Chủ động phòng chống cháy rừng

.

Thành phố Đà Nẵng đang trải qua hơn 1 tháng nắng nóng gay gắt, trong đó đã có 20 ngày liên tục duy trì cấp cảnh báo cháy rừng cao nhất (cấp 5), cấp có khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng. Các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ để chuẩn bị nếu có cháy xảy ra.

Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tuyên truyền lưu động về Luật Lâm nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đến người dân, du khách ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn tuyên truyền lưu động về Luật Lâm nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng đến người dân, du khách ở bán đảo Sơn Trà. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Thành phố Đà Nẵng đang trải qua hơn 1 tháng nắng nóng gay gắt, trong đó đã có 20 ngày liên tục duy trì cấp cảnh báo cháy rừng cao nhất (cấp 5), cấp có khả năng xảy ra cháy rừng trên diện rộng. Các cơ quan chức năng đã và đang tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) và chuẩn bị nhân lực, phương tiện, dụng cụ để chuẩn bị nếu có cháy xảy ra.

Vào trưa 22-5, tại khu vực giáp tường rào vành đai Sân bay quốc tế Đà Nẵng thuộc địa bàn quận Thanh Khê đã xảy ra cháy 4,5ha rừng trồng keo và bạch đàn. Nguyên nhân xảy ra cháy rừng này được xác định là phốt-pho tự bốc cháy do nắng nóng gay gắt. Các cơ quan chức năng của thành phố đã huy động hơn 300 người thuộc các lực lượng quân đội, công an... và 16 xe chữa cháy, máy xúc để dập tắt đám cháy. Tiếp đó, vào trưa 25-5, tại khu vực đỉnh núi Sọ, xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) xảy ra cháy 10ha rừng trồng keo. Nguyên nhân được xác định là người dân vào rừng sử dụng lửa gây cháy rừng. Các cơ quan chức năng đã huy động hơn 700 người để đập tắt đám cháy lúc 8 giờ 30 sáng hôm sau (26-5).

Theo Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu, trên địa bàn quận hiện có 3.545ha rừng, đất lâm nghiệp. Ở đây, nguy cơ cháy rừng rất cao do có nhiều điểm du lịch sinh thái thu hút nhiều người dân, du khách đến tham quan, vui chơi, khó kiểm soát việc sử dụng lửa. Hơn nữa, dọc tuyến đường đèo Hải Vân còn có nhiều miếu, thờ được người dân thường xuyên đến thắp nhang, đốt vàng mã... nên càng làm tăng nguy cơ cháy rừng tại khu vực này. Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu đã chỉ đạo lực lượng đơn vị chủ động triển khai các biện pháp PCCCR như: ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR đối với các hộ nhận khoán trồng rừng và các hộ gia đình, đơn vị  gần rừng; tuyên truyền Luật Lâm nghiệp trên hệ thống loa truyền thanh; bảo dưỡng trang thiết bị PCCCR…

Hạt Kiểm lâm quận Liên Chiểu cũng đã tổ chức ra quân phát quang thực bì quanh các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng; thu gom thực bì xung quanh các miếu thờ dọc tuyến đường đèo Hải Vân và các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy lan vào rừng; phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra, truy quét tại khu vực Hòn Hành ở tiểu khu 4A, nằm trong ranh giới quy hoạch dự án Làng Vân...

Theo ông Trần Thắng, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, nhằm bảo đảm công tác PCCCR ở bán đảo Sơn Trà, ngày đầu tháng 3-2020, UBND quận Sơn Trà đã ban hành phương án PCCCR trên địa bàn quận. Cạnh đó, Hạt Kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã triển khai cho các hộ nhận khoán trồng rừng, hộ dân sống ven rừng và các đơn vị, doanh nghiệp đóng ven rừng ký cam kết bảo vệ rừng và thực hiện tốt công tác PCCCR. Đồng thời, đơn vị thường xuyên duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc trang thiết bị và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng để chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra. Trong những ngày nắng nóng gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, đơn vị thường xuyên tuyên truyền lưu động các quy định của Luật Lâm nghiệp trong các khu dân cư, các điểm tập trung đông du khách ở bán đảo Sơn Trà... để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, du khách về công tác PCCCR.

Ông Trần Viết Phương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố cho biết, từ đầu mùa khô đến nay, Thành ủy, UBND thành phố đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn thành phố. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát các phương án PCCCR, nhất là công tác chỉ huy chữa cháy, huy động lực lượng tham gia chữa cháy, công tác phối hợp giữa các lực lượng chữa cháy khi xảy ra cháy rừng; chủ động tổ chức PCCCR ngay tại địa phương, đơn vị, chủ rừng với phương châm “4 tại chỗ”; đầu tư nâng cao năng lực PCCCR...

Theo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CHCN) Công an thành phố, đơn vị đã kiểm tra công tác PCCCR ở một số địa phương có rừng trên địa bàn thành phố và phát hiện những tồn tại, đề xuất hướng khắc phục. Thiếu tá Trần Thanh Hải, Đội phó Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an thành phố cho rằng: “Trong những ngày nắng nóng, các chủ rừng và các địa phương có rừng cần tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân và du khách trong việc sử dụng lửa, tránh gây cháy rừng”.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.