Chính trị - Xã hội

Vụ "Công ty Ánh Dương chôn chất thải trái phép"

Việc chôn chất thải là sai

09:04, 17/08/2016 (GMT+7)

Tiếp tục tìm hiểu vụ việc “Công ty Ánh Dương chôn chất thải trái phép”, phóng viên Báo Đà Nẵng phát hiện thêm nhiều khuất tất trong quá trình hoạt động của công ty này. Theo một nguồn tin của Báo Đà Nẵng khẳng định, đến thời điểm này, nhà máy Công ty Ánh Dương chưa được phép hoạt động. Nhưng trong thực tế, Công ty Ánh Dương đã thu gom đủ thứ rác, chất thải công nghiệp tập kết về trụ sở nhà máy ở tổ 171, khối phố Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.    

Trong trụ sở nhà máy Công ty Ánh Dương chỉ có khu nhà xưởng chứa đủ thứ chất thải, tuyệt nhiên không có máy móc.
Trong trụ sở nhà máy Công ty Ánh Dương chỉ có khu nhà xưởng chứa đủ thứ chất thải, tuyệt nhiên không có máy móc.

Chỉ chôn tạm thời (?)

Làm việc với phóng viên Báo Đà Nẵng tại văn phòng công ty ở đường Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu chiều 16-8, bà Nguyễn Đặng Mỹ Uyên, Giám đốc Công ty Ánh Dương thừa nhận việc chôn lấp chất thải là sai. Về nguồn gốc chất thải, bà Uyên đưa ra bản hợp đồng số 21/HĐKT-2015 và cho biết, Công ty Ánh Dương hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh miền Trung (đóng ở Khu công nghiệp Hòa Khánh) vận chuyển bùn thải về trụ sở xử lý.

Trong ba tháng 5, 6 và 7 năm 2016, Công ty Ánh Dương đã thu gom 9 tấn bùn thải ở trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh miền Trung về trụ sở cất giữ. Tuy nhiên, trong quá trình mang về trụ sở nhà máy, do các bao bùn thải bị vỡ, có mùi hôi thối, nên Công ty Ánh Dương chôn tạm thời xuống đất chờ phía Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh miền Trung đến vận chuyển ra miền Bắc (?).

Đối với thông tin người dân nghi ngờ chất thải nguy hại, bà Uyên cho rằng, số bùn thải này không nguy hại, bởi đã được Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường 2  Đà Nẵng thử nghiệm mẫu. “Trong trường hợp cơ quan chức năng kiểm tra mẫu bùn thải này và có kết luận độc hại, thì phía Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh miền Trung chịu trách nhiệm chính, còn Công ty Ánh Dương chỉ liên đới trách nhiệm mà thôi”, bà Uyên nói thêm. 

Để xác minh những thông tin bà Uyên cung cấp, chiều cùng ngày, chúng tôi gọi điện thoại hẹn làm việc với ông Ngô Lê Quảng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ môi trường đô thị Hà Nội-Chi nhánh miền Trung. Tuy nhiên, ông Quảng đi công tác và cho biết thứ 6 (19-8) mới có mặt ở công ty. 

Nhà máy nhưng không có… máy móc

Ngày 16-8, chúng tôi quay trở lại trụ sở nhà máy Công ty Ánh Dương. Phía bên ngoài cổng, gắn một biển hiệu khá lớn “Công ty TNHH TM và Dịch vụ Ánh Dương, chuyên kinh doanh và xử lý rác thải công nghiệp”. Tuy nhiên, trong khuôn viên được xây dựng quy mô khá rộng này, chỉ có duy nhất một khu nhà xưởng chứa đủ các loại phế thải như: Bao bì, hạt nhựa, chất thải công nghiệp…, tuyệt nhiên không hề có các thiết bị máy móc để xử lý các loại chất thải công nghiệp như thường thấy ở các nhà máy, xí nghiệp chuyên dụng.  

Qua tìm hiểu, một số công nhân làm việc ở đây cho biết, sau khi công ty nhập rác thải công nghiệp về, công nhân chỉ phân loại bằng tay, những vật dụng nào có thể tái chế thì công ty bán cho các đơn vị khác. Riêng bùn thải công nghiệp, công ty yêu cầu công nhân chôn xuống đất. Và sau khi sự việc chôn bùn thải trái phép bị công nhân tố cáo ra bên ngoài, đã có 3 công nhân bị đuổi việc. Một cán bộ phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cũng nói rằng: Nhà máy xử lý rác thải công nghiệp, nhưng qua kiểm tra trong trụ sở không hề có máy móc, thiết bị nào cả. Không biết họ xử lý kiểu gì? Còn theo một nguồn tin của chúng tôi khẳng định, đến thời điểm hiện nay, nhà máy của Công ty Ánh Dương chưa được phép hoạt động.  

Theo ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, đối với nhà máy Công ty Ánh Dương, UBND quận Liên Chiểu chỉ quản lý về mặt địa bàn, còn việc kiểm tra, đánh giá tác động môi trường thì do Sở Tài nguyên-Môi trường chịu trách nhiệm. Việc phát hiện Công ty Ánh Dương chôn chất thải trái phép là do UBND quận Liên Chiểu phát hiện. Qua sự việc này, UBND quận Liên Chiểu sẽ kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đồng thời, xử lý việc chôn chất thải trái phép thật nghiêm theo quy định pháp luật.

Trong một diễn biến khác, sau khi Sở Tài nguyên-Môi trường chuyển hồ sơ vụ việc Công ty Ánh Dương chôn chất thải tại khuôn viên, sáng 16-8, Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã đến kiểm tra hiện trường vụ chôn chất thải ở trụ sở nhà máy Công ty Ánh Dương.

Bài và ảnh: Hòa Khánh

.