Chính trị - Xã hội

Kết nối cung - cầu giữa Đà Nẵng và Bình Phước

08:41, 29/07/2016 (GMT+7)

Trong khuôn khổ Hội chợ Hành lang Kinh tế Đông Tây - EWEC Đà Nẵng 2016, chiều 28-7, Trung tâm Xúc tiến thương mại thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị kết nối cung-cầu giữa các doanh nghiệp hai địa phương. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm, cùng đại diện các cơ quan liên quan và hơn 70 DN.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho rằng, đây là hoạt động ý nghĩa nhằm thúc đẩy xây dựng chuỗi sản xuất, phân phối, kinh doanh hàng hóa giữa hai địa phương. Thành phố hy vọng qua buổi kết nối, ngày càng nhiều DN có cơ hội giới thiệu thế mạnh, cũng như tìm kiếm đối tác hợp tác. Phía lãnh đạo tỉnh Bình Phước cũng mong muốn sẽ cùng các DN Đà Nẵng trao đổi, thúc đẩy kinh tế hai địa phương nói chung, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Bình Phước nói riêng. Hai bên chào đón và tạo mọi điều kiện để DN tham gia đầu tư.

Tại hội nghị, DN hai địa phương cùng trao đổi những thông tin về các ưu thế riêng có, nguồn cung cũng như nguồn cầu, và xúc tiến việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Những sản phẩm thế mạnh của Bình Phước tham gia kết nối cung-cầu điển hình là: hạt điều rang muối, đồ dệt thổ cẩm, trái cây tươi các loại (bưởi da xanh, bơ, sầu riêng, hạt điều), dịch vụ du lịch, mật ong, đồ mỹ nghệ…

Dịp này, có 7 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngay tại hội nghị. Trong đó, 1 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến thương mại Đà Nẵng với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Bình Phước về việc đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong chuyên môn nghiệp vụ, làm đầu mối kết nối xúc tiến giao thương, cung cầu giữa hai địa phương; 6 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa DN Bình Phước và Đà Nẵng về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

DUYÊN ANH

.