79 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CAO TUỔI 6-6

Người cao tuổi bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh

.

Thời gian qua, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) quận Sơn Trà tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, đạt hiệu quả cao, được chọn báo cáo điển hình tại Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015-2020.

Người cao tuổi phường Mân Thái (quận Sơn Trà) biểu diễn thể dục dưỡng sinh.  Ảnh: LÊ VĂN THƠM
Người cao tuổi phường Mân Thái (quận Sơn Trà) biểu diễn thể dục dưỡng sinh. Ảnh: LÊ VĂN THƠM

Hội NCT quận Sơn Trà luôn gương mẫu tham gia phong trào Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp, nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng về ý thức, trách nhiệm gìn giữ môi trường, cảnh quan đô thị. Vào tháng 5 hằng năm, Ban đại diện Hội NCT quận Sơn Trà phát động “Tháng vì môi trường” huy động hàng vạn lượt NCT tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời vận động hội viên thực hiện vẫy tay và nở nụ cười mỗi khi gặp du khách nước ngoài nhằm tạo thêm nét đẹp thân thiện, mến khách của quận Sơn Trà trên hành trình xây dựng và phát triển.

Trên quê hương Sơn Trà, hình ảnh NCT gương mẫu, xông xáo tham gia hoạt động bảo vệ môi trường tại những khu vực công cộng, bãi biển trên địa bàn quận đã trở nên quen thuộc với người dân địa phương. Trong năm 2019, Ban đại diện Hội NCT quận Sơn Trà đã phát động phong trào “Hạn chế sử dụng túi nilon, nói không với rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn”, với sự đồng tình hưởng ứng của tất cả 156 chi hội trong toàn quận. Gần đây nhất, Ban đại diện Hội NCT quận Sơn Trà đã thực hiện 2 đợt ra quân dọn vệ sinh bãi biển chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020…

Mặt khác, NCT quận Sơn Trà luôn gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động nhân dân không rải gạo muối, vật cúng ra đường; hạn chế tiến tới chấm dứt  đốt vàng mã; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; không mở nhạc tang quá lớn, quá khuya... 100% NCT quận Sơn Trà đồng tình hưởng ứng các quy định của Chính phủ và của UBND thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang. Trưởng ban đại diện Hội NCT quận Sơn Trà Đỗ Minh Chứng chia sẻ: “Đông đảo NCT ở Sơn Trà phản đối việc đốt nhiều vàng mã trong lễ tang, vừa lãng phí, vừa gây ô nhiễm môi trường, vận động bà con nên dành tiền đó ủng hộ người nghèo, người khuyết tật, hoạn nạn”.

Qua thực tế NCT tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh ở quận Sơn Trà xuất hiện nhiều gương điển hình với những cách làm thiết thực, sáng tạo, đạt hiệu quả cao. Đơn cử như Hội NCT phường Thọ Quang giao nhiệm vụ cho 36/36 chi hội thực hiện mô hình “Đoạn đường an toàn, văn minh, xanh-sạch-đẹp” với tổng chiều dài hơn 11km.

Tại các đoạn đường này, NCT thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn mỹ quan đô thị, thực hiện văn hóa giao thông; không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không che chắn, cơi nới sai quy định; kịp thời bóc gỡ các biển quảng cáo, rao vặt trái phép... Hay như Chi hội NCT khu dân cư 5D phường An Hải Đông vận động hội viên làm nòng cốt thực hiện mô hình 3 sạch: sạch trong nhà, sạch trước cổng và sạch trên vỉa hè, lòng đường trước nhà mình. NCT ở khu dân cư này còn vận động con cháu thực hiện mô hình trồng rau sạch trong không gian hẹp, vừa cải thiện bữa ăn, vừa tạo nên những mảng xanh trong gia đình, góp phần xây dựng khu phố xanh-sạch-đẹp...

Mặc dù tuổi cao sức yếu, NCT Sơn Trà luôn nêu cao trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh. Thế hệ cây cao bóng cả nơi đây luôn gương mẫu thực hiện các mô hình: “Chung tay bảo vệ môi trường”, “Xây dựng phường thân thiện với môi trường”, “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”… Từ đó, quận Sơn Trà đã được chọn báo cáo điển hình tại hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2015-2020, do Trung ương Hội NCT Việt Nam tổ chức, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6-2020.

LÊ VĂN THƠM

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích