Chính trị - Xã hội

Tập trung đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy và cờ bạc

08:46, 01/07/2016 (GMT+7)

* Vận động Quỹ vì người nghèo và nhân đạo đạt gần 40 tỷ đồng

Chiều 29-6, theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/QU ngày 9-3-2012 của Quận ủy Hải Châu về “Tập trung lãnh đạo công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy và tệ nạn cờ bạc”, giai đoạn 2012-2015, toàn quận phát hiện, tiếp nhận thụ lý 88 vụ/102 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trong đó, xác lập và khám phá 16 chuyên án về ma túy, khởi tố 99 vụ/128 bị can về tội phạm ma túy; đưa ra xét xử lưu động 72 vụ/80 bị can về tội phạm ma túy để giáo dục, răn đe. Trong thời gian này, quận phát hiện 1.365 lượt người sử dụng ma túy (740 trường hợp trong quận). Tổ tư vấn và Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ người nghiện của quận đã thẩm định 131 trường hợp cai nghiện bắt buộc. Trên cơ sở đó, Tòa án nhân dân quận đã ra quyết định cai nghiện bắt buộc 119 trường hợp và đưa vào trại giáo dưỡng 1 trường hợp. Về tệ nạn cờ bạc, toàn quận phát hiện và xử lý 453 vụ, 1.325 đối tượng hoạt động cờ bạc, số đề; khởi tố 18 vụ, 58 đối tượng; xử lý hành chính 435 vụ, 1.267 đối tượng, với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.

Thời gian tới, quận Hải Châu tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy và cờ bạc; nâng cao vai trò của cấp ủy chi bộ các cơ quan, đơn vị trong phòng, chống tệ nạn này. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại khôn lường của ma túy, cờ bạc; tăng cường đấu tranh, điều tra, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, cờ bạc; quản lý chặt người nghiện ma túy trên địa bàn; xét xử nghiêm minh các vụ án ma túy, cờ bạc để tăng tính giáo dục, răn đe. Dịp này, quận Hải Châu tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn ma túy và cờ bạc.

V.D

* Ngày 30-6, tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2016, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hải Châu cho biết 6 tháng cuối năm, Mặt trận quận tập trung vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì nhằm đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đi vào cuộc sống. Cùng với các hoạt động chăm lo cho người nghèo, Mặt trận quận phấn đấu vận động Quỹ “Vì người nghèo” đạt từ 3,6 - 4,2 tỷ đồng; tiếp tục đẩy mạnh các mô hình phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường ở khu dân cư; chọn 2 Ban công tác Mặt trận khu dân cư phường Hải Châu 2 làm điểm xây dựng mô hình “Khu dân cư đảm bảo an toàn giao thông”. Cùng với hoạt động giám sát trên các lĩnh vực theo quy định của pháp luật, hoạt động giám sát chuyên đề của Mặt trận quận tập trung vào việc: Niêm yết giá và nguồn gốc thuốc tại các cơ sở y tế tư nhân, an toàn vệ sinh thực phẩm, kinh phí đầu tư và cung cấp thiết bị của các trường học; kết quả thu các loại quỹ năm 2016 tại các phường và tổ dân phố…; tham gia giám sát phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

S.TRUNG

* Hội Chữ thập đỏ quận Hải Châu vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 5 năm qua, các cấp Hội trên địa bàn quận đã vận động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động nhân đạo đạt tổng giá trị hơn 35 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ mới, Hội tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm: giúp 3.375 địa chỉ nhân đạo; tặng quà và cứu trợ đột xuất cho 42.500 người có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền nâng cao hiểu biết về phòng ngừa và khắc phục thiên tai cho 13.000 hộ dân; vận động hiến 6.750 đơn vị máu; nâng cao hiệu quả các hoạt động trợ giúp nhân đạo; vận động kinh phí (tiền, hàng, công) đạt tổng giá trị từ 24,2 tỷ đồng trở lên; tăng cường hoạt động chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, hướng dẫn kỹ năng sơ, cấp cứu cho hội viên, tình nguyện viên và nhân dân (chú trọng các đối tượng lái xe, công nhân, học sinh)...

LÊ VĂN THƠM

.