Chính trị - Xã hội

Đà Nẵng cần cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển

16:25, 15/03/2016 (GMT+7)

ĐNĐT - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh như vậy khi phát biểu tại buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng về công tác quản lý tài chính - ngân sách và chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố ngày 15-3.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc còn có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Đình Hà cùng đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh báo cáo về tình hình thu chi ngân sách trong năm 2015, 2 tháng đầu năm 2016 và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố trong thời gian qua.

Thành phố Đà Nẵng kiến nghị với Bộ Tài chính một số vấn đề cần sớm được giải quyết như: Xử lý vốn ứng trước cho các dự án; cân đối bố trí kế hoạch vốn ngân sách Trương ương cho Đà Nẵng để kịp thời triển khai các công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2017; kiến nghị được tạm ứng vốn tồn ngân Kho bạc Nhà nước 2016; kiến nghị  Bộ Tài chính xem xét có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân nợ tiền sử dụng đất đã quá hạn mà không có khả năng thanh toán vì hoàn cảnh khó khăn…

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cho rằng, Đà Nẵng không muốn tăng nợ, không đầu tư dàn trải, tuy nhiên thành phố đề nghị Trung ương giải ngân các khoản nợ đầu tư cơ bản thuộc các công trình phê duyệt trước đó, với khoảng gần 1.400 tỷ đồng. 

Đề nghị Bộ Tài chính cho phép tăng mức tạm ứng vốn Kho bạc Nhà Nước hằng năm để thành phố tiếp tục thưc hiện kế hoạch trung hạn về xây dựng cơ bản, từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng giao thông. Đặc biệt là gói 341 tỷ đồng phục vụ cho hội nghị APEC 2017.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh khẳng định, nền tài chính của thành phố ngày càng phát triển theo hướng tích cực. Nguồn thu từ thuế, phí phát sinh kinh tế ngày tăng lên và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn thu ngân sách địa phương. Năm 2015, Đà Nẵng nằm trong nhóm 10 địa phương có số thu cao nhất cả nước.

Đà Nẵng đã và đang hướng đến nền kinh tế động lực của miền Trung theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 75-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) nên rất cần những cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi của Trung ương. Do vậy, thành phố cần nguồn lực tài chính để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược mà Trung ương giao.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá sự chỉ đạo sâu sát hiệu quả của lãnh đạo thành phố trong công tác quản lý thu chi ngân sách; Bộ trưởng mong muốn công tác quản lý thị trường cũng được Đà Nẵng làm quyết liệt vì hiện nay đối tượng buôn lậu thường chọn thành phố làm địa điểm trung chuyển ra cả nước.

Về các kiến nghị của thành phố, Bộ Tài chính ủng hộ gói tài chính phục vụ hội nghị APEC 2017; sẽ để thành phố tạm ứng vốn tồn dư kho bạc nhằm thực hiện các dự án cấp thiết cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Bộ ghi nhận ý kiến đề xuất giảm giá đất tái định cư, tuy nhiên trong thời gian chờ ý kiến Chính phủ, thành phố cần có cơ chế hỗ trợ riêng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, để tạo nguồn thu ổn định và phát triển nguồn thu bền vững, thành phố cần nghiên cứu chuyển từ cơ chế bán đất sang cho thuê đất, đồng thời đẩy mạnh chống gian lận thương mại, thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam” cho Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam” cho Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp tài chính Việt Nam" cho Chủ tịch HĐND thành phố Trần Thọ và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Tin và ảnh: Trọng Hùng

.