Chính trị - Xã hội

Tôn giáo với cuộc vận động ngày vì người nghèo

08:31, 17/10/2015 (GMT+7)

Mặc dù chỉ chiếm 1/4 dân số toàn thành phố Đà Nẵng, nhưng bà con tín đồ các tôn giáo đã có những đóng góp quan trọng vào chương trình an sinh xã hội của thành phố trong những năm qua. Nổi bật là hoạt động từ thiện - xã hội tập trung vào công tác giảm nghèo bền vững của thành phố.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết do chùa Bà Đa tặng hộ nghèo quận Ngũ Hành Sơn.
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết do chùa Bà Đa tặng hộ nghèo quận Ngũ Hành Sơn.

Chỉ tính riêng trong 5 năm gần đây, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn Đà Nẵng đã đóng góp cho Quỹ vì người nghèo các cấp của thành phố và các hoạt động từ thiện, cứu trợ nhân đạo gần 100 tỷ đồng. Riêng trong lễ phát động “Phật giáo Đà Nẵng với chương trình An sinh xã hội” (năm 2013) do Mặt trận thành phố tổ chức, 81 chùa, cơ sở thờ tự và hàng trăm tăng ni, phật tử đã đăng ký tham gia ủng hộ với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các tổ chức tôn giáo cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác như: nồi cháo tình thương, phát gạo cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai, nuôi dưỡng người già neo đơn, trẻ em mồ côi (chùa Quang Châu, Mái ấm tình thương của Dòng thánh Phaolo); xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết (chương trình Căn nhà Đồng Tâm của Công giáo đã giúp xây dựng 520 ngôi nhà cho người nghèo với số tiền hàng chục tỷ đồng, chùa Bà Đa đã xây dựng hơn 100 ngôi nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho đồng bào nghèo giai đoạn 2000-2015).

Nhiều điển hình tiên tiến là chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo do MTTQ Việt Nam thành phố phát động đã được vinh danh, như: cố đại lão Hòa thượng Thích Giác Viên, Hòa thượng Thích Thiện Nguyện (chùa Linh Ứng), Linh mục Đoàn Minh (Giám đốc CARITAS Đà Nẵng), Giáo sư Thượng Thứ Thanh (Hội thánh Truyền giáo Cao Đài), Ni trưởng Thích Nữ Diệu Cảnh (chùa Bảo Quang), Ni sư Thích Nữ Hạnh Tâm (chùa Phổ Hiền), Đại đức Thích Chúc Tín (chùa Bát Nhã), Đại đức Thích Thông Đạo (chùa Bà Đa)…

Có thể nói, những đóng góp của các tôn giáo trên địa bàn thành phố thời gian qua cho Quỹ vì người nghèo và trong các hoạt động nhân đạo, từ thiện, xã hội rất to lớn, có ảnh hưởng đáng kể trong đời sống xã hội, góp phần chia sẻ gánh nặng giải quyết vấn đề an sinh xã hội với chính quyền thành phố và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có điều kiện sống tốt hơn. Sự hưởng ứng tích cực của các tôn giáo trong công tác chăm lo cho người nghèo cho thấy cuộc vận động Ngày vì người nghèo đã phù hợp với chủ trương của Đảng, ý nguyện của nhân dân; khơi gợi truyền thống tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, hỗ trợ của các tầng lớp nhân dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo.

Từ thực tiễn kết quả qua 15 năm thực hiện cuộc vận động đã khẳng định rằng, phong trào xóa đói, giảm nghèo và cuộc vận động Ngày vì người nghèo chỉ có thể thành công khi huy động và phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực xã hội với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân ở mọi giới, mọi lứa tuổi, thành phần dân tộc và tôn giáo.

CAO CƯỜNG

.