Chính trị - Xã hội

Hơn 300 người diễn tập phòng, chống khủng bố cảng biển

15:00, 30/08/2017 (GMT+7)

ĐNĐT - Hơn 300 chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, viên chức ngành hàng hải tham gia cuộc diễn tập phòng, chống khủng bố, bảo đảm an ninh cảng biển tại cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) vào ngày 30-8.

Cuộc diễn tập do Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức.

Nội dung diễn tập gồm: Vận hành cơ chế thông tin, báo cáo và diễn tập thực binh xử lý các tình huống khủng bố, bắt giữ con tin; tiến hành rà phá bom mìn; truy bắt đối tượng khủng bố trên biển; chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn.

Tình huống giả định, sáng 30-8, các công nhân đang làm việc, qua giám sát của hệ thống camera an ninh và tuần tra kiểm soát khu vực cảng Tiên Sa, cán bộ an ninh cảng phát hiện nhóm 5 người lạ mặt mang quần áo công nhân có đem theo vali (nghi chứa thuốc nổ), có biểu hiện quan sát, dò xét khu vực cầu cảng.

Các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận và bắt giữ nhóm đối tượng này.
Các lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận và bắt giữ nhóm người lạ mặt. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng và thu giữ nhiều vũ khí, vật liệu nổ.

Các đối tượng bị tóm gọn
Các đối tượng bị tóm gọn. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cùng lúc này, một tàu chở hàng quốc tế với 20 thành viên đang chờ vào làm thủ tục nhập cảng thì bất ngờ có 1 tàu nhỏ chở 8 đối tượng mang theo súng AK áp sát tàu hàng, nổ súng uy hiếp, bắn chết một số thuyền viên và khống chế các thuyền viên còn lại trên tàu.

Cùng lúc này, một tàu chở hàng quốc tế với 20 thành viên đang chờ vào làm thủ tục nhập cảng thì bị nhóm đối tượng mang theo súng AK áp sát tàu hàng, nổ súng uy hiếp, bắn chết một số thuyền viên và khống chế các thuyền viên còn lại trên tàu.
Cùng lúc này, một tàu chở hàng quốc tế bị nhóm đối tượng mang theo súng AK áp sát tàu hàng, nổ súng uy hiếp, bắn chết một số thuyền viên và khống chế các thuyền viên còn lại trên tàu. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Sau khi nhận được thông tin về nhóm khủng bố, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng hiệp đồng phối hợp, triển khai các phương án giải quyết sự việc. Sau gần 2 giờ đồng hồ, nhóm khủng bố bị bắt giữ và tiêu diệt, con tin được giải cứu, công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn kịp thời.

Sau khi đã tổ chức thương thuyết với nhóm khủng bố, lực lượng Cảnh sát cơ động được lệnh tiếp cận hiện trường.
Sau khi đã tổ chức thương thuyết với nhóm khủng bố, lực lượng Cảnh sát cơ động được lệnh tiếp cận hiện trường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Cuộc diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Bộ luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (ISPS Code); khả năng phối hợp, tổ chức chỉ huy, chỉ đạo; khả năng bảo đảm thông tin, liên lạc, hậu cần; phương án và kỹ năng tác chiến, thực hành sử dụng trang thiết bị chuyên dụng trong xử lý tình huống khủng bố trên lĩnh vực hàng hải để bổ sung, hoàn chỉnh phương án phòng, chống khủng bố sát với thực tiễn lĩnh vực hàng hải.

Lợi dụng địa hình, địa vật để ém quân.
Cảnh sát cơ động lợi dụng địa hình, địa vật để ém quân. Ảnh: ĐẮC MẠNH
/ Nhóm lực lượng Cảnh sát tinh nhuệ được triển khai áp sát tàu hàng để chuẩn bị tấn công nhóm khủng bố khi có lệnh.
Nhóm lực lượng cảnh sát tinh nhuệ được triển khai áp sát tàu hàng để chuẩn bị tấn công nhóm khủng bố khi có lệnh. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Tổ trinh sát khác đang triển khai lực lượng và phương tiện do tìm vị trí nhóm khủng bố đặt mìn trên Cảng.
Tổ trinh sát khác đang triển khai lực lượng và phương tiện dò tìm vị trí nhóm khủng bố đặt mìn trên cảng. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một quả mình sau khi được phát hiện lập tức được xử lý ngay tại chỗ.
Các lực lượng phát hiện và xử lý một quả mìn. Ảnh: ĐẮC MẠNH
a
Cảnh sát cơ động lợi dụng địa hình, địa vật để ém quân. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Một nhóm trinh sát đặc nhiệm được tiếp cận tàu hàng, sau đó thương thuyết và đưa được một số nạn nhân bị thương đưa lên bờ cấp cứu.
Một nhóm trinh sát đặc nhiệm được tiếp cận tàu hàng, sau đó thương thuyết và đưa được một số nạn nhân bị thương lên bờ cấp cứu. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Lúc này, tàu hàng xuất hiện đám cháy do nhóm khủng bố gây ra. Tàu cứu nạn của Hàng hải Việt Nam tiến hành tiếp cận. Trên bở, một nhóm Cảnh sát cơ động được nhiệm vụ bí mật áp sát mục tiêu.
Lúc này, tàu hàng xuất hiện đám cháy do nhóm khủng bố gây ra. Tàu cứu nạn của Hàng hải Việt Nam tiến hành tiếp cận. Trên bờ, một nhóm Cảnh sát cơ động bí mật áp sát mục tiêu. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Tàu của lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng…cũng nhanh chóng tiếp cận tàu hàng để hỗ trợ.
Tàu của lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng… cũng nhanh chóng tiếp cận tàu hàng để hỗ trợ. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Đối tượng khủng bố ở trên tàu hàng sau đó đã bị khống chế đưa lên bờ.
Đối tượng khủng bố ở trên tàu hàng sau đó bị khống chế, đưa lên bờ. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Trong khi đó, trên bờ có một sự cố phát nổ và gây ra đám cháy rất lớn. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế.
Trong khi đó, trên bờ có sự cố phát nổ và gây ra đám cháy rất lớn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy-Chữa cháy nhanh chóng tiếp cận, khống chế. Ảnh: ĐẮC MẠNH
Sau khi tấn công, tiêu diệt và bắt gọn nhóm khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng tiếp cận để khám nghiệm hiện trường.
Sau khi tấn công, tiêu diệt và bắt gọn nhóm khủng bố, giải cứu con tin, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, lực lượng chức năng tiếp cận để khám nghiệm hiện trường. Ảnh: ĐẮC MẠNH

ĐẮC MẠNH

.