phát triển mạnh mẽ về chất lượng, cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện và hiệu quả thông tin. Cơ sở vật chất, kỹ thuật của các loại hình báo chí được đầu tư đúng mức, từng bước đáp ứng công tác tuyên truyền. Đội ngũ người làm báo của thành phố hầu hết đều trưởng thành về trình độ chính trị và nghiệp vụ; tính chuyên nghiệp ở các cơ quan báo chí của Hội ngày càng được nâng cao.

Báo chí tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh kịp thời, chân thực các sự kiện lớn của đất nước, của thành phố, góp phần ổn định tư tưởng của nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố. Điển hình, báo chí thành phố đã kề vai sát cánh cùng báo chí cả nước tích cực tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia, trở thành một trong những lực lượng đi đầu trong cuộc đấu tranh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam trong khoảng thời gian từ đầu tháng 5 đến giữa tháng 7-2014.

Báo chí đã đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đi đầu trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của Đà Nẵng trước công chúng trong nước và quốc tế, trong quá trình chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế thương mại lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên, xứng tầm đô thị loại I cấp quốc gia...

5 năm, gần 100 tác phẩm đoạt Giải Báo chí thành phố

5 năm qua, các cơ quan báo chí của thành phố không những hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ thông tin mà còn trực tiếp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - xã hội; vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, trong và ngoài thành phố tài trợ xây dựng gần 100 nhà tình nghĩa, với tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng; vận động 10 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách, những mảnh đời bất hạnh, bị thiên tai, hoạn nạn; giúp đỡ người cô đơn, tàn tật, có hoàn cảnh khó khăn, nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, ủng hộ lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam cùng các lực lượng thực thi pháp luật bảo vệ chủ quyền vùng biển thân yêu của Tổ quốc. Dẫn đầu phong trào này là Báo Công an thành phố Đà Nẵng, Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng.

Để không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo, Hội Nhà báo thành phố phối hợp với các Trung tâm báo chí trong nước và mời chuyên gia báo chí nước ngoài hằng năm tổ chức từ 2-3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội viên nhà báo; phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức quán triệt Thông báo Kết luận số 221-TB/TW của Ban Bí thư (khóa X) về tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam.

Hội đã thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ người làm báo thành phố. Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Tiếng nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 15 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn với trên 400 nhà báo tham gia. Trong đó, mở 8 lớp báo hình, 2 lớp phát thanh, 5 lớp báo viết và ảnh báo chí. Hội còn gửi 30 nhà báo đi đào tạo nghiệp vụ chuyên ngành trong nước.

Là cơ quan thường trực Giải Báo chí thành phố, trong nhiệm kỳ qua, Hội phối hợp Sở Nội vụ tham mưu UBND thành phố ra quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Giải Báo chí thành phố phù hợp với tình hình thực tế, bổ sung và thay đổi một số thành viên trong Ban tổ chức và Ban giám khảo. Giải Báo chí thành phố được thực hiện hiệu quả, chất lượng giải từng bước được nâng cao. Hằng năm, số lượng tác giả, tác phẩm dự giải đều tăng, năm sau cao hơn năm trước, chất lượng tác phẩm dự giải cũng tăng cao, thực hiện đúng Điều lệ của giải, chưa để xảy ra sai sót. 5 năm qua, gần 100 tác phẩm đã đoạt Giải Báo chí thành phố, trong đó có 12 giải nhất, 23 giải nhì, còn lại đoạt giải ba và giải khuyến khích với tổng số tiền thưởng trực tiếp cho tác giả trên 350 triệu đồng.

Đề án Tác phẩm báo chí chất lượng cao do Trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện hằng năm, chất lượng và số lượng tác phẩm báo chí tham gia năm sau cao hơn năm trước. 5 năm qua, Trung ương hỗ trợ 650 triệu đồng, Hội đã trích 60% tổng kinh phí được cấp chi hỗ trợ trực tiếp cho tác giả đoạt giải với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Nhờ vậy, chất lượng tác phẩm báo chí tăng lên rõ rệt. Trong 5 năm qua, Hội đã gửi trên 240 tác phẩm báo chí để Hội Nhà báo Việt Nam thẩm định đều đoạt loại A, B, không có tác phẩm đoạt loại C. Hội Nhà báo Đà Nẵng được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá sử dụng nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ đúng mục đích, thực hiện đúng quy định.

Về Giải Báo chí quốc gia, 5 năm qua, Hội gửi trên 100 tác phẩm báo chí gồm báo viết, báo hình, báo nói, báo điện tử dự thi. Kết quả, có 12 tác phẩm báo chí đoạt giải báo chí hằng năm (1 giải A, 2 giải B, 5 giải C và 4 giải Khuyến khích). Hội Nhà báo thành phố xếp vị trí thứ nhì (sau Hội Nhà báo thành phố Hồ Chí Minh) có nhiều tác phẩm được xét vào vòng chung khảo, có nhiều tác phẩm đoạt giải cao.

Nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21-6 hằng năm, Hội Nhà báo thành phố tổ chức giải thể dục - thể thao, gặp mặt thân mật toàn thể hội viên và lễ trao Giải Báo chí thành phố hằng năm được tổ chức trang trọng. Hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội Báo Xuân hằng năm và sự kiện này trở thành ngày hội lớn đối với những người làm báo dịp xuân về.

Về hoạt động đối ngoại, trong những năm qua, Hội Nhà báo thành phố đã đón tiếp nhiều đoàn nhà báo như: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc đến thăm trao đổi nghiệp vụ; đồng thời cử hàng chục cán bộ, phóng viên đi trao đổi nghiệp vụ với Hội Nhà báo các nước: Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v…

Với những thành tích nói trên, Hội Nhà báo thành phố nhiều năm liền được Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc, được UBND thành phố tặng Bằng khen; năm 2011 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Ngày 9-9-2014, Hội Nhà báo thành phố được Chủ tịch nước ký Quyết định số 2234/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

Nguyễn Văn Lưỡng

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng

.