Chính trị - Xã hội

Đặt niềm tin vào hành động của Quốc hội, Chính phủ

08:43, 05/08/2016 (GMT+7)

Ngày 4-8, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị Đà Nẵng gồm các ông, bà: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng; Nguyễn Bá Sơn, Chánh Thanh tra thành phố, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên Thường trực Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế; Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp tiếp xúc cử tri các quận: Hải Châu, Sơn Trà, Thanh Khê, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu nhằm báo cáo những kết quả nổi bật của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố. Dự buổi tiếp xúc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ.

Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG
Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quốc hội, Chính phủ phải hành động vì dân

Đông đảo cử tri thành phố bày tỏ sự tin tưởng và đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV. Cử tri đánh giá cao phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao tại kỳ họp, nhất là lời khẳng định Quốc hội khóa XIV sẽ là Quốc hội hành động vì lợi ích nhân dân và Chính phủ khóa mới sẽ tập trung kiến tạo, liêm chính, phục vụ.

Cử tri Đặng Vân (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) tán thành việc Quốc hội tiến hành bãi nhiệm 2 đại biểu Quốc hội vì không đủ tư cách. Cử tri Nguyễn Mậu Dự (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đề nghị Quốc hội giám sát Chính phủ thực hiện các cam kết sau khi ra mắt Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Ngoài ra, cử tri Phan Văn Tải (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đề nghị Quốc hội quan tâm giải quyết bất cập giữa đào tạo và sử dụng lao động vì đào tạo nhiều nhưng ra trường không có việc làm, có việc làm thì không đúng với ngành nghề đào tạo.

Đối với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng, cử tri Nguyễn Quang Thanh (phường Thuận Phước, quận Hải Châu) đề nghị các đại biểu cần bám sát và thực hiện tốt chương trình hành động mà từng đại biểu đề ra khi vận động bầu cử. Cùng quan điểm, cử tri Lê Minh Phúc (phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) mong muốn các đại biểu Quốc hội thành phố tích cực lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời trước diễn đàn Quốc hội.

Cử tri Phúc đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố kiến nghị để Quốc hội, Chính phủ đồng ý chủ trương xây dựng đường cao tốc Nghệ An-Đà Nẵng, nhanh chóng nâng cấp quốc lộ 14G nối Đà Nẵng với các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam và hỗ trợ các tỉnh khu vực miền Trung thu hút vốn FDI nhằm tạo cú hích phát triển kinh tế-xã hội. Cử tri thành phố cũng kiến nghị cần xử nghiêm hành vi tổ chức “du lịch chui” trên địa bàn thành phố.

Kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Cử tri Dương Thanh Tùng (phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) đề nghị Chính phủ tiếp tục sử dụng các biện pháp ngoại giao đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, đặc biệt là bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam. Cử tri Phạm Hoài An (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ) bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ cần có những chính sách rõ ràng để ngư dân yên tâm bám biển. Trong khi đó, cử tri Thái Thanh Hùng (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) đề nghị Quốc hội phải có hành động cụ thể đối với hành vi của Trung Quốc dùng tàu công vụ đâm va, làm chìm tàu cá, gây thiệt hại cho ngư dân ta đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam.

Về vấn đề Biển Đông, trả lời ý kiến cử tri, ông Đinh Thế Huynh khẳng định Đảng và Nhà nước ta luôn kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trong môi trường hòa bình và đúng với luật pháp quốc tế.

Quyết liệt chống tham nhũng, xử lý “thực phẩm bẩn”

Cử tri Trà Thanh Lợi (phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) đề nghị truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham ô, lãng phí gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của Nhà nước; tiếp tục đấu tranh làm rõ những sai phạm của ông Trịnh Xuân Thanh trước khi điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Cử tri Hoàng Kim Tuyến (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) cũng phản ánh về tình trạng tham nhũng và đầu tư không hiệu quả ở những dự án lớn, làm thất thoát tiền thuế của nhân dân.

Về vấn đề này, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh khẳng định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng là thuận theo ý Đảng, lòng dân, vì vậy, sẽ được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian đến. Đảng, Nhà nước sẽ làm quyết liệt, xử lý nghiêm, vướng khâu nào, xử lý dứt điểm khâu đó, quyết không để tình trạng “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Cùng với công tác phòng, chống tham nhũng, sẽ quyết liệt chống lãng phí, xử lý dứt điểm những dự án không mang lại hiệu quả, để lại gánh nặng cho nền kinh tế.

Đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), cử tri Nguyễn Đức Bổng (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) bày tỏ sự bất an về vấn nạn “thực phẩm bẩn” và đề nghị Quốc hội vào cuộc quyết liệt hơn để có giải pháp hữu hiệu bảo đảm ATVSTP. Liên quan đến vấn đề này, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang khẳng định vấn đề ATVSTP đang được Quốc hội rất quan tâm. Quốc hội sẽ đưa vào giám sát tối cao về việc thực hiện chính sách, pháp luật nhằm bảo đảm ATVSTP và chính sách tinh giản biên chế tại kỳ họp thứ 3 vào tháng 5-2017.

Đề nghị đóng cửa nếu Formosa tái phạm

Nhiều cử tri tham dự buổi tiếp xúc bày tỏ lo ngại trước sự cố nghiêm trọng về môi trường biển mà nguyên nhân là do Formosa Hà Tĩnh gây ra. Cử tri đề nghị phải giám sát chặt chẽ và kiên quyết hơn, không để xảy ra thêm sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân ven biển và tổn hại môi trường biển mà rất nhiều năm nữa mới khắc phục được. Cử tri Nguyễn Mậu Dự trăn trở sự cố môi trường biển ở Hà Tĩnh vừa qua để lại hậu quả rất nặng nề và đề nghị cần đóng cửa nếu Formosa tiếp tục vi phạm về môi trường biển. Bên cạnh đó, phải quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải môi trường trong cả nước, không để xảy ra “sự cố Formosa” thứ hai tại Việt Nam. Các cử tri cho biết, dù thế nào thì người dân không thể bỏ biển mà phải tiếp tục vươn khơi, bám biển để đánh bắt ở những ngư trường xa hơn, từ đó, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

Giải đáp ý kiến của cử tri về vấn đề này, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cho biết, sự cố Formosa là bài học lớn, cay đắng về việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường. “Có thể nói đây là một sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Khắc phục hậu quả rất gian truân, rất vất vả”, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh và cho biết thêm, chủ trương của Đảng, Nhà nước là rà soát lại, kiểm tra toàn bộ quá trình cấp phép, quá trình phê duyệt dự án, đặc biệt là phê duyệt hệ thống xả thải. Ai vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh cũng tiếp thu và giải đáp một số nội dung cử tri nêu, như: vấn đề giải quyết chế độ cho người có công; bảo hiểm y tế; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; quản lý du lịch; bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc… Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, mặc dù đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức trong và ngoài nước, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Chính phủ, đất nước giữ được sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô, GDP tiếp tục giữ đà tăng trưởng, đời sống người dân tiếp tục được quan tâm.

VIỆT DŨNG - SƠN TRUNG - ĐẶNG NỞ

.